Nữ nghị sỹ APPF cùng hành động thúc đẩy bình đẳng giới

SONG MINH |

Phiên họp Nữ nghị sĩ trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) sáng 18.1 tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nhằm khuyến khích các nữ nghị sỹ APPF cùng hành động để thúc đẩy phát triển bình đẳng giới.

Tiếng nói của các nữ nghị sĩ

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng mà Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều hướng đến, được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội. Quốc hội Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà, đã lựa chọn chủ đề của Hội nghị nữ Nghị sĩ là “Thúc đẩy bình đẳng giới vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung” với mong muốn tạo diễn đàn để các nữ nghị sĩ thảo luận về vai trò của nghị viện trong việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế, cũng như thể chế hóa trong luật pháp quốc gia, đồng thời đưa Hội nghị Nữ nghị sỹ - một cơ chế chưa chính thức - trở thành cơ chế thường kỳ của APPF thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của APPF.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam từ trước tới nay. Hiến pháp Việt Nam và Luật bình đẳng giới đã ghi nhận quyền bình đẳng về mọi mặt của công dân nam và nữ. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới của Việt Nam và mục tiêu bình đẳng giới của Diễn đàn nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu dẫn đề phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, vấn đề bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Để thực hiện mục tiêu này một cách hiệu quả và phù hợp vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung, Nghị viện cần phải giữ vai trò then chốt ở cấp quốc gia và quốc tế, trong đó, các nữ nghị sĩ có vai trò rất quan trọng. Đó là thực hiện vai trò đại diện, trước hết là quyền của phụ nữ, bảo vệ quyền trẻ em; thực hiện quyền lập pháp để góp phần có những thay đổi sâu rộng về pháp lý bảo đảm quyền của phụ nữ ở mỗi quốc gia; các nữ nghị sỹ tham gia vào các khâu trong quy trình quyết định chính sách ở mọi cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia, và trên mọi lĩnh vực…

Nghị viện thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Thay mặt đoàn Việt Nam, trình bày tham luận tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, Việt Nam đã áp dụng cách tiếp cận chủ động đối với vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, coi đó không chỉ là vấn đề công bằng xã hội mà còn là một phương tiện hiệu quả để thu hút triệt để tiềm năng của phụ nữ cho sự phát triển toàn diện của xã hội. Theo bà Nguyễn Thuý Anh, các nữ nghị sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới vì bản chất của công việc và sự thấu cảm của các nữ nghị sĩ đối với phụ nữ.

Để nâng cao vai trò của Nghị viện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đại diện đoàn Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị như: Nâng cao vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy triển khai có hiệu quả Chương trình nghị sự SDG 2030; thông qua các luật để cải thiện hơn nữa khung pháp lý liên quan đến vấn đề giới và tôn trọng các cam kết quốc tế có liên quan; lồng ghép giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các bài phát biểu đến từ đại diện các đoàn đại biểu Nghị viện quốc gia Australia, Indonesia, Campuchia, Mông Cổ, Singapore... chia sẻ kinh nghiệm và những thành tựu đạt được. Các đại biểu cũng chia sẻ thực tiễn bình đẳng giới, những thành công, khó khăn, thách thức mà phụ nữ phải đối mặt, cách thức giải quyết, hy vọng rằng, mỗi đại biểu có thể tìm thấy nhiều điểm chung ở các quốc gia và những kinh nghiệm hay để nghiên cứu, học hỏi.

SONG MINH
TIN LIÊN QUAN

Công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV

T.C.A |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự Luật an ninh mạng

Minh Vũ |

Sáng 10.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng nay, khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, sáng nay 10.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV

T.C.A |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự Luật an ninh mạng

Minh Vũ |

Sáng 10.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng nay, khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, sáng nay 10.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.