Chính thức khánh thành đường dây 500kV mạch 3

Nhóm PV |

Hôm nay (29.8), chính thức khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

11h50: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo EVN, EVNNPT gắn biển công trình chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 70 năm Ngày Truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

11h40: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo EVN, EVNNPT cắt băng khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3.

11h35: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành tại điểm cầu Thái Bình.

Cắt băng khánh thành
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Trung Du
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cắt băng khánh thành Dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cắt băng khánh thành Dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường
Các đại biểu thực hiện cắt băng khánh thành đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu vị trí 116, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Các đại biểu thực hiện cắt băng khánh thành đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu vị trí 116, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tại điểm cầu Quảng Bình. Ảnh: Công Sáng
Các đại biểu cắt băng khánh thành tại điểm cầu Quảng Bình. Ảnh: Công Sáng
Nghi thức khánh thành tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Nghi thức khánh thành tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

10h55: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ Khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hôm nay, tại vùng đất Hưng Yên văn hiến, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và 9 điểm cầu nơi có dự án đi qua, chúng ta tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) - dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng của đất nước ta; đồng thời là thành tích thiết thực chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 70 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2024).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Ngô Cường
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Ngô Cường

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm qua, kinh tế - xã hội nước ta có sự phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu tăng trưởng nguồn điện bình quân phải ở mức 10 - 12%/năm. Một số thời điểm, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, công tác điều hành chưa chủ động, linh hoạt, năng lực hệ thống truyền tải còn hạn chế, nên đã xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc đầu năm 2023, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, làm ảnh hưởng đến thu hút và môi trường đầu tư nước ngoài.

Rút kinh nghiệm từ việc này, từ tháng 6/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc trong các tháng cao điểm của năm 2024 và các năm tiếp theo, không được để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là mục tiêu, quyết tâm và khẩu hiệu mà Chính phủ đề ra. Một trong những giải pháp quan trọng đó là phải sớm triển khai xây dựng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Đây là dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519km, 2 mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, 211 xã; với 1.177 cột phải thi công (trong đó cột cao nhất cao 145m, nặng 426 tấn thép), 513 khoảng néo; cần sử dụng 705 nghìn m3 bê tông; 209 nghìn tấn sắt thép; phải thu hồi khoảng 1,83 triệu m3 đất, di dời, hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất cho 5.415 hộ dân.

Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy thì thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành, trong khi mục tiêu cấp bách của Chính phủ đề ra phải hoàn thành Dự án trong thời gian 6 tháng gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, trở ngại về thời tiết, nhiều giai đoạn tưởng chừng như không thể hoàn thành được. Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền địa phương; sự đồng thuận, tin tưởng, hỗ trợ, động viên của người dân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, bám sát công việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc liên tục 24/7”, “3 ca, 4 kíp”, “làm xuyên tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ”; các lực lượng kề vai sát cánh, khắc phục mọi thách thức, “biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; thần tốc thi công hoàn thành toàn bộ Dự án trong thời gian hơn 6 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra.

Cụ thể: Trong công tác chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt và yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là các ngân hàng huy động nguồn vốn cho toàn bộ Dự án gần 1 tỉ USD được thu xếp (trong vòng 4-5 tháng) khả thi, kịp thời, hiệu quả, đã bảo đảm thanh toán đúng tiến độ, tạo động lực và động viên kịp thời cho các nhà thầu tham gia triển khai dự án. Trong công tác giải phóng mặt bằng: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy và sự tham gia tích cực của Chủ tịch UBND các tỉnh và các cấp chính quyền địa phương; chỉ gần 2 tháng, các địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.177 vị trí móng cột với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,83 triệu m2 trên địa bàn 9 tỉnh; di dời, tái định cư, ổn định sản xuất cho 5.415 hộ gia đình; 96 tổ chức bị ảnh hưởng nhưng hầu như không xảy ra khiếu kiện, không phải cưỡng chế, không có vụ việc kiện cáo nào. Đây là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công so với các dự án khác do có sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Trong công tác bảo đảm đầu vào về vật tư, vật liệu, trang thiết bị dù luôn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt, không bảo đảm tiến độ cung cấp phục vụ thi công do Dự án yêu cầu khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị quy mô lớn phải cung cấp trong một thời gian ngắn (khoảng 6 tháng) nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo để xử lý kịp thời các phát sinh bảo đảm có đủ vật tư đầu vào; ví dụ như việc cử người trực tiếp sang làm việc với các đối tác nước ngoài, xuống tận cảng để tìm các container để đề nghị được ưu tiên chuyển về nước sớm….; đến tận nhà sản xuất thiết bị, vật tư để thương lượng, đàm phán, thu xếp việc nhập khẩu hàng; chủ đầu tư, nhà thầu xuống tận xưởng sản xuất để kiểm tra, đôn đốc, bàn giao cho các đơn vị thi công đúng tiến độ…

Trong tổ chức triển khai và thi công: Dự án có quy mô rất lớn về khối lượng thi công và công trường trải dài trên 9 tỉnh; thi công đồng loạt trong điều kiện khó khăn về địa hình và thời tiết (giá rét, nắng nóng, oi bức, mưa lũ, gió bão, sạt lở…), ở miền Trung được ví như “túi mưa, chảo lửa”, đòi hỏi công tác tổ chức thi công và điều hành trên công trường phải rất linh hoạt, sáng tạo mới bảo đảm tiến độ và chất lượng đặt ra với dự án. Tuy nhiên, chúng ta đã triển khai tổ chức thi công song song, đồng thời nhiều hạng mục công việc với phương châm “không để móng chờ cột, cột không chờ dây, dây không chờ người”, vận dụng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, càng áp lực thì càng nỗ lực, theo đó: Trong quá trình thi công móng cột, đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư nên đã đẩy nhanh tiến độ đào, đúc móng, qua đó giúp các doanh nghiệp địa phương lớn mạnh và có thêm năng lực, kinh nghiệm để thi công các công trình lớn trong tương lai, tạo thêm công ăn việc làm, tạo sinh kế cho cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương.Đối với công việc dựng cột, kéo dây, các cơ quan, đơn vị đã tích cực vào cuộc, hỗ trợ EVN, EVNNPT và các nhà thầu trên mọi phương diện.

