ĐH Sư phạm TP.HCM cập nhật lại điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Do sơ suất trong quá trình công bố, Hội đồng tuyển sinh ĐH Sư phạm TPHCM đã thông báo lại điểm chuẩn chính thức của trường với công thức tính điểm trúng tuyển mới.

Trước đó, tối 30.7, do nhầm lẫn, cán bộ tuyển sinh ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn với một cột ghi rõ môn thi chính nhân hệ số 2.

Sau đó, trang website của trường gỡ bỏ bảng điểm chuẩn này và cập nhật lại thông tin với cách tính điểm trúng tuyển mới. Theo đó, điểm trúng tuyển = điểm môn 1 + môn 2 + môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ, thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh với tổ hợp thi Toán 8 điểm - Văn 9 - Tiếng Anh 7, cộng 1 điểm ưu tiên thì mức trúng tuyển sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.

Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 cho trường trước 17h ngày 07.08.

Sau thời gian trên, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 coi như từ chối nhập học.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học đầu tiên hạ điểm chuẩn

Bích Hà |

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển 3 mã ngành ở đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 so với công bố trước đó.

Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia nói về điểm chuẩn cao bất thường

Huyên Nguyễn |

Là Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho rằng, chỉ vài chục ngành trong số hơn 4.000 ngành ở đại học, có điểm chuẩn cao, còn hầu hết các ngành điểm chuẩn tăng giảm bình thường.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Trường Đại học đầu tiên hạ điểm chuẩn

Bích Hà |

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển 3 mã ngành ở đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 so với công bố trước đó.

Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia nói về điểm chuẩn cao bất thường

Huyên Nguyễn |

Là Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho rằng, chỉ vài chục ngành trong số hơn 4.000 ngành ở đại học, có điểm chuẩn cao, còn hầu hết các ngành điểm chuẩn tăng giảm bình thường.