Người dân, doanh nghiệp dù ở đâu, đều có thể tiếp cận các dịch vụ công

HẠNH AN |

Mục tiêu trong cải cách hành chính mà TP.Hà Nội hướng tới trong năm 2024 là người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời.

Tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 17.4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, TP.Hà Nội tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Thủ đô, để đạt và vượt các chỉ tiêu cải cách hành chính đã được Đảng bộ thành phố đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, thành phố đã ban hành 76 văn bản liên quan kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, chuyển đổi số của thành phố và đặc biệt đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC khi thực hiện TTHC các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tài nguyên và môi trường, tư pháp và thuế.

"Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giải quyết công việc, giải quyết TTHC thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm thời gian đi lại của người dân, tổ chức; chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, giải quyết TTHC" - ông Hà Minh Hải nhận định.

Kết quả, Hà Nội đã ban hành 15 quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 211 TTHC (đạt 29,8%); quyết định ủy quyền giải quyết 578 TTHC; thực hiện tích hợp 781 dịch vụ công trực tuyến một phần, 168 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện...

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến (mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các DVC theo hình thức trực tuyến).

Dự kiến Ngân sách không thu khoảng 37 tỉ đồng/năm khi thực hiện và thời gian thực hiện đến hết 31.12.2025.

Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo hoàn thành tái cấu trúc, gần 1.200 TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình 110 TTHC được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Theo ông Hà Minh Hải, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, TP.Hà Nội rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó quan trọng là có sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị của thành phố về tầm quan trọng của cải cách TTHC và chuyển đổi số; quán triệt và xuyên suốt nguyên tắc làm việc là: Thượng tôn pháp luật - luôn luôn lắng nghe - thái độ phục vụ” và với mục tiêu hướng tới “người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời".

Năm 2023, TP Hà Nội đã tăng tới 9 bậc về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, xếp thứ 21 (năm 2022, TP.Hà Nội đạt 80,16%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Đồng thời, Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 xếp thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạt 91,43% - là năm thứ hai liên tiếp duy trì vị trí này (năm 2022, Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạt 89,58%).

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tránh bẫy lừa đảo cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo

KHÁNH AN |

Nhiều đối tượng giả danh công an, lừa người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tài sản.

Được cấp giấy chứng nhận lương y qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email tantaoxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có thể xin cấp giấy chứng nhận lương y qua Cổng Dịch vụ công quốc gia không và giấy chứng nhận này có thể bị thu hồi trong các trường hợp nào?

Người phụ nữ mất 500 triệu đồng sau khi tải phần mềm dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ ở Đống Đa mất 500 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị chị cập nhật thông tin định danh mức 2 tại nhà trên phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Cần Thơ sẽ sửa quy chế “gửi câu hỏi trước 3 ngày họp báo”

PHONG LINH |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ cho biết, sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành lại Quy chế tổ chức họp báo, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Giá vàng hôm nay 19.4: Đột ngột tăng sốc, vàng nhẫn tăng tới 800.000 đồng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 19.4: Tính đến 9h giá vàng tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá vàng miếng SJC biến động khá ít, thì vàng nhẫn tròn trơn đang được nhiều đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng mạnh, quanh ngưỡng 700.000-800.000 đồng/lượng.

Iran thông tin về các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công của Israel

Ngọc Vân |

Phòng không Iran được kích hoạt, không có mối đe dọa nào được báo cáo trên toàn quốc sau các cuộc tấn công ngày 19.4 của Israel, kể cả các cơ sở hạt nhân.

Thu hồi, xử lý lại 474 sổ đỏ của dự án Tập đoàn FLC tại Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Khu đất của Tập đoàn FLC rộng hàng nghìn m2 nằm ở vị trí quan trọng, đắc địa của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hiện bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Những căn nhà biệt thự, thương mại từng được quảng cáo rầm rộ để hấp dẫn nhà đầu tư thì nay hư hỏng, xuống cấp …

TPHCM điều động Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 19.4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy Quận 8 giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Tránh bẫy lừa đảo cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo

KHÁNH AN |

Nhiều đối tượng giả danh công an, lừa người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tài sản.

Được cấp giấy chứng nhận lương y qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email tantaoxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có thể xin cấp giấy chứng nhận lương y qua Cổng Dịch vụ công quốc gia không và giấy chứng nhận này có thể bị thu hồi trong các trường hợp nào?

Người phụ nữ mất 500 triệu đồng sau khi tải phần mềm dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ ở Đống Đa mất 500 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị chị cập nhật thông tin định danh mức 2 tại nhà trên phần mềm dịch vụ công giả mạo.