Về nhân lực, các đơn vị ngành điện đã điều động thêm hơn 3.300 người trực tiếp thi công dựng cột và kéo dây; các Tập đoàn Viettel, VNPT, PVN hỗ trợ thêm trên 250 người, máy móc, trang thiết bị hiện đại; Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã huy động lên đến 1.500 người để tham gia, đóng góp hàng ngàn ngày công cho Dự án. Đoàn Thanh niên các tỉnh đã huy động hàng trăm tổ đội với hơn 6.000 đoàn viên tham gia hỗ trợ thu dọn nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang tuyến, phân luồng giao thông. Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ các tỉnh cũng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên, tích cực tham gia công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho kỹ sư, công nhân tham gia thi công trên công trường Dự án.

Trong quá trình thi công trên công trường, rất nhiều hành động cao đẹp đã được các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, khắc họa và biểu dương với trên 5.000 tin, bài, phóng sự; đó là hỗ trợ của các đơn vị, đoàn thể, người dân cho dự án; những hình ảnh xúc động về hàng nghìn đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, bộ đội thấm đẫm mồ hôi, “tay lấm, chân bùn”, tham gia kéo dây, hoàn nguyên và làm các công việc khác; tham gia vận chuyển nguyên vật liệu trên công trường; thu dọn nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang tuyến, phân luồng giao thông, hay hình ảnh các bà, các chị tham gia tiếp nước, thực phẩm, trái cây, hậu cần động viên công nhân lao động trong những ngày hè oi nóng. Những lúc mưa gió, bão lũ; những khoảng khắc tươi cười, phấn khởi của công nhân, những người lao động trên công trường, trên những cột điện cao chênh vênh hay hình ảnh trèo đèo, lội suối chuyển nguyên vật liệu, kéo dây đã tạo nên không khí thi đua thật sự sôi nổi, phấn khởi thể hiện niềm vui, hạnh phúc và tự hào của người lao động được tham gia trên công trường Dự án trọng điểm quốc gia quan trọng này.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của ngành Điện, việc thần tốc thi công hoàn thành khối lượng công việc gấp đôi, gấp ba nhưng chỉ với thời gian bằng 1/5 các Dự án mạch 1 và mạch 2, đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, là thành tích to lớn, là thành quả xuất sắc đáng được ghi nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị đã hỗ trợ trên công trường và hơn 12.000 kỹ sư, công nhân, người lao động ngành điện đã ngày đêm tham gia Dự án từ lúc khởi công đến ngày hôm nay.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần và quyết tâm của EVN, EVNNPT, các đồng chí lãnh đạo EVN, EVNNPT, đã luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường, luôn tự giác thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao vì sự phát triển chung của đất nước; các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành và đóng điện các Dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên tổ chức họp rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của dự án.

Thủ tướng cũng biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên mọi miền đất nước, các Tập đoàn: Viettel, VNPT, PVN, lực lượng công an, lực lượng bộ đội tại chỗ, Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia hỗ trợ ngành Điện liên tục trong nhiều tháng để đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án với tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”.

Thủ tướng biểu dương các đoàn viên thanh niên đã phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo, tham gia hỗ trợ ngành Điện xây dựng, phát triển đất nước theo đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và thực hiện lời di huấn của Bác Hồ: “Không có việc khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Thủ tướng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc, chân thành tới đồng bào, nhân dân tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, nơi thờ cúng, đất canh tác, nơi sản xuất cho công trình, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án, làm đường hậu cần... Điều này chính là thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, coi người dân là trung tâm, là chủ thể.

10h40: Công đoàn có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã Báo cáo tổng kết phong trào thi đua các dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tổng kết phong trào thi đua xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Ngô Cường
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tổng kết phong trào thi đua xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Ngô Cường

Phát động thi đua với Chủ đề 5 nhất

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, ngày 27.2.2024, chính tại địa điểm ý nghĩa này, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của dự án; tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tại lễ phát động, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương có đường dây đi qua; cán bộ đoàn viên, công nhân viên ngành điện và đại diện các nhà thầu thi công đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua với mục tiêu thi đua 5 nhất: “Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn – tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất” gắn với các phương châm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ.

Nỗ lực thi đua

Ngay sau khi phát động, tinh thần thi đua đó đã được Tổng LĐLĐVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng tới gần 100 nhà thầu, các đơn vị liên quan với khoảng 200.000 cán bộ, người lao động tham gia xây dựng công trình và nhân dân các địa phương hưởng ứng. Các đợt thi đua “45 ngày đêm”, “thi đua nước rút”, “thi đua nước rút, thần tốc”, “tháng thi đua cao điểm, nước rút”, “thi đua nước rút 30 ngày đêm”… liên tục được Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn phát động, kêu gọi người lao động nỗ lực, làm việc hướng tới hoàn thành tiến độ các mốc đúc móng, dựng cột, kéo dây và toàn bộ công trình.

Và đến nay, sau 185 ngày đêm tổ chức thi đua không ngừng – không nghỉ, phong trào thi đua đã hoàn thành và đạt được một số kết quả cụ thể như phong trào thi đua đã truyền cảm hứng, tạo không khí lao động hăng say, tinh thần, động lực làm việc tích cực trên các công trường, góp phần đạt mục tiêu “Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất”.

Các thông điệp, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”… đã được các phương tiện truyền thông và cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên, liên tục thông tin tới đoàn viên công đoàn, người lao động, đã trở thành hiệu ứng lan tỏa, tạo ra một tinh thần, không khí làm việc, khẩn trương, tích cực ở mọi vị trí làm việc trên công trường.

Trong suốt thời gian thi công, Công đoàn các cấp đã động viên người lao động làm liên tục, không nghỉ đối với 7 ngày nghỉ lễ, tết và 64 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, cùng với tăng cường hàng chục nghìn lượt ca đêm.

Với những vị trí cột trên núi cao, xa nơi ăn ở, người lao động phải ăn tranh thủ ngay tại vị trí làm việc trên công trường. Tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành Dự án trên công trường được lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, người lao động ngành điện. Khi cần tăng cường lực lượng cho thi công nước rút, hàng nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân lao động viết đơn tình nguyện xin “chi viện” cho công trường đường dây 500kV mạch 3.

