Đề xuất đưa một số hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Trong dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), một trong những chính sách được đề xuất là hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế VAT.

Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế VAT

Ngày 18.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với 100% tán thành bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với 4 dự án luật, trong đó có Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Trong dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), một trong những chính sách được đề xuất là hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế VAT.

Tờ trình của Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể hơn về đối tượng không chịu thuế VAT để bảo đảm khả thi trong thực hiện.

Đưa một số hàng hóa, dịch vụ đang thuộc đối tượng không chịu thuế VAT sang đối tượng chịu thuế 5% hoặc 10%; sửa đổi một số quy định để bảo đảm đồng bộ với pháp luật hiện hành; bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ vào đối tượng không chịu thuế VAT.

Tham gia thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội băn khoăn, theo tờ trình thì một trong những mục tiêu đặt ra đối với chính sách là mở rộng cơ sở thuế thông qua việc giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ đang thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Tuy nhiên, qua rà soát các nhóm giải pháp được đề xuất để thực hiện chính sách, thường trực ủy ban nhận thấy, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất bổ sung khá nhiều đối tượng vào diện không chịu thuế VAT so với quy định hiện hành.

Cụ thể là các khoản phí tại hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt Nam với bên cho vay nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, chiến tranh...

Ủy ban cho rằng, cần cân nhắc để có cách thể hiện hợp lý hơn về mục tiêu của chính sách. Vì việc bổ sung các nhóm đối tượng vào diện không chịu thuế như đề xuất có thể không đạt được mục tiêu mở rộng cơ sở thuế thông qua việc giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ đang thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Đồng thời, việc đề xuất bổ sung khá nhiều đối tượng vào diện không chịu thuế dẫn đến chưa thể chế hóa đầy đủ, toàn diện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước thể hiện tại nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và chưa bám sát các quan điểm, định hướng thể hiện trong chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Cần quan tâm về thuế VAT của thủy điện

Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ điều băn khoăn về phạm vi quy định mặt hàng chịu thuế VAT, nhất là đối với nông sản.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước đây đã làm rất kỹ với vấn đề nông sản dù rất phức tạp nhưng sau này phát sinh nhiều sai phạm tiêu cực liên quan hóa đơn VAT, cà phê, tôm, cá… thì vấn đề này lại không được tính toán đầu ra, đầu vào, mà lại loại trừ phạm vi rất lớn trong lĩnh vực này.

"Không thể vì gian lận ở một bộ phận mà hủy hết tất cả, nếu không sẽ không bảo đảm bản chất của thuế VAT. Trường hợp có gian lận thì phải đấu tranh xử lý mạnh hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý và cho rằng, chính sách trong hồ sơ dự án luật cũng không đề cập đến vấn đề này.

Cùng với đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần quan tâm về thuế VAT của thủy điện, nếu phân bổ thuế là không đúng bản chất.

Bên cạnh đó, thuế VAT đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư mở rộng, hiện còn nhiều nội dung được cử tri nêu ra cần được rà soát để sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý vấn đề thuế VAT với mặt hàng phân bón đã tồn tại từ lâu, đến nay chưa được giải quyết triệt để vấn đề thuế suất, đối tượng chịu thuế.

Mặt khác, quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát luật hóa tối đa, tránh tình trạng "luật khung, luật ống", nhất là với luật về thuế.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, hoàn thuế VAT là vấn đề cần được quan tâm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thuế VAT tiếp tục giảm 2% đến hết tháng 6.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024.

Giảm thuế VAT tác động mạnh đến nguồn thu 3 địa phương

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), sẽ có 3 địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Việc giảm 2% thuế VAT có thể kéo dài sau ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 2% thuế VAT dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỉ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỉ đồng.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Cú tát của ca sĩ Hiền Hồ

Bình An |

Hiền Hồ cũng là trường hợp hiếm khi vướng vào scandal đời tư ồn ào nhưng liên tục có động thái trở lại showbiz. Mới nhất, Hiền Hồ ra mắt MV "Từ bỏ nhắm mắt lao đi" và còn livestream trên trang cá nhân.

Không khí lạnh mạnh tăng cường dồn dập, thời tiết rét sâu đến bao giờ?

AN AN (THỰC HIỆN) |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ liên tục tăng cường trong tuần này khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái rét sâu.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Thuế VAT tiếp tục giảm 2% đến hết tháng 6.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024.

Giảm thuế VAT tác động mạnh đến nguồn thu 3 địa phương

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), sẽ có 3 địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Việc giảm 2% thuế VAT có thể kéo dài sau ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 2% thuế VAT dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỉ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỉ đồng.