Phó Thủ tướng gửi thư khen Bộ đội Biên phòng về thành tích chống buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có Thư khen lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo TTXVN.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 18 chuyên án, phát hiện bắt giữ, xử lý 379 vụ việc với 450 đối tượng, khởi tố hình sự 192 vụ, 234 đối tượng, thu giữ 352,235 kg ma túy, 7,6 tấn pháo, 71.942 bao thuốc lá ngoại, 6,05 tấn lá thuốc lá, 30.250 lít xăng dầu, 1.391,56 tấn than, 60,5 tấn đường... thu nộp ngân sách nhà nước 5,252 tỉ đồng.

Trong thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang viết: “Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đồng chí.

Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công tác”, Phó Thủ tướng Chính phủ viết trong thư khen.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý các hành vi bảo kê cho buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Người tiêu dùng tìm đến hàng giá rẻ vô tình tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, người tiêu dùng tìm đến những mặt hàng giá rẻ, giá thấp, vô tình tiếp tay cho những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá trong nước thấp hơn

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nơi có đường biên giới tăng cường công tác chống buôn lậu khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, nhất là khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường.

Cận cảnh tuyến đường siêu đẹp đầy sắc hồng ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tuyến đường dài gần 1km dẫn vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) được nhuộm màu hồng rực rỡ của hàng trăm cây kèn hồng đang mùa nở hoa. Hơn 1 tuần qua nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Lý do khán giả Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem Taylor Swift

DƯƠNG HƯƠNG |

Giữa cơn “sốt” vé, fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem show The Eras Tour của Taylor Swift.

Ngăn người trầm cảm tự tử, bảo vệ bệnh viện ngã từ tầng cao tử vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý các hành vi bảo kê cho buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Người tiêu dùng tìm đến hàng giá rẻ vô tình tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, người tiêu dùng tìm đến những mặt hàng giá rẻ, giá thấp, vô tình tiếp tay cho những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá trong nước thấp hơn

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nơi có đường biên giới tăng cường công tác chống buôn lậu khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, nhất là khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường.