Ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Chiều 26.8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống điện tử.

Quốc hội đã chính thức thông qua việc phê chuẩn, bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với ông Lê Minh Trí. Kết quả 100% số phiếu tán thành, với 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,06% tổng số đại biểu).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu, Chủ tịch Quốc hội đã mời tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 Lê Minh Trí lên tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí được diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí sinh ngày 1.11.1960, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

Ông có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Minh Trí là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 8.2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM; Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Khi đang là Trung tá an ninh, ông được biệt phái làm Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM rồi làm Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TPHCM.

Tiếp đến, ông Lê Minh Trí lần lượt kinh qua chức vụ Chủ tịch UBND quận 11 và Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, trước khi nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TPHCM vào đầu năm 2010.

Từ tháng 4.2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào tháng 4.2016.

Ngày 16.8.2024, ông Lê Minh Trí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Ủy viên Ban Bí thư.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giữ chức Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hệ thống hình phạt với trẻ vị thành niên phạm tội đang quá nặng

NHÓM PV |

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiều nước nghiên cứu rằng nếu các cháu phạm tội mà cho vào trại luôn chỉ làm các cháu chai sạn với nhà tù, dễ tái phạm. Nhiều nước áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, với tinh thần cứu các cháu khỏi nhà tù, tỉ lệ phạm tội giảm khoảng 85%.

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin xử phạt người độc thân

Lệ Hà |

Bộ Y tế khẳng định, đề nghị thí điểm “Xử phạt người độc thân” là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Băn khoăn việc xây trại giam riêng cho người chưa thành niên

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội, xây dựng một trại giam riêng cho người chưa thành niên chấp hành án phạt tù là không cần thiết và tốn kém.

Thang máy sửa lại hỏng, cư dân chung cư HH Linh Đàm bất lực

Hoàng Xuyến - Việt Anh |

Thời gian qua, các thang máy thuộc tổ hợp khu chung cư HH Linh Đàm liên tục hỏng. Điều này đã gây ra không ít bất tiện và nguy hiểm cho người dân.

Hơn 80.000 suất cơm được ''biệt đội giải cứu đồ ăn'' gửi tới người nghèo

HUYỀN TRANG - THÙY LINH |

Với mô hình “cứu trợ thực phẩm”, tổ chức Hanoi Food Rescue (Biệt đội giải cứu đồ ăn) đã đem hơn 80.000 suất cơm miễn phí đến với người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giữ chức Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hệ thống hình phạt với trẻ vị thành niên phạm tội đang quá nặng

NHÓM PV |

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiều nước nghiên cứu rằng nếu các cháu phạm tội mà cho vào trại luôn chỉ làm các cháu chai sạn với nhà tù, dễ tái phạm. Nhiều nước áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, với tinh thần cứu các cháu khỏi nhà tù, tỉ lệ phạm tội giảm khoảng 85%.