Quảng Ninh có 10 đơn vị cấp xã phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp có quy mô nhỏ về diện tích, dân số, không gian phát triển hạn chế, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn về phát triển kinh tế xã hội.

Căn cứ vào những tiêu chí đó, trong giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập.

Cụ thể, sáp nhập xã Minh Cầm và xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ); xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa (TP.Cẩm Phả); xã Tân Việt và xã Việt Dân, phường Đông Triều và phường Đức Chính (thị xã Đông Triều); phường Hòa Lạc và phường Trần Phú (TP.Móng Cái). Với phương án này, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 177 đơn vị cấp xã xuống còn 172 xã, phường, thị trấn.

Phường Trần Phú, TP.Móng Cái nằm trong diện sáp nhập. Ảnh: Công thông tin TP.Móng Cái
Phường Trần Phú, TP.Móng Cái nằm trong diện sáp nhập. Ảnh: Công thông tin TP.Móng Cái

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, từ năm 2020, tỉnh Quảng Ninh quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình thực hiện sáp nhập, Quảng Ninh đã thực hiện những bước đi bài bản, khoa học, quyết liệt với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị và tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Chỉ sau gần bốn năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện về phát triển kinh tế; chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị hành chính nhằm tổ chức lại không gian phát triển, tạo điều kiện để khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện phát triển kinh tế của người dân. Phương án sắp xếp phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khánh thành, gắn biển 5 công trình y tế, giáo dục gần 1.800 tỉ đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.10), tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành, gắn biển chào mừng một loạt các công trình y tế, giáo dục nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 – 30.10.2023). Tổng số vốn đầu tư của các công trình phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và học tập của người dân và học sinh Quảng Ninh là gần 1.793 tỉ đồng.

Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (3.10), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì hội nghị.

Những ngôi trường mới được xây từ gần 750 tỉ tiết kiệm chi của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm học mới này, Quảng Ninh đưa 12 ngôi trường đẹp, chất lượng cao vào hoạt động. Những ngôi trường này được đầu tư xây dựng từ nguồn tiền tiết kiệm chi thường xuyên của tỉnh Quảng Ninh (khoảng 745 tỉ đồng) và ngân sách các huyện, thị, thành phố.

Nguyên nhân khiến 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần

Mai Hương |

Tối 24.10, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin chính thức về vụ việc 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương).

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng 2 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lý Thượng Phúc không còn là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đã miễn nhiệm Tướng Lý Thượng Phúc khỏi cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

64 xã phường tại Hà Nội cùng lúc phải tổ chức kiểm điểm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - 64 UBND cấp xã chưa tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình chung cư mini, cho thuê trọ theo chỉ đạo của UBND thành phố phải tổ chức kiểm điểm.

Nghi chồng có tình nhân, người phụ nữ đổ xăng tự thiêu trước cổng trường

Đinh Đại |

Vĩnh Phúc - Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ đổ xăng lên người rồi tự thiêu trước cổng trường học.

Quảng Ninh khánh thành, gắn biển 5 công trình y tế, giáo dục gần 1.800 tỉ đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.10), tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành, gắn biển chào mừng một loạt các công trình y tế, giáo dục nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 – 30.10.2023). Tổng số vốn đầu tư của các công trình phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và học tập của người dân và học sinh Quảng Ninh là gần 1.793 tỉ đồng.

Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (3.10), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì hội nghị.

Những ngôi trường mới được xây từ gần 750 tỉ tiết kiệm chi của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm học mới này, Quảng Ninh đưa 12 ngôi trường đẹp, chất lượng cao vào hoạt động. Những ngôi trường này được đầu tư xây dựng từ nguồn tiền tiết kiệm chi thường xuyên của tỉnh Quảng Ninh (khoảng 745 tỉ đồng) và ngân sách các huyện, thị, thành phố.