HĐND Hải Dương họp chuyên đề, thông qua 10 nghị quyết quan trọng năm 2024

Mai Dung |

Ngày 1.3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hải Dương đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. Nghị quyết về việc thăm, tặng quà đại diện thân nhân liệt sĩ, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024)
3. Nghị quyết ban hành quy định nội dung, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025
4. Nghị quyết quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô 12 - 16 chỗ ngồi theo quy định tại khoản 5 điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP
5. Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 2 (nguồn ngân sách tỉnh)
6. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024
7. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới)
8. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh, vỉa hè đường Trường Chinh, đại lộ Võ Nguyên Giáp trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Gia Lộc
9. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối quốc lộ 37 (TP Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều (Kinh Môn)
10. Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, điều 5, Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

​​​​Với tinh thần "không để đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng", Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách phấn đấu tăng thu nội địa ở mức cao nhất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, dự án hạ tầng số, đô thị thông minh phục vụ trực tiếp cho người dân...

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh tập trung quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa Xứ Đông, chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh....

UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra bất cập, đề nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại chương trình khai mạc du lịch Cát Bà 2024

Mai Dung |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp (số lượng 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp), thời lượng không quá 15 phút vào lúc 21h45 ngày 31.3.2024 tại cầu tàu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải.

Xử phạt nhiều tài xế ở Hải Dương vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Hải Dương sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn trong tháng 4

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên, người lao động vào tháng 4.2024. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình này.

Cận cảnh tuyến đường siêu đẹp đầy sắc hồng ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tuyến đường dài gần 1km dẫn vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) được nhuộm màu hồng rực rỡ của hàng trăm cây kèn hồng đang mùa nở hoa. Hơn 1 tuần qua nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Lý do khán giả Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem Taylor Swift

DƯƠNG HƯƠNG |

Giữa cơn “sốt” vé, fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem show The Eras Tour của Taylor Swift.

Ngăn người trầm cảm tự tử, bảo vệ bệnh viện ngã từ tầng cao tử vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại chương trình khai mạc du lịch Cát Bà 2024

Mai Dung |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp (số lượng 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp), thời lượng không quá 15 phút vào lúc 21h45 ngày 31.3.2024 tại cầu tàu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải.

Xử phạt nhiều tài xế ở Hải Dương vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Hải Dương sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn trong tháng 4

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên, người lao động vào tháng 4.2024. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình này.