Được tham gia, đóng góp sức mình cho 500kV mạch 3 trở thành niềm tự hào của mỗi người lao động. Khí thế hừng hực thi đua trên công trường không chỉ lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ công nhân lao động, mà còn lan tỏa đến toàn thể cộng đồng xã hội, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân các địa phương nơi có Dự án đi qua.

Tại hội nghị sơ kết ngày 13.6.2024 Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình hoàn thành đầu tiên gói thầu đúc móng; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh hoàn thành đầu tiên gói sản xuất cột thép; Công ty TNHH Phương Hạnh hoàn thành kéo dây, gói thầu đầu tiên… và nhiều tập thể, cá nhân khác trong các hạng mục, phần việc trên toàn công trình. Đã có 8 đảng viên trẻ được kết nạp trên công trường, góp phần thêm niềm tự hào phấn đấu của những người lao động trên công trình đường dây 500kV mạch 3.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng phong trào thi đua đã tạo ra tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, nhiều sáng kiến, cách làm mới của dự án để đảm bảo “Tiến độ nhanh nhất”, “An toàn – Tiết kiệm nhất” và có nhiều “Sáng tạo nhất”.

Công trình đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện ở 9 địa phương là nơi có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nhất. Những ngày từ tháng 1 đến tháng 3 gió rét, tháng 5 đến tháng 6 thì nắng nóng rát, giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 thời tiết mưa nắng thất thường.

Bên cạnh đó nhiều địa điểm dự án đường dây đi qua được thực hiện trên núi cao cheo leo, trơn trượt, ruộng sâu, bùn lầy... Tuy nhiên, để vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo an toàn, Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn bố trí người lao động làm việc trong thời gian hợp lý để tránh được những khắc nghiệt của thời tiết.

Công đoàn các cấp thăm hỏi, động viên thường xuyên nhắc nhở người lao động an toàn là trên hết, là đầu tiên, từ đó đoàn viên, công nhân lao động đã nghiên cứu đưa ra hàng trăm sáng kiến trong quá trình làm việc để cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, góp phần tăng tiến độ hoàn thành và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến nay người lao động đã chiến thắng khó khăn góp phần để công trình về đích đúng tiến độ.

Tổng LĐLĐVN đã kịp thời ghi nhận và khen thưởng các sáng kiến xuất sắc được áp dụng có hiệu quả trên công trường. Tiêu biểu là Sáng kiến “chế tạo giá thao tác phục vụ công tác lắp dựng cột ống ” do công nhân Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đưa ra đã góp phần đẩy nhanh tiến độ dựng cột từ 50 – 55 ngày xuống còn 40 – 45 ngày, bên cạnh là tiết kiệm được chi phí trong thi công nếu tính toàn tuyến lên đến hàng chục tỉ đồng.

“Chăm lo tốt nhất” cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh việc phối hợp với chuyên môn bảo đảm và chăm lo đầy đủ điều kiện làm việc, nơi ăn nghỉ, tiền lương, thu nhập, phúc lợi cho người lao động, có thể nói đây là một trong những công trình sau khi phát động thi đua được Tổng LĐLĐVN và Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo cho người lao động nhiều nhất.

Công đoàn các cấp đã tổ chức hàng trăm đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người lao động trên công trường với số tiền gần 20 tỉ đồng.

Phong trào thi đua liên kết trên Công trình đường dây 500kV mạch 3 chính thức khép lại, các mục tiêu 5 Nhất của phong trào đã đạt được và góp phần quan trọng vào hoàn thành Công trình.

Phong trào thi đua đã ghi nhận những dấu ấn sâu đậm khó quên về tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao trong lòng tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động những người đã tham gia xây dựng Công trình trong suốt thời gian qua. Những dư âm, khí thế hào hùng và nhiệt huyết từ phong trào thi đua này sẽ mãi còn đọng lại trong mỗi chúng ta. Đó không chỉ là những con số “biết nói” về tiến độ, chất lượng, hay an toàn lao động mà còn sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; là tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, sự cống hiến hết mình của toàn thể lực lượng công nhân lao động. Những thành công này sẽ tiếp tục được phát huy trong các công trình trọng điểm khác của đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương, các tổ chức đoàn thể đã luôn đồng hành, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện phong trào thi đua.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các nhà thầu, đơn vị liên quan cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã hưởng ứng và thực hiện hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

10h40: Biết được thông tin trong sáng 29.8 khánh thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), từ Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Xuân Sỹ (56 tuổi, nguyên là cán bộ Truyền tải điện Thừa Thiên Huế) rất vui mừng và hạnh phúc, bởi ông là người được tăng cường ra tiếp sức thi công dự án (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa) cho đến tận ngày nghỉ hưu mới thôi.

Ông Hoàng Xuân Sỹ (phải ảnh). Ảnh: Quách Du
Ông Hoàng Xuân Sỹ (phải ảnh). Ảnh: Quách Du

“Trải qua hơn 2 tháng thi công, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, đến nay nghe tin toàn dự án đã hoàn thành, tôi thấy tự hào lắm bởi mình đã đóng góp công sức nhỏ cho thành công của dự án. Mặc dù thời gian ra tăng cường, chúng tôi gặp không ít những khó khăn, bất lợi, nhưng đến hôm nay chúng tôi cảm thấy rất vui” - ông Sỹ xúc động chia sẻ.

10h40: Anh Bùi Văn Thoại, Bí thư xã đoàn Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) rất vinh dự khi được tham gia lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 lần này.

“Đây là công trình trọng điểm quốc gia nên bản thân tôi rất hào hứng khi tham gia lễ khánh thành hôm nay. Là một Bí thư Đoàn xã, trong quá trình triển khai dự án, đoàn viên, thanh niên của xã đã cùng lực lượng khác tại địa hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng.

Khi đường dây được đi vào hoạt động, hy vọng rằng sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra nhằm nâng cao năng lực truyền tải điện Bắc – Nam, bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, liên kết lưới điện khu vực và lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 500kV” – anh Thoại nói.

10h35: Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự lễ khánh thành có ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu IV; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và đông đảo người dân địa phương.

