Ninh Bình: Vượt chỉ tiêu thu ngân sách và thực hiện điều tiết về Trung ương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Ninh Bình là một trong 14 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tự chủ về ngân sách. Ngay từ đầu năm, công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 ước đạt trên 24,5 nghìn tỉ đồng.

Với quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành là "Truy đến cùng, giải quyết triệt để", năm 2022, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Triển khai nhiều biện pháp trong công tác thu ngân sách nhất là đối với các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Thực hiện miễn, giảm thuế, ưu đãi thuế theo đúng quy định của Luật thuế. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng. Bên cạnh đó, quyết liệt xử lý thu nợ thuế, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư...

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ, dù ở thời điểm nào công tác thu ngân sách luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình coi trọng và chỉ đạo sát sao nhằm mục tiêu đảm bảo ổn định cân đối thu - chi ngân sách ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đều xác định cần phải có các chính sách thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng tập trung vào những sản phẩm có ưu thế cạnh tranh. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đã kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế tài chính, giải pháp tăng thu ngân sách nên thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục tăng trưởng qua các năm.

Năm 2022, mặc dù kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và biến động của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 24.500 tỉ đồng, vượt 22,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,9% so với năm 2021, đảm bảo tự cân đối ngân sách và thực hiện điều tiết ngân sách về Trung ương là 9%.

Trong đó, thu nội địa là 15.470 tỉ đồng, tăng 17,3% so với dự toán và tăng 16,3% so với năm 2021; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.680 tỉ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 69,2% so với năm 2021; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 50 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.100 tỉ đồng, tăng 24,2% so với dự toán, tăng 36,7% so với năm 2021.

Năm 2022, Ninh Bình là một trong 14 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tự cân đối ngân sách và là tỉnh có số thu đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, trong tổng thu nội địa, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác chiếm tỉ trọng lớn và đóng vai trò chủ đạo.

"Đây là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình thực hiện tự cân đối ngân sách theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã đề ra và cũng là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình có tổng thu ngân sách Nhà nước cao nhất từ trước tới nay" - ông Ngọc cho hay.

Cũng theo ông Phạm Quang Ngọc, những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2022 là thành quả của những nỗ lực bền bỉ mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Ninh Bình trong suốt 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh. Đây được xem là tiền đề, động lực quan trọng để thời gian tới Ninh Bình tiếp tục thực hiện nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục mới về thu ngân sách của Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất ổn do tình hình thế giới và đại dịch COVID-19, Quảng Ninh vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra và đặc biệt lập kỷ lục mới về thu ngân sách.

Năm 2023, Đắk Nông đề ra mục tiêu thu ngân sách đạt 3.650 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước là 3.650 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 21.208 tỉ đồng.

Tỉnh nghèo nhất nước thu ngân sách vượt kế hoạch

Long Nguyễn |

Các chỉ số về kinh tế, xã hội của Bắc Kạn đều đạt được con số ấn tượng trong năm 2022. Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỷ lục mới về thu ngân sách của Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất ổn do tình hình thế giới và đại dịch COVID-19, Quảng Ninh vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra và đặc biệt lập kỷ lục mới về thu ngân sách.

Năm 2023, Đắk Nông đề ra mục tiêu thu ngân sách đạt 3.650 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước là 3.650 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 21.208 tỉ đồng.

Tỉnh nghèo nhất nước thu ngân sách vượt kế hoạch

Long Nguyễn |

Các chỉ số về kinh tế, xã hội của Bắc Kạn đều đạt được con số ấn tượng trong năm 2022. Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra.