Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia

V.T |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1226/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.

Hội đồng Quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là cơ quan giúp việc của Hội đồng; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên

Tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 8593/VPCP-TCCV ngày 7.9.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp giải quyết ngay biên chế giáo viên còn thiếu tại các tỉnh Tây Nguyên, bảo đảm quyền lợi của học sinh. Thủ tướng yêu cầu đối với vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chậm nhất trước ngày 10.10.2018.

V.T
TIN LIÊN QUAN

1 luật sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch: Cần rà soát để tránh chồng chéo

Thắng Hải |

Chiều 19.9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 

Đang quy hoạch “treo” vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới

TRẦN TUẤN |

Đang phải sống “treo” suốt gần 10 năm nay do nằm trong diện phải di dời, tái định cư (TĐC) vì ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh), thế nhưng 6 xã vùng mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này vẫn phải chạy đua xây dựng nông thôn mới (NTM), dù đến nay vẫn chưa có quyết định có dừng khai thác mỏ hay không. Nếu tới đây có quyết định vẫn tiếp tục cho khai thác thì rõ ràng sẽ lãng phí hàng loạt công trình đã đầu tư vì “thành tích” NTM.

Tăng mật độ, vỡ quy hoạch!

VÂN GIANG |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét cho điều chỉnh chức năng khu đất sân golf và dịch vụ Long Biên, cho tách diện tích sân golf Long Biên thành dự án xây dựng nhà ở thương mại để bán. Thời gian gần đây nhiều ý kiến lo lắng về việc lợi dụng sân golf để chiếm đất.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

1 luật sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch: Cần rà soát để tránh chồng chéo

Thắng Hải |

Chiều 19.9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 

Đang quy hoạch “treo” vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới

TRẦN TUẤN |

Đang phải sống “treo” suốt gần 10 năm nay do nằm trong diện phải di dời, tái định cư (TĐC) vì ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh), thế nhưng 6 xã vùng mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này vẫn phải chạy đua xây dựng nông thôn mới (NTM), dù đến nay vẫn chưa có quyết định có dừng khai thác mỏ hay không. Nếu tới đây có quyết định vẫn tiếp tục cho khai thác thì rõ ràng sẽ lãng phí hàng loạt công trình đã đầu tư vì “thành tích” NTM.

Tăng mật độ, vỡ quy hoạch!

VÂN GIANG |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét cho điều chỉnh chức năng khu đất sân golf và dịch vụ Long Biên, cho tách diện tích sân golf Long Biên thành dự án xây dựng nhà ở thương mại để bán. Thời gian gần đây nhiều ý kiến lo lắng về việc lợi dụng sân golf để chiếm đất.