Đưa Việt Nam thành địa điểm xét xử trọng tài các vụ việc do PCA thụ lý

Khánh Minh |

Tòa trọng tài thường trực (PCA) hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành địa điểm xét xử trọng tài trong các vụ việc do PCA thụ lý.

Ngày 15.11.2023, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Tòa trọng tài thường trực (PCA) và Hội Luật quốc tế Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo PCA Việt Nam lần đầu tiên.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm tròn một năm khai trương Văn phòng đại diện PCA tại Hà Nội, là văn phòng đại diện thứ 5 của PCA trên thế giới bên cạnh Cung điện Hòa bình, trụ sở chính tại La Hay, Hà Lan.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng thư ký PCA Marcin Czepelak, và hơn 100 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, công ty luật, chuyên gia luật quốc tế trên thế giới và Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: BNG

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia thông qua thực tiễn vụ việc hòa giải giữa Đông Timor và Australia; các vấn đề và xu hướng mới trong đầu tư quốc tế hiện nay như chuyển đổi năng lượng; hiện trạng và triển vọng của trọng tài thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động của PCA và tích cực thúc đẩy hợp tác với PCA thông qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Tại Nghị quyết kỷ niệm 125 năm PCA, Việt Nam và các nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ghi nhận vai trò của PCA trong việc thúc đẩy các biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp quốc tế, bao gồm cả các biện pháp trung gian, hòa giải bên cạnh thủ tục trọng tài.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, xung đột và đối đầu.

Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cần xây dựng hệ thống pháp luật hiệu quả với đội ngũ luật sư có chất lượng và trình độ, hội nhập quốc tế sâu rộng và môi trường pháp lý năng động.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ hy vọng hội thảo là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, giới trọng tài, luật sư Việt Nam có thêm kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và xử lý các tranh chấp quốc tế, đồng thời là diễn đàn để kết nối hiệu quả giữa cộng đồng pháp lý Việt Nam với quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành địa điểm được các nước, tập đoàn lựa chọn khi giải quyết tranh chấp trong tương lai.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: BNG
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: BNG

Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, sự đồng hành của các bộ, ngành trong quá trình hoạt động của Văn phòng PCA tại Hà Nội trong năm qua; đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến trụ sở chính của PCA tại Cung điện Hòa bình tại La Hay, Hà Lan.

Tổng thư ký nhấn mạnh, hội thảo phản ánh những giá trị cơ bản của PCA là hòa bình, các nguyên tắc pháp lý và thịnh vượng, tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, người hành nghề luật sư, cũng như các doanh nghiệp thảo luận sâu hơn về những diễn biến gần đây trong các thủ tục hòa giải giữa các quốc gia, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa quốc gia và nhà đầu tư cũng như giữa các doanh nghiệp.

Tổng thư ký vui mừng thông báo kết quả hoạt động tích cực của Văn phòng PCA trong năm qua với gần 30 vụ việc, cũng như các hoạt động kết nối với cộng đồng luật sư, trọng tài tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động đào tạo giải quyết tranh chấp cho các bộ, ngành và tập đoàn nhà nước.

Trong thời gian tới, thông qua Văn phòng tại Hà Nội, PCA mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam hoàn thiện các quy định về tố tụng trọng tài, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho trọng tài quốc tế tại Việt Nam.

Tổng thư ký Czepelak bày tỏ mong muốn Hội thảo PCA Việt Nam trở thành một sự kiện thường niên, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành một địa điểm xét xử trọng tài trong các vụ việc do PCA thụ lý.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tòa Trọng tài thường trực tích cực hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam về kinh nghiệm ứng xử với các vấn đề về lãnh thổ, kinh tế, thương mại...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Toà trọng tài thường trực

Thanh Hà |

Văn phòng đại diện Tòa trọng tài thường trực (PCA) tại Hà Nội được khai trương là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác, hợp tác sâu rộng và hiệu quả giữa hai bên nhiều năm qua, là bước tiến quan trọng của quá trình hội nhập của Việt Nam.

Toà trọng tài thường trực (PCA) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của Toà trọng tài thường trực (PCA) với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện.

Công an phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Hà Anh Chiến |

Ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S đóng tại phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và bắt giữ một nhân viên đăng kiểm của trung tâm này để điều tra.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng RON 95 có thể tăng nhẹ 50 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21.11, giá xăng E5 RON 92 dự báo giảm 100 đồng/lít; giá dầu DO dự báo giảm từ 400-450 đồng/lít.

Tiền thưởng thành tích tại ASIAD 19 đã đến tay vận động viên

HOÀI VIỆT |

Sau nhiều lần được công luận lên tiếng, cuối cùng tiền thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam dành cho các vận động viên đạt được huy chương vàng tại ASIAD 19 đã được chi trả.

Khởi tố 3 đối tượng sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S), ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Metro số 1 của TPHCM gặp hàng loạt rắc rối với nhà thầu Nhật Bản

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm nay và khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc, khiếu kiện với các nhà thầu Nhật Bản nếu không sớm giải quyết có thể khiến dự án trễ hẹn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tòa Trọng tài thường trực tích cực hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam về kinh nghiệm ứng xử với các vấn đề về lãnh thổ, kinh tế, thương mại...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Toà trọng tài thường trực

Thanh Hà |

Văn phòng đại diện Tòa trọng tài thường trực (PCA) tại Hà Nội được khai trương là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác, hợp tác sâu rộng và hiệu quả giữa hai bên nhiều năm qua, là bước tiến quan trọng của quá trình hội nhập của Việt Nam.

Toà trọng tài thường trực (PCA) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của Toà trọng tài thường trực (PCA) với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện.