Đòn bẩy cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines

Thanh Hà |

Chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 23-25.11 có một trong những trọng tâm là thông qua kênh nghị viện để rà soát, thúc đẩy xây dựng các chính sách pháp luật làm đòn bẩy cho hợp tác kinh tế.

Tăng cường đầu tư tương xứng với tiềm năng, thế mạnh

Sáng 25.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển Đặc khu Clark, bà Agnes Devanadera. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cuộc gặp là dịp trao đổi tình hình của đặc khu, lắng nghe đề xuất của phía đặc khu và thành viên đoàn để từ đó, đề xuất chính sách kết nối hai nền kinh tế, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp tham gia đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Đặc khu Clark được thành lập năm 1992 với mục tiêu chuyển hóa căn cứ quân sự Clark thành trung tâm thu hút đầu tư - thương mại cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đến nay, Đặc khu Clark đã thu hút được 1.100 nhà đầu tư, sử dụng 127.000 lao động và tạo ra kim ngạch xuất khẩu trị giá 3,9 tỉ USD trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, hàng không, logistics và du lịch...

Chủ tịch Tập đoàn phát triển Đặc khu Clark mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, chính sách từ phía Việt Nam để có thể đưa đặc khu phát triển cũng như phương hướng hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hiện có nhiều công ty, tập đoàn lớn đang đầu tư ra nước ngoài với giá trị hàng tỉ USD trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tìm kiếm, năng lượng, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bất động sản rất thành công. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam và Philippines cần tăng cường trao đổi, xúc tiến đầu tư trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của của cả hai bên.

Hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại trên 10 tỉ USD

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2026, Việt Nam và Philippines phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên trên 10 tỉ USD. Để hiện thực hóa điều này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai nước cần có sự tăng trưởng với các giải pháp đột phá. Việt Nam sẵn sàng nhập thêm hàng hóa của Philippines và ngược lại, mong Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường Philippines.

Tại cuộc tiếp, bà Emmie Perez-Chiong cho biết, Tổng Công ty Thương mại Quốc tế Philippines sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ thương mại giữa Philippines với các nước láng giềng bằng các hợp đồng liên chính phủ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Eric Francia - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty ACEN; ông Patrice Clause - Tổng Giám đốc ACEN International; ông Nguyễn Nam Thắng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AMI Renewables.

Đại diện các công ty, ông Eric Francia cho biết, ACEN là công ty thuộc Tập đoàn AYALA của Phillipines, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất và lâu đời nhất nước này.

Hoan nghênh Công ty ACEN hợp tác đầu tư với Công ty AMI Renewables (Việt Nam) với tổng mức đầu tư hơn 500 triệu USD trong các dự án điện gió, điện mặt trời tại tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ chủ trương, định hướng phát triển ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam hiện nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Phó Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Chiều 23.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

Khánh Minh |

Sáng 23.11, ngay sau lễ đón trọng thể tại sân bay, tại trụ sở Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Philippines

Song Minh |

Sáng 23.11, tại trụ sở Hạ viện ở Thủ đô Manila, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Philippines.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Phó Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Chiều 23.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

Khánh Minh |

Sáng 23.11, ngay sau lễ đón trọng thể tại sân bay, tại trụ sở Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Philippines

Song Minh |

Sáng 23.11, tại trụ sở Hạ viện ở Thủ đô Manila, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Philippines.