Kiến nghị cần có chế tài tránh thâu tóm đất sản xuất của đồng bào thiểu số

BÍCH NGỌC |

Sáng ngày 4.4, tại TP Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chủ trì hội thảo.

Tham dự có các đại biểu Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Gia Lai, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Trà Vinh, Lào Cai, Bình Phước; các chuyên gia khoa học.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bích Ngọc
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bích Ngọc

Thông tin từ hội thảo cho biết, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số với khoảng trên 14 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Quy mô dân số của các dân tộc thiểu số không đồng đều. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng, đan xen với nhau và với dân tộc Kinh.

Đất đai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp, vì vậy trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng chủ trương, pháp luật và chính sách cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, những quy định giữa các luật liên quan đến quy hoạch thiếu tính ổn định gây nhiều khó khăn cho địa phương khi triển khai lập quy hoạch; trong cơ chế bồi thường chưa có quy định cụ thể về cây trồng, vật nuôi dẫn đến tình trạng thời gian qua, người dân cố tình trồng thêm cây để được bồi thường nhiều hơn; khi đất được hỗ trợ người dân đem bán và tiếp tục không có đất sản xuất, tạo gánh nặng cho chính quyền địa phương,...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường . Ảnh: Bích Ngọc
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bích Ngọc

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị bổ sung một số nội dung bảo đảm tính thống nhất, ổn định về công tác quy hoạch giữa các luật như: Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và Luật Đất đai; quan tâm đến chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung các quy định về chế tài trong Luật nhằm tránh tình trạng thâu tóm đất đai, nhất là đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia cũng đã trình bày các báo cáo về các vấn đề chính sách giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số; thu hồi, bồi thường, ổn định đời sống các hộ tại nơi mới; bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo thu nhập cho đồng bào dân cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tộc thiểu số; trợ giúp pháp lí đối với người dân sống ở vùng kinh tế khó khăn,...

Kết thúc hội thảo, những khó khăn, vướng mắc và ý kiến góp ý bổ sung vào Luật của các đại biểu được Hội đồng ghi nhận, tổng hợp trình hội đồng sửa đổi Luật Đất đai xem xét, sửa đổi và bổ sung.

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể chính sách bồi thường khi thu hồi đất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến góp ý cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Hơn 9 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO CHINHPHU.VN |

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 27.3, đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào nhiều nội dung như cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Chuẩn bị xem xét một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

MC Thảo Vân: "Đằng sau cánh cửa đã đóng lại vẫn còn nhiều điều tuyệt vời”

Hào Hoa |

Đón nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất kể cả khi có những biến cố xảy ra, MC Thảo Vân giữ cho mình phương châm sống bình tĩnh để giải quyết mọi việc một cách thấu đáo. Thảo Vân có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về cuộc sống hiện tại, sau hành trình dài đi qua đổ vỡ.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Viện Kiểm sát rút kháng nghị với 15 bị cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho biết đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có đơn rút kháng nghị đối với 15/29 bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Bắc Ninh: Doanh nghiệp lợi dụng dự án cải tạo kênh mương khai thác đất trái phép

Trần Tuấn |

Lạm dụng việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó (huyện Yên Phong), các đơn vị thi công đã ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới ồ ạt khai thác đất sét trái phép, vận chuyển đến các nhà máy gạch tiêu thụ.

Nạn nhân U80 ở Hải Phòng kể bị thao túng tâm lý, mua "thần dược" kém chất lượng từ hội thảo

Băng Tâm |

Vài ngày sau vụ cơ quan chức năng bắt lô hàng kém chất lượng bán dưới hình thức hội thảo ở chợ Cầu Vồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), những “nạn nhân” vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Những hộp “thần dược” tiền triệu chưa dùng hết có khả năng phải bỏ vì lo tiền mất, tật mang.

Sửa Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể chính sách bồi thường khi thu hồi đất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến góp ý cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Hơn 9 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO CHINHPHU.VN |

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 27.3, đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào nhiều nội dung như cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Chuẩn bị xem xét một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.