Đề xuất xây dựng Luật Bản dạng giới cho người đồng tính

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội sớm xây dựng Luật Bản dạng giới cho cộng đồng người đồng tính. Ông cho rằng xã hội nào cũng có 3-10% người đồng tính, đã đến lúc xã hội văn minh cần quan tâm đến họ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 24.5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) lưu ý, các dự án luật thường có nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết và nguyên tắc phải có văn bản dưới luật đi kèm để Quốc hội xem xét, song văn bản này lâu nay chưa được quan tâm.

Cũng theo ông An, ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự án luật là rất quan trọng. Song, thực tế khi thẩm tra, có dự án luật lớn, cả trăm điều song có cơ quan tham gia chỉ mấy câu như “hoàn toàn nhất trí với dự thảo”.

Đại biểu Trịnh Xuân An.
Đại biểu Trịnh Xuân An.

Tại phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Lê Xuân Thân (Đoàn Khánh Hòa) đề xuất Quốc hội sớm có Luật về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Ba phạm trù này cùng với Thủ đô đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

Tuy nhiên, mới có Luật Thủ đô, còn Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca chỉ được quy định trong nghị định, thông tư. Bộ luật Hình sự quy định tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. "Vì vậy, các nội dung này cần được thể hiện bằng văn bản luật, không cần dài hoặc phức tạp", ông Thân nói.

Đại biểu Lê Xuân Thân.
Đại biểu Lê Xuân Thân.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đề nghị Quốc hội sớm xây dựng Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Hiến ghép mô tạng (do hiện nay ngành y phải lấy trái tim người lớn ghép cho trẻ em do luật chưa cho phép trẻ em hiến).

Đồng thời đại biểu cũng đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới cho cộng đồng người đồng tính vì xã hội nào cũng có 3-10% người đồng tính. Do vậy, đã đến lúc xã hội văn minh cần quan tâm đến họ.

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này chú trọng công tác xây dựng thể chế. Do đó, số lượng các cuộc họp về công tác này cũng rất nhiều, cách làm cũng có điểm khác, là sự cố gắng lớn của Chính phủ và nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu giải trình tại phiên thảo luận.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu giải trình tại phiên thảo luận.

Đề cập các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ông Lê Thành Long cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ trước giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện. Các bước đang được tiến hành để xin ý kiến cấp thẩm quyền trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào chương trình.

Về ý kiến của đại biểu Lê Xuân Thân, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca đã được quy định trong Hiến pháp và Bộ luật Hình sự. Vì vậy, bộ sẽ nghiên cứu xem phạm vi này có đủ quy định thành luật riêng hay không.

Còn về ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, nội dung này đã nằm trong đề án xây dựng luật của Chính phủ, sẽ được xây dựng trong thời gian tới.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sang tháng 10.2022

Nhóm PV |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội.

Dự án đường Hồ Chí Minh chậm thông tuyến, 171km chưa được bố trí vốn

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đến hết năm 2020, dự án đường Hồ Chí Minh chưa cân đối bố trí đủ nguồn vốn để nối thông toàn tuyến như mục tiêu.

Quốc hội xem xét, đánh giá kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc hôm nay (24.5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sang tháng 10.2022

Nhóm PV |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội.

Dự án đường Hồ Chí Minh chậm thông tuyến, 171km chưa được bố trí vốn

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đến hết năm 2020, dự án đường Hồ Chí Minh chưa cân đối bố trí đủ nguồn vốn để nối thông toàn tuyến như mục tiêu.

Quốc hội xem xét, đánh giá kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc hôm nay (24.5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.