Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Huỳnh Chí Nguyện, 50 tuổi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 12.12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, các đại biểu HĐND đã bầu ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Chí Nguyện quê quán huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân chính trị. Từng kinh qua chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi ông Nguyện được bầu, hiện UBND tỉnh Bạc Liêu có Chủ tịch là Phạm Văn Thiều (SN 1970), ông Lê Tấn Cận (SN 1968), ông Phan Thanh Duy (SN 1976) và ông Huỳnh Chí Nguyện.

Trước đó, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động nhận nhiệm vụ ở cơ quan Trung ương. Tháng 6.2022, bà Thu Vân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII bầu làm Phó Chủ tịch hội, nhiệm kỳ 2018-2023.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chống tham nhũng ở Bạc Liêu: Tự giám sát chưa ra, thanh tra ra nhiều vụ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, tại kỳ họp thứ 8 HĐND  tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 12.12 trong hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cũng như công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYÊN MINH |

Bạc Liêu - Chiều ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng 11 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2022.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Sẽ tái lập lại 4 Sở được sáp nhập cách đây 3 năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 12 được tổ chức chiều ngày 2.12, ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết Bạc Liêu sẽ tái lập lại 4 sở được sáp nhập cách đây 3 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Chống tham nhũng ở Bạc Liêu: Tự giám sát chưa ra, thanh tra ra nhiều vụ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, tại kỳ họp thứ 8 HĐND  tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 12.12 trong hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cũng như công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYÊN MINH |

Bạc Liêu - Chiều ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng 11 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2022.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Sẽ tái lập lại 4 Sở được sáp nhập cách đây 3 năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 12 được tổ chức chiều ngày 2.12, ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết Bạc Liêu sẽ tái lập lại 4 sở được sáp nhập cách đây 3 năm.