Lãnh đạo Hà Nội thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 23.7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố đến thăm, tặng quà và khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Giám đốc Trung tâm Lê Thành Biên cho biết, trung tâm là nơi tập trung điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công, gia đình chính sách của thành phố Hà Nội.

Trung tâm có nhiệm vụ đón tiếp điều dưỡng và luân phiên điều dưỡng cho người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, bố mẹ liệt sĩ, thương, bệnh binh, những cán bộ hoạt động kháng chiến của thành phố Hà Nội.

Đến nay, trung tâm đã đón nhận và điều dưỡng cho hơn 50 nghìn lượt người có công trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2022, trung tâm được giao thực hiện 1.883 chỉ tiêu điều dưỡng tập trung và 1.494 chỉ tiêu điều dưỡng tại gia đình theo nguồn thành phố của 6 đơn vị quận, huyện.

Ông Nguyễn Văn Phong làm việc với Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Phong làm việc với Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận những kết quả của cán bộ, nhân viên trung tâm dành cho những người có công với đất nước, Thủ đô thời gian qua, góp phần làm tốt công tác "đền ơn, đáp nghĩa" của thành phố hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Phong cho hay, lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô luôn dành nhiều sự quan tâm, chế độ chính sách phù hợp để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phong lưu ý cơ sở vật chất của trung tâm qua quá trình sử dụng thời gian qua đã xuống cấp, gây nên những trở ngại nhất định trong quá trình sử dụng và chất lượng phục vụ người có công.

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan sớm có báo cáo đánh giá tổng thể và kiến nghị với thành phố để trung tâm sớm được cải tạo, sửa chữa kịp thời một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác chăm sóc, điều dưỡng cho người có công.

Đồng thời, rà soát lại các trung tâm điều dưỡng trên địa bàn thành phố hiện nay, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để phục vụ người có công tốt hơn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 20.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa) nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Thủ tướng: Đất nước luôn ghi nhớ công lao, chăm lo cho người có công

Tiến Nguyễn |

Chiều 19.7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Bắc Kạn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Văn phòng Chủ tịch nước, sáng 6.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn nhân dịp đoàn tới thăm thủ đô Hà Nội. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 20.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa) nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Thủ tướng: Đất nước luôn ghi nhớ công lao, chăm lo cho người có công

Tiến Nguyễn |

Chiều 19.7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Bắc Kạn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Văn phòng Chủ tịch nước, sáng 6.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn nhân dịp đoàn tới thăm thủ đô Hà Nội.