Tại Nghệ An, dự án gồm 2 dự án thành phần: Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài khoảng 82,33km, gồm có 168 vị trí móng cột, tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh dài khoảng 17,5km, gồm có 34 vị trí móng cột, tương ứng 34 khoảng cột, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Phát biểu tại điểm cầu Nghệ An, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Dự án Đường dây 500kv mạch 3 được khánh thành sau 7 tháng thi công là một “kỳ tích” của ngành Điện Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Hình ảnh các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “ba ca, bốn kíp”, “xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ” trong thời gian qua đã để lại những tình cảm tốt đẹp, mến phục trong Nhân dân. Qua thành công của dự án, từ góc độ địa phương, Nghệ An đã có được những bài học quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác trên địa bàn.

Một là, Xác định rõ trách nhiệm và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, khi có chủ trương triển khai Dự án đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài gần 100km, 202 vị trí móng cột, tỉnh cũng rất áp lực trước yêu cầu gấp rút về tiến độ; địa bàn triển khai dự án rộng, trải dài qua 6 huyện, nhiều điểm có địa hình phức tạp, hiểm trở; phải tiến hành thu hồi, chuyển đổi diện tích lớn các loại rừng, đất các loại, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh xác định việc triển khai dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng được ưu tiên hàng đầu; chỉ đạo ngay hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành sớm nhất, cao nhất.

Hai là, Triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, “khó ở đâu tháo gỡ ở đó”. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước các vấn đề, tình huống phát sinh, lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để tập trung xử lý; nhận được thông tin phản ánh vướng mắc, tỉnh cho kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay không chờ văn bản báo cáo.

Để giải quyết vướng mắc diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo đợt, đủ điều kiện thực hiện trước, chưa đủ điều kiện thực hiện sau, làm đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng bị ảnh hưởng đã được chuyển đổi kịp thời, đúng quy định phục vụ mặt bằng dự án.

Ba là, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá; phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện dự án.

Tỉnh đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án; phân công bộ phận thường trực dự án, duy trì cơ chế thông tin hàng ngày, hàng tuần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn triển khai công trình. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận nhất là Chủ đầu tư, nhà thầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đã huy động trên 70% máy thi công các loại; 90% lao động phổ thông; 100% khối lượng vật liệu xây dựng tại địa phương tham gia dự án. Huy động gần 5.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, đoàn viên thanh niên đóng góp hàng chục ngàn ngày công thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời vật kiến trúc, vận chuyển vật liệu, kéo dây... góp phần vào thành công của dự án. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án, ổn định đời sống người dân và sản xuất; bảo vệ an toàn công trình, phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch để phát huy hiệu quả dự án trên địa bàn tỉnh.

10h30: Từ việc xây dựng đường dây 500kV mạch 3, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm

Ông Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Trung ương Đoàn đã ngay lập tức triển khai đợt phát động thi đua 30 ngày đêm tham gia hỗ trợ xây dựng công trình 500kV mạch 3 trên địa bàn 9 tỉnh.

Ông Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Cường
Ông Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Cường

Xác định tính cấp bách và quan trọng của việc triển khai dự án, các tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai đợt thi đua cao điểm khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ.

Ngay sau khi Trung ương Đoàn phát động Đợt thi đua cao điểm, 9/9 tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch, xác lập và triển khai các hoạt động tình nguyện cụ thể của Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ thi công công trình, phủ hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, thống nhất, bài bản theo định hướng của Trung ương Đoàn, đồng thời xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024.

Kết quả thực hiện đã thành lập 465 đội hình thanh niên tình nguyện, với 6.272 đoàn viên thanh niên, tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã hoàn thành hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Qua việc triển khai, Ban Bí thư Trung ương Đoàn rút ra một số kinh nghiệm như cần tin tưởng, giao cho thanh niên, người trẻ những công việc quan trọng. Trên thực tế, trong không ít trường hợp, công việc đã xuất hiện tâm lý ngại, thiếu tin tưởng khi giao cho người trẻ những công việc lớn, quan trọng. Trong trường hợp cụ thể này, Thủ tướng đã đặt niềm tin vào tổ chức Đoàn, vào thanh niên và giao cho các bạn tham gia nhiệm vụ quan trọng này.

Kết quả, các công việc được giao đều hoàn thành đúng và vượt tiến độ. Quả thật, nếu tin tưởng vào thanh niên, phát huy tốt tinh thần hăng hái, vượt khó, chỉ tiến thủ của thanh niên, chúng ta có thể giải quyết được nhiều công viện lớn lao.

Phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Kết quả của công trình 500kv mạch 3 là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng cơ bản, chủ lực là EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, dưới sự chỉ đạo sâu sát, khoa học của Thủ tướng.

Tạo ra được một phong trào thi đua, một khí thế quyết liệt trên từng công trường với quan điểm chỉ bàn làm không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp... Ban đầu triển khai, cũng xuất hiện tâm lý ngại khó, bàn lùi vì khối lượng công việc lớn, thời gian hoàn thành ngắn. Nhưng với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo của Thủ tướng, của các tỉnh, thành ủy, của Đoàn các cấp đã tạo ra được phong trào thi đua sôi nổi, giúp tạo ra động lực hoàn thành công trình đúng tiến độ.

10h30: Được tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), anh Võ Thành Chung - Đội truyền tải điện Vinh cho biết, tham gia lắp dựng cột tại vị trí 343, công việc của anh là kéo dây khoảng neo từ 357 đến 360; tham gia công trình xây dựng hơn 3 tháng.

Anh Võ Thành Chung -  Đội truyền tải điện Vinh. Ảnh: Quang Đại
Anh Võ Thành Chung - Đội truyền tải điện Vinh. Ảnh: Quang Đại

Anh Chung chia sẻ: “Công việc tại công trường dự án vô cùng vất vả, nặng nhọc; thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình phức tạp. Tuy nhiên, bản thân tôi và các anh em kỹ sư, công nhân lao động đều chung một ý chí, quyết tâm vượt khó góp công sức hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Quá trình thi công, chúng tôi vô cùng cảm động khi thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn ngành điện lực, LĐLĐ tỉnh Nghệ An, các cấp các ngành trên địa bàn đã tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ” - anh Võ Thành Chung tâm sự.

10h30: Công ty Truyền tải điện Quảng Bình thông tin, để hoàn thành tiến độ thi công theo yêu cầu, anh em luôn phải bám sát với tiến độ, dù vậy, việc thi công vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu.

Trong quá trình thi công, Công đoàn cơ quan, công đoàn ngành cũng thường xuyên đến công trình thăm hỏi, động viên hỗ trợ về tài chính lẫn tinh thần rất sâu sát, từ đó cũng tạo động lực, ghi nhận để anh em cố gắng hơn trong công việc.

