Phát triển bền vững là nền tảng phát triển cho mọi thành phần

Hông Hạnh |

Diễn dàn “Kinh doanh có trách nhiệm” vừa diễn ra tại Jakarta, Indonesia vào tháng Ba vừa qua với sự tham gia của các tổ chức uy tín thế giới như FAO, Bill & Melinda Gates Foundation, đại diện chính phủ các quốc gia Asian như Việt Nam, Indonesia, Lào, Philippine, Bhutan …, và các doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm như Vinamilk, Nestle, Friesland Campina, Indofood …

Các trang trại của Vinamilk có quy mô rất lớn với số lượng bò lên tới hàng chục ngàn con. Vấn đề kiểm soát bảo vệ mội trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của Vinamilk.

Tuyên bố chung cho việc đảm bảo an ninh lương thực thế giới đã được đưa ra là “Phát triển bền vững phải là kim chỉ nam phát triển cho mọi thành phần”

“Châu Á là nhà của 4 tỷ người và đang đối mặt với thử thách lớn nhất khó khăn nhất như tình trạng đói, nghèo, suy dinh dưỡng, phân biệt giới tính cũng như những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu

Diễn đàn Kinh doanh có trách nhiệm về thực phẩm và nông nghiệp lần thứ tư này đã tập hợp hơn 450 lãnh đạo của các thành phần xã hội như chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư các tổ chức trên thế giới cùng nông dân để có thể đưa ra các khuyến nghị khả thi, các phương thức sáng tạo và hợp tác với mục tiêu là đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho châu Á

Không chỉ chú trọng đến việc phát triển các trang trại qui mô công nghiệp của riêng doanh nghiệp, mà Vinamilk còn quan tâm hỗ trợ tích cực cho các hộ chăn nuôi để đảm bảo nguồn nguyên liệu có chất lượng cao.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp, các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển quy mô trang trại, kiểm soát tốt và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, cung cấp kiến thức, kỹ thuật công nghệ, đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm cũng như các giải pháp về nguồn vốn cho người nông dân đã được đề cập và thảo luận sôi nổi để đưa ra các khuyến nghị mang tính thực thi cao cho khu vực. Xuyên suốt diễn đàn, việc bảo vệ môi trường, phát triển nhưng không tác động tiêu cực đến tự nhiên được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Trong phiên họp chuyên về ngành Sữa Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám Đốc Điều Hành Vinamilk, chia sẻ thông tin về sự phát triển của Vinamilk và ngành sữa Việt Nam, đồng thời cũng nhấn mạnh để phát triển bền vững các thành phần trong chuỗi giá trị từ chính quyền, doanh nghiệp, chuyên gia cùng nông dân cần chủ động, tích cực và quyết tâm chung tay hành động, đồng thời các thành phần tham gia chuỗi phải nhìn thấy và có được lợi ích của chính họ để hành động một cách tự nguyện, lợi ích không chỉ đơn thuần là giá trị tài chính mà còn bao gồm các giá trị khác. Vinamilk luôn chú trọng và đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền nông nghiệp của đất nước nói chung và ngành sữa Việt Nam nói riêng.

Không chỉ chú trọng đến việc phát triển các trang trại qui mô công nghiệp của riêng doanh nghiệp, mà Vinamilk còn quan tâm hỗ trợ tích cực cho các hộ chăn nuôi để đảm bảo nguồn nguyên liệu có chất lượng cao. Vinamilk thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cho Hộ chăn nuôi, Vinamilk còn phát tờ Hướng dẫn kỹ thuật cho từng nông hộ. Đây là những nội dung kỹ thuật cô đọng nhất, dễ hiểu và dễ thực hiện nhất. Hộ chăn nuôi chỉ cần thực hiện thật tốt theo hướng dẫn này đã có thể nâng cao được chất lượng và năng suất sữa. Ngoài ra, Vinamilk còn phân phối thức ăn chăn nuôi  và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bò bê cho nông hộ. Một trong những chương trình trọng điểm nữa là trong thời gian tới Vinamilk sẽ hợp tác với UBND Thành phố Hồ Chí Minh để cải tạo, nâng cao chất lượng con giống bò sữa theo hướng cao sản tại Tp.HCM và phụ cận.

Các trang trại của Vinamilk có quy mô rất lớn lên đến hàng ngàn thậm chí chục ngàn con bò. Vấn đề kiểm soát bảo vệ mội trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của Vinamilk. Công ty đầu tư nguồn lực để nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp xử lý chất thải trang trại một cách thông minh, hiệu quả.

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đến kinh tế, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, và ở Việt Nam thì hậu quả do biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ và nghiêm trọng.

Phát triển bền vững là nền tảng để khắc phục, cải thiện tình hình và chúng ta phải hành động ngay lập tức không được chần chừ, chúng ta không còn thời gian để lãng phí.

Hông Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ôtô say rượu, chống đối khiến CSGT phải nhập viện

Trần Trọng |

Hòa Bình - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng có nồng độ cồn ở mức cao, chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Hà Nội: Đồ phóng sinh đắt đỏ dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Tranh thủ tập tục phóng sinh vào đầu năm, nhiều người đã mang đồ phóng sinh “bủa vây” cửa chùa trên địa bàn TP. Hà Nội, bán với mức giá cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường.

Nguyên tắc sống ngược đời của triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35

Thuý Ngọc (Theo CNBC) |

Steve Adcock nghỉ hưu sớm khi 35 tuổi, tiết kiệm được 900.000 USD. Trong vài năm sau đó, anh tích lũy tài sản và trở thành triệu phú tự thân.

Dâng cặp bánh nướng, bánh dẻo 400kg kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 3.2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.

Tập đoàn Hapaco – Doanh nghiệp vừa lập giới tinh hoa để vay vốn có gì?

Thanh Thư |

Tập đoàn Hapaco gây nhiều chú ý với việc thông qua tiêu chuẩn công nhận "Giới tinh hoa của Hapapco". Vậy doanh nghiệp này có gì? Tình hình kinh doanh ra sao?

Lịch trình căng thẳng của ông Troussier khi kiêm 2 vai

TAM NGUYÊN |

Nhìn vào lịch tập trung và thi đấu trong năm 2023, ông Philippe Troussier sẽ rất vất vả nếu cầm cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Người dân phải vẽ biển chỉ đường cho xe khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, các phương tiện tham gia giao thông ngoại tỉnh gặp khó khăn vì không có biển báo chỉ dẫn. Lo lắng xảy ra tai nạn giao thông, người dân vẽ biển báo rồi treo ở ngã tư chỉ đường cho các lái xe.

Phòng thí nghiệm như thế nào mới đủ điều kiện nuôi cấy SARS-CoV-2?

Thùy Linh |

Liên quan đến kiến nghị nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, các đơn vị có phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp III mới đủ điều kiện thực hiện việc nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2.