Đức trân trọng bề dày quan hệ với Việt Nam

BQT |

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm Đức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20-21.2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ cho biết, nội dung trao đổi tại các cuộc gặp rất thẳng thắn, thân tình, thực chất và đều toát lên mong muốn mạnh mẽ từ hai phía đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Đức phát triển ngày càng thực chất và tốt đẹp hơn.

- Xin Đại sứ cho biết kết quả nổi bật của chuyến thăm Đức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh?

Chuyến thăm Đức lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thành công rất tốt đẹp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Hans Peter Friedrich và tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier.

Tại các cuộc trao đổi, phía Đức đều bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong thời gian sớm nhất.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư với kim ngạch hai chiều năm 2018 đạt trên 10 tỷ USD (tăng hơn 1 tỷ USD so với năm 2017) và Đức tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại EU.

Hiện có hơn 300 doanh nghiệp lớn của Đức đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong bối cảnh Đức đang đảm nhiệm vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Việt Nam đang ứng cử vào vị trí này nhiệm kỳ 2020-2021, năm 2020 Đức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch EU trong khi Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, nhất là ủng hộ tự do hoá thương mại và duy trì các cơ chế đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Về triển vọng hợp tác trong tương lai, hai bên nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa; chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo lao động có tay nghề, điều dưỡng viên…

- Xin Đại sứ cho biết những cảm tưởng về chuyến thăm Đức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh?

Mặc dù chuyến thăm Đức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hiệu quả đạt được vượt ngoài mong đợi. Tôi rất ấn tượng với sự quan tâm, trọng thị, chu đáo của phía Đức trong đón tiếp đoàn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Nội dung trao đổi tại các cuộc gặp rất thẳng thắn, thân tình, thực chất và đều toát lên mong muốn mạnh mẽ từ hai phía đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Đức phát triển ngày càng thực chất và tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas đã đích thân giới thiệu với đoàn Việt Nam tài liệu lịch sử liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai nước từ Thế kỷ 19 là “Sắc lệnh ngày 26.4.1868 về việc bổ nhiệm ông Georg Niederberger làm lãnh sự Liên minh Bắc Đức tại Sài Gòn” mà phía Đức vẫn còn lưu giữ được.

Điều này cho thấy sự trân trọng của phía Đức với bề dày quan hệ hai nước, và cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới.

- Xin Đại sứ cho biết những công việc dự kiến triển khai trong thời gian tới?

Kết quả tốt đẹp đạt được sau chuyến thăm mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác và phát triển giữa hai nước, tạo cơ sở để đưa quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường các chuyến thăm viếng lẫn nhau ở các cấp, cũng như xây dựng Kế hoạch hành động mới triển khai Đối tác chiến lược, cùng hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020.

-Xin cảm ơn Đại sứ.

BQT
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam luôn coi trọng và xem Đức là đối tác hàng đầu

Vân Anh |

Trong chuyến thăm CHLB Đức từ ngày 20-21.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức, coi Đức là đối tác hàng đầu.

Đức khai trương tổ hợp tình báo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Đức vừa khánh thành trụ sở tình báo lớn nhất thế giới ở trung tâm Berlin trên địa điểm cũ sân vận động Đông Đức.

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Việt Nam luôn coi trọng và xem Đức là đối tác hàng đầu

Vân Anh |

Trong chuyến thăm CHLB Đức từ ngày 20-21.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức, coi Đức là đối tác hàng đầu.

Đức khai trương tổ hợp tình báo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Đức vừa khánh thành trụ sở tình báo lớn nhất thế giới ở trung tâm Berlin trên địa điểm cũ sân vận động Đông Đức.

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.