“Chúng tôi nhận thức được mỗi cá nhân trong dự án này là một thành phần quan trọng tạo dựng được thành quả ngày hôm nay nên LĐLĐ tỉnh luôn kề vai, sát cánh công nhân, người lao động trên công trường” – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam nói.

Đây là sự cố gắng của toàn bộ công nhân, người lao động cống hiến hết mình cho dự án để có thành công như ngày hôm nay. “Tôi xin thay mặt LĐLĐ tỉnh, cảm ơn công nhân, người lao động trên địa bàn đã cùng nhau nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ quốc gia giao phó. Hy vọng rằng, đây là động lực để mỗi cá nhân phấn đấu tiếp tục đạt được những thành tích tốt hơn sau này” – ông Nam chia sẻ.

10h10: Lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Hà Tĩnh được tổ chức bên cạnh cột điện số 171 thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu, Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh với chiều dài 142km, bao gồm 285 vị trí cột và 113 khoảng néo, 284 khoảng cột, đi qua 9 huyện và thị xã, trong đó có 178 vị trí cột nằm ở khu vực rừng núi hiểm trở. Phải giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 581.000m² tại vị trí móng và gần 4 triệu m² trong hành lang an toàn, ảnh hưởng đến 1.276 hộ dân, trong đó phải di dời gần 100 hộ dân. Với đặc thù khí hậu khắc nghiệt, địa hình thi công cheo leo, gió Đông Nam, gió Lào cường độ lớn, dông sét và sạt lở thường xuyên. Hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thi công.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Hoàng Trung Dũng, thành công của Dự án qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là nhờ Hà Tĩnh luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng. Từ các thông điệp của Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể.

Công tác tuyên truyền và vận động được tỉnh triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo với phương châm kiên trì vận động và đối thoại với người dân bị ảnh hưởng; triển khai linh hoạt các quy định, giải quyết tốt các kiến nghị hợp pháp của người dân nên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Hệ thống chính trị các cấp đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và tiên phong của lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, Đoàn viên Thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia vận chuyển nguyên vật liệu thi công, hỗ trợ công tác hậu cần đối với các kỹ sư, công nhân tham gia dự án.

Với việc bám sát địa bàn, trực tiếp cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc của Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các đơn vị thành viên đã tạo động lực, niềm tin cho các địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực góp phần hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Dự án đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương: Khi gặp những khó khăn, vướng mắc, Chính phủ đã kịp thời ban hành các chủ trương tháo gỡ. Chính phủ đã ban hành Nghị định 27 năm 2024 sửa đổi, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện quy trình và thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng kịp thời và hiệu quả.

“Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành là cột mốc đánh dấu sự phát triển của đất nước. Thành công của dự án còn là minh chứng cho khả năng vượt qua mọi khó khăn khi có quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn dân. Chúng tôi tin tưởng, những bài học từ dự án là cơ sở vững chắc để các địa phương tiếp tục triển khai các dự án lớn khác”, ông Hoàng Trung Dũng chia sẻ.

10h05: Có mặt tại điểm cầu huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương trong ngày khánh thành đường dây 500 KV mạch 3 với anh Nguyễn Đình Việt – Cán bộ Truyền tải điện Tây Bắc thuộc Công ty Truyền tải điện 1 Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là niềm vinh dự to lớn sau hơn 18 năm công tác trong ngành điện. 105 ngày trên công trường đường dây 500kV cũng là kỉ niệm không thể quên đối với bản thân anh, giúp anh trau đồi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho công việc sau này.

Anh Nguyễn Đình Việt ngoài cùng bên trái. Ảnh: Mai Dung
Anh Nguyễn Đình Việt ngoài cùng bên trái. Ảnh: Mai Dung

Anh Việt chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của anh em trên công trường là thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhiều khi trời đang nắng to lại bỗng đổ mưa rào. Có những ngày công nhân phải làm cả ngày, cả đêm để công trình bảo đảm tiến độ. Tuy vậy, được sự động viên kịp thời của các cấp, ngành, sự vào cuộc hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, anh em cán bộ, công nhân được tiếp thêm sức mạnh để hăng say lao động. Đến ngày hôm nay, đường dây 500kV mạch 3 được khánh thành, chúng tôi cảm thấy vui, tự hào vì đã góp phần vào thành công dự án”.

10h: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam cho biết, trong thời gian thi công Dự án đường dây 500Kv mạch 3, đơn vị đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công.

Cùng đó, LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động đang phục vụ cho dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn tỉnh.

Hình ảnh đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được thông toàn tuyến:

Ảnh: EVNNPT
Ảnh: EVNNPT

9h50: Được tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu Trạm Biến áp 500kV Thanh Hóa (ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), anh Lê Trọng Thanh, Ban chuẩn bị sản xuất Trạm 500kV Thanh Hóa, Công ty Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết, bản thân anh là một trong những người được tham gia xây dựng Trạm biến áp.

Ảnh: Quách Du
Anh Lê Trọng Thanh. Ảnh: Quách Du

“Trải qua những ngày tháng tham gia xây dựng công trình trong thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn, nhưng hầu hết anh em chúng tôi đều chung một lòng, cùng một ý chí để nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ. Qua nhiều vất vả, khó khăn, hôm nay được dự lễ khánh thành, không chỉ tôi mà nhiều anh em đều cảm thấy hạnh phúc, bởi đã góp sức nhỏ của mình vào sự thành công của công trình lớn” - anh Thanh tâm sự.

9h40: Ông Vũ Ánh Dương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 báo cáo quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3.

Ông
Ông Vũ Ánh Dương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1. Ảnh: Ngô Cường

Theo ông Vũ Ánh Dương, đối với đường dây 500kV mạch 3, công ty đã tập trung đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự có năng lực, trình độ, trách nhiệm, chuyên nghiệp cùng trang thiết bị máy móc, thiết bị thi công hiện đại, tiên tiến, phát huy tinh thần sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 nhận thấy có 3 yếu tố thành công chủ chốt. Trong đó có sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, sự quyết tâm, sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các đơn vị có liên quan, có thể nói, lần đầu tiên công ty, tất cả các đơn vị tham gia dự án cảm nhận được sự hỗ trợ chân thành, quyết liệt và luôn cùng các đơn vị từng bước tháo gỡ các đường găng của dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng ứng dụng triệt để công nghệ số trong quản lý dự án, điều hành và giám sát dự án, cập nhật tiến độ theo thời gian thực. Tất cả điều này giúp cho các nhà thầu công ty thuận lợi trong thực hiện công việc của mình.

