KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN (1968 - 2018)

Lực lượng Công an nhân dân có những đóng góp quan trọng

T.X.Q (lược trích) |

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018), Thượng tướng GS-TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - có bài viết quan trọng: “Những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”. Lao Động trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những nội dung quan trọng của bài viết nói trên.

Chủ động, tích cực chi viện an ninh miền Nam

Cách đây 50 năm, vào dịp Tết Mậu Thân 1968 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân ta đồng loạt tấn công vào các trung tâm sào huyệt của Mỹ - ngụy trên toàn miền Nam. Cuộc tiến công “táo bạo, bất ngờ đã đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris”.

Thắng lợi đó là kết quả của cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng, mưu trí, sáng tạo tuyệt vời, sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ hai miền Nam - Bắc, trong đó có những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

Quán triệt chủ trương chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, tháng 1.1968, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 22, xác định rõ, năm 1968 có một vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND là: Giữ vững an ninh miền Bắc, phục vụ tốt công cuộc xây dựng kinh tế và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; chi viện tốt cho an ninh miền Nam, đảm bảo yêu cầu trước mắt, đồng thời đáp ứng tình hình cách mạng khi có chuyển biến lớn…

CAND là một trong những lực lượng chi viện chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, toàn diện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật hậu cần... góp phần quan trọng làm chuyển biến tương quan lực lượng, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam.

Với tầm nhìn xa trông rộng, ngay từ đầu năm 1955, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập Tổ cán bộ miền Nam trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ của Bộ Công an và chuẩn bị đội ngũ cán bộ chi viện an ninh miền Nam. Từ năm 1965-1968, Bộ Công an chi viện gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ ưu tú cho an ninh miền Nam; riêng năm 1968 chi viện 788 cán bộ, chiến sĩ cho các chiến trường.

Nữ dân công hỏa tuyến miền Tây Nam Bộ vận chuyển vũ khí về ém ở ven đô Sài Gòn chuẩn bị cho Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu
Nữ dân công hỏa tuyến miền Tây Nam Bộ vận chuyển vũ khí về ém ở ven đô Sài Gòn chuẩn bị cho Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu

Đánh thọc sâu vào hang ổ địch

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Bộ Công an và Ban An ninh Trung ương Cục, Ban An ninh các khu, tỉnh hướng dẫn an ninh các cấp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng trên cả ba vùng chiến lược, phối hợp thực hiện “hai chân”, “ba mũi” giáp công xuyên suốt trong cả quá trình chiến tranh cách mạng ở miền Nam và thể hiện thành nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh trong quá trình Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phối hợp với các lực lượng vũ trang, từ ngày 31.1.1968 đến cuối tháng 3.1968, lực lượng an ninh tỉnh Quảng Trị liên tiếp tiến công tìm bắt, tiêu diệt hầu hết các đối tượng tay sai ác ôn ngoan cố trong số tề điệp, cán bộ “bình định”, chỉ điểm, “chiêu hồi”, chiến tranh tâm lý của địch. Lực lượng an ninh cùng với đồng bào tiến hành tốt công tác địch vận, kêu gọi làm tan rã hàng ngũ địch, nên đã có hàng trăm ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát dã chiến bỏ hàng ngũ địch về với cách mạng.

Trước tình hình địch đánh phá ác liệt, Ban An ninh Trung ương Cục hết sức chú trọng, hướng dẫn công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, chống do thám gián điệp, tình báo, chiêu hồi, chiêu hàng của địch và đã bảo vệ an toàn cấp ủy Đảng từ Trung ương Cục đến cấp khu, tỉnh, huyện, xã; bảo vệ tuyệt đối an toàn các nhân sĩ, trí thức trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Việc thực hiện quân sự hóa cơ quan, chống phi pháo, chống thám báo, trinh sát, do thám, biệt kích, gián điệp được triển khai ở tất cả các đơn vị. Việc bảo mật phòng gian được quy định chặt chẽ, chống các hoạt động đánh phá ngầm của địch. Cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong địa bàn “R”.

Bám đất, bám dân

Sau thời gian đầu bị động, địch tập trung lực lượng phản kích rất quyết liệt, gây cho ta nhiều thiệt hại, trong đó có lực lượng an ninh. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của lực lượng an ninh miền Nam. Trong bối cảnh vô cùng phức tạp và ác liệt đó, Ban An ninh các cấp khu, tỉnh phối hợp với quân giải phóng và sự hướng dẫn, giúp đỡ của quần chúng vừa tổ chức tiến công địch, vừa xây dựng, phát triển, củng cố lực lượng.

Để xây dựng và củng cố tổ chức mạng lưới cơ sở an ninh đáp ứng với tình hình mới, lãnh đạo khu trọng điểm Sài Gòn - Gia Định chỉ đạo phân tán nhỏ căn cứ và nới rộng bàn đạp ra các tỉnh xung quanh làm nơi đứng chân; xây dựng nhiều đầu mối giao liên an ninh đảm bảo sự chi viện bên ngoài vào đô thị.

Ban An ninh và một số cán bộ còn bám được địa bàn nội đô móc ráp lại cơ sở bị gián đoạn, tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên và phát triển rộng ra những cơ sở vừa được chi viện, củng cố mạng lưới điệp báo trong nội thành. Ban An ninh T4 chỉ đạo xây dựng người tại chỗ, từ trong phong trào quần chúng, như phong trào công nhân, phong trào sinh viên, học sinh, phụ nữ... Thông qua xây dựng “lõm an ninh” trong nội đô để xây dựng hệ thống cơ sở mật của an ninh rộng khắp trong thành phố sau này.

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân

Thông tin về hội thảo “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an - cho biết, Ban tổ chức sẽ mời các nhân chứng lịch sử, công bố nhiều tham luận với sử liệu vững vàng, số liệu cụ thể, làm cơ sở dữ liệu để các cơ quan thông tin truyền thông phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tới đông đảo nhân dân cả nước. Hội thảo cũng nhằm chỉ ra những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức lực lượng… từ đó vận dụng, phát huy giá trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 16.12.2017.

Tít tựa bài viết do TS đặt

T.X.Q (lược trích)
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.