Giảm thuế VAT tác động mạnh đến nguồn thu 3 địa phương

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), sẽ có 3 địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, chiều 20.11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giải trình ý kiến đại biểu về đề xuất tại sao giảm thuế VAT đối với một số đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đề xuất này nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước.

Nếu chúng ta giảm tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ thì 6 tháng đầu năm 2024 giảm khoảng 37.100 tỉ đồng, còn nếu chỉ có hàng hóa, dịch vụ như trong đối tượng đã trình thì khoảng 25.000 tỉ đồng.

Việc đề xuất giảm thuế VAT chỉ áp dụng trong ngắn hạn, bởi thuế tác động đến việc nâng cao năng lực tài chính công, muốn vậy phải tăng thuế suất…

Do vậy, giảm thuế trong ngắn hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sau đó sẽ tăng thuế suất – đây là xu thế tất yếu; song song với đó sẽ áp dụng các biện pháp kích cầu khác để thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Theo Bộ trưởng, thuế gián thu này đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, doanh nghiệp là người nộp thuế nhưng người chịu thuế là người tiêu dùng. Vì vậy, nếu chúng ta tăng được cầu của hàng hóa thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ bán được hàng.

Ngược lại, khi giá trị hàng hóa giảm xuống sẽ kích thích người dân mua hàng hóa, nhưng lại tác động đè nặng lên ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: VPQH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Bộ trưởng cho rằng, trong ngắn hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn sẽ thực hiện giảm thuế trong vòng 6 tháng; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp khác. Khi vượt qua khó khăn sẽ tăng thuế suất khi sửa các luật thuế.

Tiếp đó, Bộ trưởng cũng thông tin 3 địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất khi giảm thuế VAT.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 3.987 tỉ đồng, Hà Nội giảm 3.469 tỉ đồng, Bình Dương giảm 1.153 tỉ đồng. Giảm trên 500 tỉ đồng có 2 địa phương là Quảng Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội thống nhất sự cần thiết phải giảm thuế VAT để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị làm rõ thêm sự cần thiết ban hành chính sách, đánh giá kỹ hơn khả năng đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng, đánh giá cơ sở tính toán dự báo tác động ngân sách và kinh tế vĩ mô trong dài hạn.

Các đại biểu thống nhất với phạm vi, đối tượng giảm thuế, thời gian áp dụng chính sách, hiệu lực thi hành nhưng cũng có đại biểu đề nghị mở rộng thêm chính sách để áp dụng cho tất cả các nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10%. Có ý kiến đề nghị áp dụng chính sách cho cả năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý các nội dung về việc giảm thuế VAT trình Quốc hội xem xét thông qua.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Áp thuế tối thiểu toàn cầu có thể giảm thiểu trốn thuế, chuyển giá

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu (thuế TTTC) sẽ mang lại cơ hội mới như tăng thu ngân sách, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá.

Việc giảm 2% thuế VAT có thể kéo dài sau ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 2% thuế VAT dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỉ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỉ đồng.

Trình Quốc hội việc giảm thuế VAT 6 tháng đầu năm 2024

PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày làm việc hôm nay (20.11), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).

Viết về người lao động vất vả nhưng giàu lòng yêu thương để sống tốt đẹp hơn

Huyền Chi |

Đó là chia sẻ của nhà văn Hoàng Việt Hằng tại Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn (ngày 20.11). Theo bà, để viết được tiểu thuyết không phải chỉ cần vốn sống, mà phải đi nhiều hiểu nhiều mới có thể viết được. Viết về công nhân hay công đoàn thì ta vẫn phải viết về phận người.

Khó quản lý khi cho thuê căn hộ lưu trú theo giờ

NHÓM PV |

Gần đây, chủ một số căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội cho khách thuê căn hộ theo giờ hoặc ngắn ngày khá phổ biến. Thay vì kinh doanh lưu trú dưới dạng khách sạn, có biển hiệu và đăng ký, những điểm cho thuê này được đặt trong các tòa nhà, khu dân cư. Loại hình kinh doanh này đang bộc lộ nhiều bất cập.

Giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xem lại bàn thua phút bù giờ cuối cùng của tuyển Việt Nam trước Iraq

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

Đội tuyển Việt Nam để thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, qua đó nhận thất bại 0-1 trước tuyển Iraq tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu có thể giảm thiểu trốn thuế, chuyển giá

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu (thuế TTTC) sẽ mang lại cơ hội mới như tăng thu ngân sách, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá.

Việc giảm 2% thuế VAT có thể kéo dài sau ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 2% thuế VAT dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỉ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỉ đồng.

Trình Quốc hội việc giảm thuế VAT 6 tháng đầu năm 2024

PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày làm việc hôm nay (20.11), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).