Rất nhiều sáng kiến, sáng tạo và công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích công trình, cụ thể:

Đối với công tác thi công phần móng đã sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng, cơ giới hóa để tăng tốc tiến độ, như máy đóng cọc chuyên dụng, bê tông tươi và bơm chuyên dụng.

Đối với công tác thi công lắp dựng cột và kéo dây: Đa số các vị trí cột trên toàn tuyến đều sử dụng cẩu lớn lắp dựng cột, ứng dụng nhiều sáng kiến trong thi công, đẩy nhanh tiến độ lắp dựng cột Thanh Cái ống, cột vượt; sử dụng thiết bị bay để kéo rải dây mồi, thiết bị kéo hãm thủy lực đồng bộ có thể cùng lúc kéo rải 4 dây dẫn kích thước lớn khoảng néo dài, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công kéo dây các khoảng dây lớn, vượt rừng, địa hình đồi núi, sông hồ, giao cắt đường giao thông… bảo vệ môi trường và chất lượng công trình.

Công nghệ thiết kế, chế tạo cột liên kết ống (DO), loại hình đã phổ biến trên thế giới, nhưng lần đầu tiên được thiết kế, sản xuất và ứng dụng tại dự án siêu cao áp của Việt Nam. Công nghệ thiết kế và chế tạo này được chuyển giao 100% từ Nhật Bản và các nhà thầu trong nước đã làm chủ hoàn toàn công nghệ. Ngoài ra, các nhà máy sau khi hoàn thành sản xuất cột, theo sự điều động của chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, lực lượng công nhân lành nghề đã được huy động chi viện cho công trường giúp công tác kiểm đếm, soạn thanh cột, lắp gá mảng, xử lý các vấn đề phát sinh góp phần đẩy nhanh tiến độ lắp dựng trên tuyến.

Với khối lượng công việc thi công rất lớn, tập trung trong thời gian ngắn, các đơn vị công ty đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực khác gồm kỹ sư, công nhân tay nghề cao từ ngành điện, các lực lượng quân đội (Viettel, PVN), các lực lượng tại chỗ như: Công đoàn, Đoàn thanh niên và nhân lực địa phương khác, … giúp công ty tập trung vào các hạng mục công việc trọng điểm, yêu cầu tay nghề, kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu (trèo cao, kéo dây…).

Với tinh thần quyết tâm cao nhất của các nhà thầu tham gia dự án, sau 7 tháng thi công, công trình đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

9h35: Anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1986) là công nhân Xí nghiệp lưới điện Cao thế Hà Tĩnh, thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu Hà Tĩnh - chia sẻ, anh được điều động tăng cường gần 2 tháng thi công lắp dựng cột điện số 319 ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong suốt thời gian đó, anh chỉ được về nhà 1 ngày để khám sức khỏe. Do cần đẩy nhanh tiến độ nên mỗi ngày, anh cùng nhóm công nhân đi tăng cường đã làm việc từ 9 - 10 tiếng; sáng bắt đầu từ 5h40 có mặt trên công trường, trưa 10h30 nghỉ, chiều 14h có mặt, đến 18h30 mới về. Vị trí khó thi công, nằm ở thung lũng 2 quả đồi, đó là cột néo đôi, cũng là cột cuối cùng để hoàn thành dự án ở địa bàn tỉnh Nghệ An.

Anh Hoàn  (ngoài cùng bên trái) dự lễ khánh thành ở điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Anh Nguyễn Văn Hoàn (ngoài cùng bên trái) dự lễ khánh thành ở điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

“Tôi rất tự hào khi mình đã đóng góp một phần nhỏ công sức cho thành công của dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, anh Hoàn chia sẻ.

9h20: Thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Báo cáo kết quả triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các dự án đường dây 500kV mạch 3 có khối lượng gói thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện rất lớn, thời gian ngắn và phải đảm bảo các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu. Tổng cộng các dự án có 226 gói thầu, bao gồm: 93 gói thầu xây lắp; 75 gói thầu cung cấp cột thép; 36 gói thầu cung cấp dây dẫn, cáp quang; 17 gói thầu cung cấp cách điện và phụ kiện; 5 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ, kháng điện và phụ kiện.

Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN/EVNNPT cùng các Ban quản lý dự án đã thường xuyên kiểm tra công trường và điều hành tiến độ hàng ngày, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc về mặt bằng và cung cấp vật tư thiết bị, nhận mặt bằng đến đâu phải tập trung nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức thi công ngay đến đó; quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công với phương châm “4 tại chỗ”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm việc xuyên lễ, tết, ngày nghỉ”…, quyết tâm cao nhất, chung sức đồng lòng cùng chủ đầu tư để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Kết quả là sau khoảng 6 tháng thi công, đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành và đóng điện vào ngày 30.6.2024, hai đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối và Đường dây 50 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đóng điện vào ngày 19.8.2024, Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đóng điện vào ngày 31.8.2024.

Ảnh: Ngô Cường
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Ngô Cường

Trong quá trình thi công xây dựng, Tổng Giám đốc EVN cho rằng, các đơn vị trên công trường đã gặp không ít khó khăn thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua được. Trong đó, có khó khăn về huy động máy móc, thiết bị thi công với đặc thù toàn tuyến có 240/1177 là các vị trí móng cọc. Yêu cầu về tiến độ cấp bách, vì vậy cần phải huy động đồng thời các máy đóng, ép cọc, thời gian thi công móng cọc trung bình 100 ngày là thách thức lớn trong quá trình triển khai thi công các dự án.

Theo lãnh đạo EVN, dự án tổng cộng 75 gói thầu cung cấp cột thép, do 18 nhà thầu/liên danh nhà thầu thực hiện, gồm 1.177 vị trí cột, tương ứng 139 ngàn tấn thép. Trong đó có 965 cột thép sản xuất trong nước (xấp xỉ 114,5 ngàn tấn) và 212 cột thép nhập khẩu từ Trung Quốc (xấp xỉ 24,5 ngàn tấn). Đây là khối lượng rất lớn, tiến độ yêu cầu trong thời gian ngắn, vượt quá năng lực của các Nhà sản xuất cột thép.

