Quốc hội xem xét, đánh giá kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc hôm nay (24.5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24.5, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy sẽ trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ về nội dung này.

Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo đánh giá việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42 và thẩm tra tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh, trước đó, chiều 8.5, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ ba thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự án này.

Tại phiên họp, ông Lê Quang Huy nhấn mạnh, dự án đường Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km. Dự án dự định sẽ thông tuyến vào năm 2010.

Tuy nhiên, "để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai", năm 2013, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29.11.2013 để điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Theo đó, thời hạn hoàn thành nối thông toàn tuyến đã được lùi đến năm 2020.

Nghị quyết số 66 của Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh sau khi nối thông toàn tuyến; dự toán tổng mức đầu tư và kế hoạch triển khai dự án giai đoạn sau năm 2020 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Đến nay, dự án chưa được nối thông toàn tuyến, nhưng do đã hết giai đoạn phân kỳ đầu tư và cần triển khai giai đoạn phân kỳ đầu tư mới, Chính phủ đã có báo cáo số 529/BC-CP ngày 23.11.2021 đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 đến năm 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, dự án đường Hồ Chí Minh là con đường huyền thoại đặc biệt nên việc trùng tu, nâng cấp, tập trung đầu tư nguồn lực hoàn thiện con đường này là nhiệm vụ cần được ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, để con đường Hồ Chí Minh thực sự phát huy hiệu quả, chính quyền các địa phương cần quan tâm hỗ trợ dịch vụ khi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua. Bộ sẽ tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp đối với dự án để các đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét trong kỳ họp thứ 3.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ dự án đường Hồ Chí Minh đã quá thời hạn 2 năm nhưng vẫn còn một số đoạn tuyến chưa được hoàn thành để nối thông toàn tuyến. Đề nghị Chính phủ bố trí vốn để hoàn thành toàn tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội.

Dự án đường Hồ Chí Minh đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành

Phạm Đông |

Theo Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường, để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh còn lại 171 km của 3 đoạn. Cho đến nay, tiến độ triển khai Dự án đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần và nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe.

Chưa xem xét mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha

Lam Duy |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện chưa xem xét việc mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha - theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ dự án đường Hồ Chí Minh đã quá thời hạn 2 năm nhưng vẫn còn một số đoạn tuyến chưa được hoàn thành để nối thông toàn tuyến. Đề nghị Chính phủ bố trí vốn để hoàn thành toàn tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội.

Dự án đường Hồ Chí Minh đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành

Phạm Đông |

Theo Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường, để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh còn lại 171 km của 3 đoạn. Cho đến nay, tiến độ triển khai Dự án đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần và nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe.

Chưa xem xét mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha

Lam Duy |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện chưa xem xét việc mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha - theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình.