Luôn ghi nhớ những chiến sĩ cống hiến cả thanh xuân bảo vệ Tổ quốc

LÊ ĐỒNG-KIM NHƯỢNG |

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi xa hơn 40 năm, nhiều cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến ấy nay đã ở tuổi xế chiều. Có người nỗ lực phát triển kinh tế, có người kém may mắn đang phải bươn trải cuộc sống. Thế nhưng, họ không bao giờ bị lãng quên và câu chuyện cựu chiến binh Tao Văn Nó là một câu chuyện cảm động như thế…

Những ngày này, nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng, liệt sĩ Đồn 33, Công an nhân dân vũ trang Lai Châu (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lai Châu) ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc có nhiều người tới thăm viếng, tưởng niệm. Trong số đó, có nhiều người từng là cựu chiến binh tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc năm xưa.

Trở lại cửa khẩu Ma Lù Thàng, một cựu binh với khuôn mặt khắc khổ, dáng người nhỏ thó đang ôm đồng đội rưng rưng nước mắt. Người cựu chiến binh ấy là Tao Văn Nó, (dân tộc Lự, trú tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Ông nhập ngũ tháng 5.1976, sau 3 tháng huấn luyện tân binh thì được điều về Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và từng tham gia bảo vệ đầu cầu Việt – Trung. Khi đó, tiểu đội của ông gồm 8 cán bộ, chiến sĩ do ông Lương Thế Hào làm Tiểu đội trưởng.

Sau khi tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Tao Văn Nó quay về với cuộc sống thường ngày với bao bộn bề, lo lắng mưu sinh.

Nhiều lần chuyển nhà đi khai hoang vùng kinh tế mới, trong một lần hỏa hoạn làm căn nhà bị cháy, tất cả các giấy tờ tùy thân đều bị cháy.

Mặt khác, trong trận đánh năm xưa, ông bị thương, còn vài mảnh đạn găm trong người, thời tiết thay đổi làm toàn thân ông đau nhức vì chưa có điều kiện đi chữa bệnh.

Tháng 4.2019, cựu chiến binh Tao Văn Nó có cuộc gặp gỡ với đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu (nay đã về hưu) tại trụ sở đơn vị.

Đứng trước cửa phòng, người cựu chiến binh ấp úng chào, đại tá Phan Hồng Minh mời ông vào phòng, nhìn kỹ thấy ngờ ngợ, liền hỏi: “Anh có phải Tao Văn Nó không? Có phải năm 1980 anh được mời xuống Trường Đại học Biên phòng để nói chuyện về những chiến công trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc?

Đôi mắt người cựu chiến binh bỗng sáng lên. Đúng rồi, sao đồng chí Chính ủy biết? Đại tá Phan Hồng Minh nói: "Khi em học năm đầu Đại học Biên phòng, được các thầy kể lại về tấm gương chiến đấu của anh và đồng đội tại Đồn 33".

Biết được nguyện vọng của ông, đại tá Phan Hồng Minh đã nhiệt tình giúp đỡ để ông đi khám, chữa trị, mổ lấy những mảnh đạn còn nằm trong cơ thể. Tiếp đó, Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại cũng như thuốc men điều trị cho ông.

BĐBP Lai Châu kết nối với các nhà hảo tâm để nhờ giúp đỡ cho gia đình ông. Sau 2 tháng kêu gọi, BĐBP Lai Châu đã thay mặt các nhà hảo tâm tặng cho cựu chiến binh Tao Văn Nó một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng để ông tu sửa nhà cửa và chữa bệnh.

LÊ ĐỒNG-KIM NHƯỢNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

HƯNG THƠ |

Các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, đợi làm lễ truy điệu, an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Sơn La hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg từ thời kháng chiến chống Mỹ

Khánh Linh |

Một quả bom nặng 350kg từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vừa được phát hiện và hủy nổ thành công.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã có hơn 21.790 sáng kiến

Hà Anh |

Toàn Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên) có tổng số 318.968 CNVCLĐ, trong đó có 253.998 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 7.489 CĐCS.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quảng Trị: Tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

HƯNG THƠ |

Các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, đợi làm lễ truy điệu, an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Sơn La hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg từ thời kháng chiến chống Mỹ

Khánh Linh |

Một quả bom nặng 350kg từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vừa được phát hiện và hủy nổ thành công.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã có hơn 21.790 sáng kiến

Hà Anh |

Toàn Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên) có tổng số 318.968 CNVCLĐ, trong đó có 253.998 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 7.489 CĐCS.