Đề nghị Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng xét duyệt 725 hồ sơ

Ái Vân |

Hội đồng nâng ngạch chức danh các ngành đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ năm 2023 và đề nghị Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng xét duyệt 725 hồ sơ.

Ngày 10.1, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho hay, Cục Khoa học quân sự - Cơ quan Thường trực Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng vừa có báo cáo liên quan tới việc nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2023.

Cơ quan Thường trực đã triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2023; hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong toàn quân thực hiện kế hoạch xét duyệt năm 2023; rà soát, tổng hợp, trình và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành các quyết định kiện toàn Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng và 6 Hội đồng nâng ngạch chức danh ngành.

Theo đề nghị của Hội đồng nâng ngạch chức danh cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định công nhận chức danh ngạch khởi đầu cho 1.786 sĩ quan thuộc 5 chuyên ngành: Nghiên cứu khoa học, Giáo dục và đào tạo, Y - Dược quân sự, Kỹ thuật và công nghệ, Xã hội và nhân văn quân sự.

Đồng thời, báo cáo tổng hợp kết quả xét duyệt, đề nghị Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt công nhận đối với các ứng viên ngạch chính, ngạch cao cấp thuộc 5 chuyên ngành kể trên; đề nghị bổ nhiệm đối với các ứng viên ngạch khởi đầu, ngạch chính, ngạch cao cấp và miễn nhiệm các ngạch của ngành Thanh tra Quốc phòng.

Hội đồng nâng ngạch chức danh các ngành cũng đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ năm 2023 và đề nghị Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng xét duyệt 725 hồ sơ.

Trên cơ sở báo cáo của các Hội đồng chức danh ngành, tiêu chuẩn chức danh được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng ban hành, Cơ quan Thường trực Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng đã rà soát, thẩm tra hồ sơ của từng ứng viên.

Tại phiên họp Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch hội đồng - biểu dương Cơ quan Thường trực Hội đồng và Hội đồng các cấp đã làm tốt công tác thẩm định hồ sơ; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng báo cáo đề nghị xét duyệt, bãi miễn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao Cục Khoa học Quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh xét duyệt, hoạt động của Hội đồng các cấp, bảo đảm phù hợp với thực tế xét duyệt và các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tiêu chuẩn, quy định để các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai công tác xét duyệt nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ cấp cơ sở; tổng hợp kết quả bỏ phiếu tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định bổ nhiệm, công nhận các chức danh theo thẩm quyền.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam, Bộ Quốc phòng thông tin chính thức

Vương Trần |

Chiều 9.1, Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin máy bay Su-22 gặp sự cố ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở tỉnh Quảng Trị.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự tuần qua

Ái Vân |

Trong tuần qua (từ 9-15.10), nhiều quyết định về công tác nhân sự, công tác cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng đã được công bố như: Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Quân đoàn 3; Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước...

Tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, nhiều người bị lừa tiền

Nhóm PV |

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều người trở thành nạn nhận của các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) với hình thức làm việc online tại nhà lương cao.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam, Bộ Quốc phòng thông tin chính thức

Vương Trần |

Chiều 9.1, Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin máy bay Su-22 gặp sự cố ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở tỉnh Quảng Trị.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự tuần qua

Ái Vân |

Trong tuần qua (từ 9-15.10), nhiều quyết định về công tác nhân sự, công tác cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng đã được công bố như: Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Quân đoàn 3; Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước...