Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sẽ được tổ chức trong tháng 10

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện chương trình và kịch bản điều hành Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7646/VPCP-NN ngày 4.10.2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2023 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023.

Diễn đàn có chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới".

Dự kiến diễn đàn sẽ được tổ chức trong tháng 10.2023.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện chương trình và kịch bản điều hành, tài liệu; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần phục vụ diễn đàn.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao bố trí phiên dịch phục vụ Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2023.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước đó, ngày 23.9.2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn đàn có chủ đề Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Diễn đàn đã đánh giá một cách căn bản, khách quan, toàn diện, sâu sắc những xu hướng chuyển đổi số, môi trường chuyển đổi số quốc gia, những đòi hỏi khách quan cần đổi mới của mô hình kinh tế này, những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân, cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt các giải pháp đưa ra gắn với quyết tâm chuyển đổi số để thay đổi phương thức quản lý, vận hành của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tránh thâu tóm, chi phối của một số cá nhân, tổ chức với hợp tác xã

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đưa ra 2 phương án về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã (HTX). Trong đó có nội dung tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, công ty TNHH, “doanh nghiệp hóa HTX”, hạn chế tình trạng thâu tóm, chi phối của một số cá nhân, tổ chức.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh đoàn kết

THEO TTXVN |

Chiều 7.4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Dự báo bão Koinu đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định trong 24 giờ tới, bão Koinu đi vào Biển Đông và cường độ suy yếu dần.

Thêm phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chỉ 2 môn bắt buộc

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, nhiều chuyên gia đề xuất thêm 1 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Do đó, Bộ sẽ tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến về 3 phương án của kì thi.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tránh thâu tóm, chi phối của một số cá nhân, tổ chức với hợp tác xã

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đưa ra 2 phương án về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã (HTX). Trong đó có nội dung tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, công ty TNHH, “doanh nghiệp hóa HTX”, hạn chế tình trạng thâu tóm, chi phối của một số cá nhân, tổ chức.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh đoàn kết

THEO TTXVN |

Chiều 7.4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.