Nguyên nhân khiến Đà Nẵng ngập lụt bất thường

Thùy Trang |

Mặc dù lượng mưa trong 2 năm gần đây tại Đà Nẵng liên tục vượt ngưỡng lịch sử nhưng nguyên nhân khiến đô thị ngập lụt còn do hệ thống thoát nước đô thị có những bất cập, chưa tính toán đến sự biến đổi của khí hậu.

Hệ thống thoát nước cũ, lạc hậu

Ông Nguyễn Văn - người dân khu dân cư phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, một trong những khu vực ngập lụt trong những trận mưa lớn thời gian qua tại Đà Nẵng - cho rằng, thành phố đã đầu tư nhiều dự án thoát nước đô thị và cơ bản đã phủ kín. Tuy nhiên trước diễn biến với thời tiết cực đoan, hệ thống thoát nước bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, UBND thành phố cần rà soát, đánh giá năng lực thoát nước của thành phố (các điểm ngập nặng, khẩu độ các tuyến cống, hoạt động các trạm bơm chống ngập, triều cường, tốc độ dòng chảy…), từ đó đề ra các giải pháp để ứng phó như xây dựng bản đồ ngập úng trên địa bàn thành phố, bổ sung các phương tiện công cụ thiết yếu cho các khu vực dân cư để người dân có thể chủ động, tự ứng cứu khi có bão, lũ…

Thực tế, ngay sau trận ngập lụt giữa tháng 10.2022, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng từng nhìn nhận, qua đánh giá năng lực thoát nước của thành phố, ngoài việc lượng mưa vượt ngưỡng thì hệ thống thoát nước thành phố còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, phần lớn, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thành phố được xây dựng từ lâu và hiện đã xuống cấp; một số tuyến cống được xây dựng từ thời Pháp, Mỹ bằng cống gạch vòm và sau này xây bằng đá hộc, đã bị sụt lở, tắc nghẽn.

Một số điểm cục bộ có tiết diện, cao độ cống chưa hợp lý. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ngầm còn nhiều bất cập, chồng chéo như hệ thống cấp điện, cấp nước, cáp quang... lắp đặt chạy ngang qua cửa thu nước, hố ga, qua cống làm giảm khả năng thoát nước.

Tình trạng lấn chiếm, xâm hại hệ thống thoát nước như đổ đất đá, rác thải xuống mương cống, hồ điều hoà gây tắc nghẽn dòng chảy; xe tải trọng nặng chạy lên vỉa hè gây hư hỏng các cấu kiện của hệ thống thoát nước.

Ưu tiên dành quỹ đất để bố trí hành lang thoát lũ, hình thành các hồ điều hòa

Đánh giá năng lực thoát nước của hệ thống, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, hầu hết cống thoát nước hiện trạng cũng như các dự án thoát nước của thành phố đã, đang được đầu tư theo quy hoạch chuyên ngành thoát nước được UBND thành phố phê duyệt năm 2018. Theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, các tuyến kênh, cống thoát nước đều được tính toán thiết kế với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 10 năm, 5 năm và 2 năm.

Do vậy, với cường độ trận mưa như ngày 14.10.2022 và trong các ngày 13 đến 15.10.2023 thì hệ thống thoát nước của thành phố không thể đáp ứng được (nguyên tắc khi thiết kế hệ thống thoát nước không thể tính toán đáp ứng cho tất cả các trận mưa), dẫn đến ngập trên diện rộng.

Để khắc phục căn cơ việc ngập lụt đô thị khi có mưa lớn, Đà Nẵng cho biết, sẽ lưu ý trong quá trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trong thời gian tới theo hướng ưu tiên dành quỹ đất để bố trí hành lang thoát lũ, hình thành các hồ điều hòa và tăng diện tích hành lang xanh, mảng xanh đô thị, hạn chế tối đa việc bêtông hóa nếu không thật sự cần thiết; lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán cao hơn trong đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa, nhằm tăng khẩu độ cống thoát nước.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Chống ngập lụt đô thị, nhìn từ Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thông thường, mưa lớn kéo dài khoảng 2-3h khiến nhiều tuyến đường ở TP Quảng Ngãi ngập sâu. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn từ ngày 14.10 đến nay, TP Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to, nhưng tình trạng ngập sâu ở các tuyến đường trung tâm đã không xảy ra.

Tái diễn ngập lụt ở Đà Nẵng, người dân 3 lần dọn nhà trong thời gian ngắn

Nguyễn Linh |

Chưa kịp ổn định cuộc sống thì người dân ở vùng trũng thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lại phải tất tả sơ tán do mưa lũ.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Quảng Nam sơ tán dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang có mưa to, mực nước các sông bắt đầu lên nhanh. Địa phương đang vận động, đưa người dân vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt đi sơ tán.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt chia cắt cục bộ ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường Tỉnh lộ 551 bị sạt lở và một số cầu dân sinh ở huyện Kỳ Anh bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Bỏ phố về rừng để lấp đầy những mảng xanh đã mất

Quang Thiện |

Cầm trong tay 2 tấm bằng thạc sĩ châu Âu cùng với bảng thành tích khủng, chàng trai từng giành được học bổng thạc sĩ danh giá bậc nhất châu Âu vẫn chọn về với rừng cùng niềm trăn trở cho những mảng xanh “bị ăn mất”.

Chống ngập lụt đô thị, nhìn từ Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thông thường, mưa lớn kéo dài khoảng 2-3h khiến nhiều tuyến đường ở TP Quảng Ngãi ngập sâu. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn từ ngày 14.10 đến nay, TP Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to, nhưng tình trạng ngập sâu ở các tuyến đường trung tâm đã không xảy ra.

Tái diễn ngập lụt ở Đà Nẵng, người dân 3 lần dọn nhà trong thời gian ngắn

Nguyễn Linh |

Chưa kịp ổn định cuộc sống thì người dân ở vùng trũng thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lại phải tất tả sơ tán do mưa lũ.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Quảng Nam sơ tán dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang có mưa to, mực nước các sông bắt đầu lên nhanh. Địa phương đang vận động, đưa người dân vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt đi sơ tán.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt chia cắt cục bộ ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường Tỉnh lộ 551 bị sạt lở và một số cầu dân sinh ở huyện Kỳ Anh bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.