Do yêu cầu tiến độ thi công gấp, khối lượng thi công dựng cột, kéo dây đồng thời của các Dự án rất lớn nên thời điểm cao điểm cần huy động khoảng 10.000 - 12.000 người có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, trong khi các nhà thầu chỉ có thể đáp ứng được khoảng 70-80% lực lượng này.

“Việc hoàn thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đạt chất lượng, tiến độ là kết quả của sự nỗ lực cao độ, là kết quả của phong trào thi đua lao động hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung”, ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức như trên, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều giải pháp kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành, đôn đốc cung cấp vật tư thiết bị, cột thép, thi công xây dựng, huy động nhân lực, thiết bị thi công, bằng sự đoàn kết, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực có thể trong ngành điện, cùng với các nhà thầu và các đơn vị liên quan vượt qua tất cả các khó khăn thách thức để hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra.

“Cách đây hơn 1 năm, khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai thi công dự án và phải hoàn thành trong tháng 6.2024, không một ai có thể nghĩ rằng có thể làm được điều đó, chứ không muốn nói là “không tưởng” và nhiều người cho rằng đến tháng 6.2024 thì may ra mới xong được chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên với khí thế tiến công của thời đại mới, với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi” tất cả các bộ, ngành, địa phương, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ dự án và đến ngày hôm nay, chúng ta tự hào rằng dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Theo lãnh đạo EVN, để hoàn thành toàn bộ công trình đường dây 500kV mạch 3 như ngày hôm nay trước hết là do có sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của chính quyền địa phương các cấp, sự hỗ trợ của Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng, các Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp, tư vấn.

9h15: Có mặt tại buổi lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình, anh Nguyễn Văn Quân, công nhân thuộc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình chia sẻ: Bản thân tôi tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV tại vị trí cột 32, tại Nam Định. Suốt một tháng trời, ăn ngủ tại công trường, mặc dù điều kiện, sinh hoạt rất khó khăn, vất vả nhưng anh em chúng tôi vẫn động viên nhau để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Ảnh: Hữu Trường
Niềm vui của những công nhân lao động trong ngày khánh thành dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình. Ảnh: Hữu Trường

"Tôi rất vinh dự và tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân cho sự thành công của dự án năng lượng trọng của Quốc gia".

9h: Tại điểm cầu huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, 180 đại biểu dự lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu này.

Ảnh: Mai Dung
Ảnh: Mai Dung

9h: Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) chính thức diễn ra tại điểm cầu chính tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Ảnh: Ngô Cường
Ảnh: Ngô Cường
Một số công nhân, kỹ sư ngành điện tham gia sự kiện khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu chính Hưng Yên. Ảnh: Ngô Cường
Một số công nhân, kỹ sư ngành điện tham gia sự kiện khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu chính Hưng Yên. Ảnh: Ngô Cường

9h: Tại điểm cầu huyện Nam Đàn (Nghệ An) các đại biểu và kỹ sư, công nhân ngành điện theo dõi phóng sự về quá trình thi công dự án đường dây 500kV qua Nghệ An.

Ảnh: Quang Đại
Ảnh: Quang Đại

8h50: Tại điểm cầu ở Trạm Biến áp 500kV Thanh Hóa (ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Ảnh: Quách Du
Ảnh: Quách Du

8h40: Lễ khánh thành Dự án đường dây 500kv tại Ninh Bình chính thức bắt đầu

Lễ khánh thành được tổ chức tại vị trí cột 27 (thuộc xã Kim Định, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo công nhân lao động và người dân địa phương.

Ảnh: Hữu Trường
Ảnh: Hữu Trường

Dự án đường dây 500kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) đi qua địa bàn 11 xã của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) với chiều dài 7,7km, bao gồm 21 vị trí cột. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3,79ha, dự án ảnh hưởng đến 93 hộ bị thu hồi đất làm chân cột và 20 hộ bị ảnh hưởng hành lang đường dây.

8h50 - Phóng sự tài liệu về thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3

Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 có tổng chiều dài 519km, điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối, đi qua 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với tổng mức đầu tư gần 22.800 tỷ đồng. Dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.

Đây là các công trình truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia; giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp…

8h40: Tại điểm cầu Quảng Bình, những nụ cười rạng ngời hiện rõ trên khuôn mặt các công nhân, người lao động khi công trình trọng điểm quốc gia được hoàn thành.

Anh Bùi Gia Khánh, cán bộ giám sát, Truyền tải điện Quảng Bình, Công ty Truyền tải điện 2, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phấn khởi khi được góp phần tạo nên thành công của dự án.

Ảnh: Công Sáng
Ảnh: Công Sáng

“Thật sự xúc động khi công trình được hoàn thành. Những ngày tháng qua mặc dù có nhiều áp lực nhưng bản thân tôi cũng như anh em trong cơ quan, luôn cố gắng nhằm hoàn thành mục tiêu được đặt ra đúng tiến độ. Mong rằng dự án này sẽ giúp kinh tế, xã hội nước nhà ngày càng phát triển” - anh Khánh bày tỏ.

Điểm cầu khánh thành dự án đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) diễn ra tại vị trí cột 146 thuộc dự án thành phần đường dây 500KV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối, địa phận xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Dự án đường dây 500kV từ Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối (Hưng Yên), đoạn đi qua địa phận tỉnh Thái Bình có chiều dài khoảng 39km với 107 vị trí cột, đi qua địa bàn 22 xã của 4 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Diện tích đất móng cột là 10,16ha; diện tích đất hành lang khoảng 1,98ha.

Ảnh: Trung Du
Ảnh: Trung Du

8h35: Tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự.

Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh: Trần Tuấn

8h30 - Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), chính thức diễn ra tại điểm cầu chính tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An… cùng lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thái Bình có ông Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; tại điểm cầu thuộc tỉnh Thanh Hóa có ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; tại điểm cầu thuộc tỉnh Hà Tĩnh có ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự tại điểm cầu chính Hưng Yên. Ảnh: Ngô Cường
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự tại điểm cầu chính Hưng Yên. Ảnh: Ngô Cường

Cùng tham dự buổi lễ khai mạc có lãnh đạo các ban, bộ ngành của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo các cấp chính quyền các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và cơ quan thường trú tại các tỉnh, đại diện người dân tại các khu vực đường dây đi qua.

