ĐBQH đề nghị đánh giá việc mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm, đánh giá ý kiến cho rằng, tâm trạng của một bộ phận xã hội là mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa".

Trong phần thảo luận tình hình kinh tế - xã hội chiều 31.10 tại hội trường Quốc hội, đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) ghi nhận quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nửa nhiệm kỳ qua trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn.

Đại biểu Tô Văn Tám cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã ban hành 37 luật, nghị quyết làm cơ sở cho Chính phủ ban hành khoảng 264 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành khoảng 71 quyết định tạo khung pháp lý thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Chính phủ đã bình tĩnh, tự tin, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Văn Tám, về mặt xã hội đang còn những vấn đề đặt ra đáng quan tâm. Đó là sự bất bình đẳng trong đời sống và thu nhập, thể hiện sự chênh lệch thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp lao động, dân cư.

Về đạo đức lối sống, đại biểu cho rằng sự xuống cấp đáng lo ngại, gây bức xúc trong xã hội. Qua những đại án về hình sự và nhiều vụ án kinh tế, trong đó có nhiều người đã và đang chịu sự phán xét của pháp luật, dư luận lại nằm trong số một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Hay như sự ứng xử thiếu chuẩn mực, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, các hành vi bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường... Đây là vấn đề không mới nhưng điều mà người dân lo ngại là tính chất phức tạp, tinh vi, manh động, nguy hiểm của hành vi và hậu quả đau lòng của nó.

Theo đại biểu, có ý kiến cho rằng, tâm trạng của một bộ phận xã hội là mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa".

"Nghe có vẻ phi lý và cũng chưa có đủ cơ sở để xem đó có phải là tâm trạng của một bộ phận xã hội hay không nhưng cũng cần quan tâm, đánh giá", đại biểu nói.

Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, nếu bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội thì sự xuống cấp của đạo đức, lối sống cũng cần được nhìn nhận trong tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Đồng thời, giải pháp ngăn chặn sự suy thoái đó cũng đặt trong tổng thể này.

Về chênh lệch thu nhập, đại biểu cho rằng đây là điều không thể tránh khỏi và đề nghị đánh giá mức chênh lệch đó đang ở mức nào, đã dẫn đến nguy cơ xung đột chưa để có giải pháp xử lý sao cho khoảng cách thu nhập ở mức thích hợp.

Theo đại biểu, người dân không bất bình với sự làm giàu và đang tích cực làm giàu chính đáng. Người dân chỉ phẫn nộ và bất bình với sự làm giàu bất chính và tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) phát biểu tại Hội trường chiều 31.10. Ảnh: VPQH
Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) phát biểu tại Hội trường chiều 31.10. Ảnh: VPQH

Trong phiên thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) đề nghị cần tiếp tục cần hoàn thiện những cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ cấu nguồn vốn, theo đó, phải tính các cơ cấu vốn và đầu tư phù hợp cho các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, có ấn định đúng mức, thỏa đáng đối với những lĩnh vực này.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (đoàn Tây Ninh) cũng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để xây dựng văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Đề nghị tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm việc cho người lao động

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1.7.2024 - cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

Sàn giao dịch bất động sản "vừa tay tung, tay hứng" sẽ làm nhiễu loạn thị trường

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Quốc hội, nếu sàn giao dịch bất động sản không chuyên nghiệp thì thị trường sẽ méo mó. Nếu sàn giao dịch vừa mua, vừa bán, "tay tung, tay hứng" sẽ làm cho nhiễu loạn thị trường.

Việt Nam - Mông Cổ ký hiệp định miễn thị thực cho người dân 2 nước

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam - Mông Cổ, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Từ tin báo của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động phối hợp truy ra nghi phạm vụ trộm xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ đoạn clip camera ghi lại cảnh trộm xe máy do chủ xe cung cấp để đăng Báo Lao Động, phóng viên nhận được tin báo của người dân về địa chỉ, lai lịch tên trộm và giúp chủ xe tìm lại được xe máy, đồng thời báo cho công an đưa đối tượng lên làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp tích cực của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tin 20h: Lý do nên loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Mở lại lối rẽ trên Vành đai 2,5 sau khi bị ngăn cách bởi hàng rào bê tông; Nhiều tỉnh, thành ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kế toán trường học; Loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc kỳ thi tốt nghiệp THPT, chuyên gia nói gì?...

Nghịch lý doanh nghiệp muốn vay không đủ điều kiện, được vay lại không vay

Cường Ngô - Phạm Đông |

Nói về một số chính sách kinh tế chưa đạt được kết quả như mong muốn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lý giải nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay vì không có đơn hàng, tình hình sản xuất khó khăn; một số doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ điều kiện.

Bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Đề nghị tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm việc cho người lao động

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1.7.2024 - cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

Sàn giao dịch bất động sản "vừa tay tung, tay hứng" sẽ làm nhiễu loạn thị trường

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Quốc hội, nếu sàn giao dịch bất động sản không chuyên nghiệp thì thị trường sẽ méo mó. Nếu sàn giao dịch vừa mua, vừa bán, "tay tung, tay hứng" sẽ làm cho nhiễu loạn thị trường.