Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tổng hợp năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay, đã có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự.

Hơn 20.300 công chức, viên chức bị kỷ luật

Chiều 4.11, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 – lĩnh vực nội vụ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về tình trạng nhiều cán bộ quản lý, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, gây ra phản ứng không tốt trong dư luận.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tổng hợp năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay, đã có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự.

Ngoài ra, còn xử lý kỷ luật hơn 20.300 đảng viên, công chức viên chức, có trường hợp xử lý hình sự. Số lượng này chiếm 1% tổng số công chức, viên chức.

Bộ trưởng cho biết sẽ tham mưu để ban hành nghị định về đạo đức công vụ, từ đó đảm bảo đồng bộ quy định của Đảng với quy định của Nhà nước để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch phục vụ nhân dân.

Đánh giá cán bộ, công chức chưa sát thực tế, dĩ hoà vi quý

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Bắc Kạn) cho biết, công tác đánh giá chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức chưa sát thực tế, còn tình trạng nể nang, e ngại, dĩ hoà vi quý.

Trả lời vấn đề này, bà Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, trong thời gian qua, Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thực chất kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian gần đây đã có chuyển biến tích cực hơn.

Số liệu năm 2021, số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạt 22%, mà trước đó, số liệu này là 30%; số cán bộ công chức, viên chức được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ là 1,72% mà những năm trước đó, tỉ lệ này dao động từ 0,56% - 0,64%.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng bà Trà cho rằng “dù sao chăng nữa, việc đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức chưa sát thực tế, chưa căn cứ vào sản phẩm kết quả đầu ra, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, còn có những nội dung như đại biểu đã nêu”.

Trong thời gian tới, để việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được tốt hơn, trưởng ngành Nội vụ cho biết các cấp, các ngành cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về đánh giá, đảm bảo đồng bộ, có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng cho biết cần tập trung hoàn thiện xong việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm mới đảm bảo yêu cầu tốt hơn.

Các bộ quản lý ngành, địa phương cần cụ thể hoá ở cơ quan đơn vị mình làm việc, xếp loại, đánh giá công khai, công bằng, dân chủ, chính xác.

Thu hồi 1.021 quyết định do sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Trả lời câu hỏi về việc sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức trong thời gian vừa qua, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện Kết luận 71 của Bộ Chính trị và Kết luận 27 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã rà soát những sai phạm trong vấn đề tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2007 trở lại đây.

Đến thời điểm này, đã rà soát 88.888 người (theo Kết luận 71); còn theo Kết luận 27 đã rà soát 11.000 người và trong tổng số đó đã phải thu hồi 1.021 quyết định do sai phạm trong vấn đề tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Có cán bộ tâm sự: Thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX

Nhóm PV |

Nêu tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm, đại biểu Quốc hội cho biết, có ý kiến cán bộ tâm sự "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Đề nghị áp dụng thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm, kỷ luật hành chính 5 năm

NHÓM PV |

Chính phủ đề xuất kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính lên 5 năm với cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách. Với mức cảnh cáo, thời hiệu được đề nghị kéo dài lên 10 năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Có cán bộ tâm sự: Thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX

Nhóm PV |

Nêu tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm, đại biểu Quốc hội cho biết, có ý kiến cán bộ tâm sự "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Đề nghị áp dụng thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm, kỷ luật hành chính 5 năm

NHÓM PV |

Chính phủ đề xuất kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính lên 5 năm với cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách. Với mức cảnh cáo, thời hiệu được đề nghị kéo dài lên 10 năm.