Ngoài điểm cầu chính tại Phố Nối (Hưng Yên), còn có các điểm cầu: Hải Dương - Nhà truyền thống huyện Bình Giang, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Thái Bình: Vị trí 146, thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Nam Định: Vị trí 116, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Ninh Bình: Vị trí 27, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Thanh Hóa: Sân phân phối Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nghệ An: Sân vận động xã Thượng Tân Lộc , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (vị trí giữa cột 328, 329); Hà Tĩnh: Sân bóng Nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ngay vị trí cột 171); Quảng Bình: Sân phân phối 500kV Quảng Trạch, thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

8h30: Tại xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), lễ khánh thành đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tại điểm cầu Thái Bình chuẩn bị diễn ra. Dự lễ khánh tại điểm cầu Thái Bình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và các đại biểu, quan khách.

Ảnh: Trung Du
Ảnh: Trung Du

8h20: Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Vị trí 116, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Các đại biểu dự lễ khánh thành đường dây 500kv tại vị trí cột 27, xã kim định, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.
Các đại biểu dự lễ khánh thành đường dây 500kv tại vị trí cột 27, xã kim định, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

8h10 - Hưng Yên: Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), diễn ra tại điểm cầu chính tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương...

Chương  trình  văn  nghệ trước  khi diễn  ra Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 tại  điểm  cầu  chính.
Chương trình văn nghệ trước khi diễn ra Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu chính.


8h00: Chủ tịch HĐTV EVN giới thiệu về quá trình thi công thần tốc của các dự án Đường dây 500kV cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tại điểm cầu chính Hưng Yên.

Sáng nay (29.8), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) và kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua.

Lễ khánh thành dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại điểm cầu chính tỉnh Hưng Yên, cùng với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại điểm cầu Hà Tĩnh và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan và lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại các điểm cầu địa phương sẽ phát biểu chào mừng, chia sẻ về những đóng góp của dự án đối với sự phát triển của địa phương.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng đi qua 9 tỉnh, gồm 4 dự án thành phần.

Với tổng chiều dài khoảng 519 km, dự án có quy mô 1.177 cột; trong đó, cột cao nhất là 145 m, cột nặng nhất tới 415 tấn, thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau như mưa rét, nắng nóng, bão lũ, mưa giông, gió lốc… và đi qua nhiều địa hình hiểm trở.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực kết nối lưới điện truyền tải liên miền Bắc - Trung - Nam, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc EVN);

- Tổng mức đầu tư: trên 22.300 tỉ đồng;

- Quy mô: Gồm 2 mạch đường dây 500kV dài 519km. Điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên);

- Đường dây đi qua 9 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; đi qua 43 đơn vị cấp huyện (huyện, thị xã); đi qua 211 đơn vị cấp xã (xã, phường, thị trấn).

- Tổng số cột thi công: 1177 cột
- Tổng số bê tông sử dụng: 705.000 m3
- Tổng số sắt thép sử dụng cho móng và cột: 209.000 tấn
- Tổng số khoảng néo: 513 khoảng néo
- Tổng số chiều dài dây dẫn, chống sét, cáp quang: 14.000km
- Tổng số container để vận chuyển thiết bị: 1000 cont.
- Cột cao nhất: 145m, nặng 426 tấn
- Tổng số hộ dân phải di dời: 167 hộ
- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 5248 hộ
- Tổng số cán bộ, người lao động tham gia dự án: 23.000 người
- Tổng số cơ quan tham gia dự án: gần 300 cơ quan, đơn vị
- Tiến độ hoàn thành và đóng điện một số dự án thành phần của công trình:
+ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa: Đóng điện ngày 28/6/2024;
+ Cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa: Đóng điện ngày 30.6.2024;
+ Cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối: Đóng điện ngày 19.8.2024;
+ Cung đoạn Quỳnh Lưu – Thanh Hóa: Đóng điện ngày 19.8.2024;
+ Cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: Đóng điện ngày 27.8.2024.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn thi đua trên công trường Đường dây 500kV mạch 3

Nguyễn Văn Lương - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Điện lực Việt Nam |

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh, tạo thành công trên công trường Đường dây 500kV mạch 3, đó chính là dấu ấn các phong trào thi đua.

Ngày mai (29.8), khánh thành đường dây 500kV mạch 3

Anh Tuấn - QUANG ĐẠI |

Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 diễn ra vào ngày 29.8 tại các điểm cầu đã cơ bản hoàn tất.

Sự đồng lòng khi thi công đường dây 500kV mạch 3

CÔNG SÁNG |

Sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương đã giúp Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại Quảng Bình về đích đúng tiến độ giao.

Người dân sống gần bãi Nam Sơn phải được bồi thường về đất

Nhóm PV |

Luật sư cho rằng, UBND huyện Sóc Sơn cần căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp để phê duyệt phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân Nam Sơn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vé dự World Cup 2025

Chi Trần |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xác nhận sẽ là đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2025, đánh dấu lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ở cả ba miền

Nhóm PV |

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đều có hình thái ngày nắng, chiều và tối có mưa dông giai đoạn từ 31.8 - 3.9.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nhà ở TPHCM

Tâm Tú |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 31.8, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy ngôi nhà 2 tầng trên đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp.

Hàng loạt dự án công tại Thanh Hóa mắc sai phạm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Có hàng loạt dự án công từ cấp xã đến cấp huyện (ở huyện Đông Sơn) được “điểm mặt, chỉ tên” với rất nhiều sai phạm.

Dấu ấn thi đua trên công trường Đường dây 500kV mạch 3

Nguyễn Văn Lương - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Điện lực Việt Nam |

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh, tạo thành công trên công trường Đường dây 500kV mạch 3, đó chính là dấu ấn các phong trào thi đua.

Ngày mai (29.8), khánh thành đường dây 500kV mạch 3

Anh Tuấn - QUANG ĐẠI |

Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 diễn ra vào ngày 29.8 tại các điểm cầu đã cơ bản hoàn tất.

Sự đồng lòng khi thi công đường dây 500kV mạch 3

CÔNG SÁNG |

Sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương đã giúp Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại Quảng Bình về đích đúng tiến độ giao.