Dấu ấn ngoại giao đậm nét của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

VÂN ANH (tổng hợp) |

Trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp to lớn cho nền ngoại giao nước nhà, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nói đến những đóng góp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho công tác đối ngoại, không thể không nhắc đến những kết quả rất nổi bật của Năm APEC Việt Nam 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 6-11.11.2017 tại Đà Nẵng, sự kiện ngoại giao, kinh tế lớn nhất của đất nước trong năm 2017.

Tuần lễ Cấp cao APEC đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Toàn bộ lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản…, đều hội tụ tại thành phố Đà Nẵng, cùng với hơn 11.000 đại biểu, doanh nghiệp và phóng viên trong và ngoài nước. Gần 100 cuộc gặp, tiếp xúc song phương giữa các nhà lãnh đạo APEC đã diễn ra trong dịp này. Đây là minh chứng sinh động cho vị trí chiến lược của Việt Nam ở khu vực, cũng như sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà các nền kinh tế thành viên APEC và cá nhân các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dành cho Việt Nam.

Với cương vị nguyên thủ nước chủ nhà, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đại diện cho đất nước đón tiếp, chủ trì các cuộc họp quan trọng nhất, bàn thảo chân tình, thẳng thắn về những vấn đề lớn của APEC với những người đứng đầu các nền kinh tế thành viên APEC.

Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã thể hiện vị thế quốc gia bằng việc khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và các nền kinh tế trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, đồng thời khẳng định Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để cùng các đối tác phát triển quan hệ hợp tác một cách thực chất, hiệu quả và vì lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trích câu ca dao “Anh em bốn bể là nhà”, như một minh chứng cho sức mạnh của hợp tác và đối thoại của các nền kinh tế trong khu vực, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. “Sức sống mãnh liệt và sự tự cường của nền kinh tế khu vực giống như cây tre Việt Nam luôn dẻo dai, vững vàng trước mọi phong ba bão táp. Thực tế đó càng thôi thúc chúng ta cùng nhau hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm hoàn thành các Mục tiêu Bogor và xác định hướng đi chiến lược cho APEC trong thời gian tới” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Với vai trò của nguyên thủ quốc gia, trong các hoạt động đối ngoại, dù là các chuyến thăm cấp cao hay trong các hội nghị quốc tế lớn, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã thể hiện rõ bản lĩnh đối ngoại, làm nổi bật hình ảnh và vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-12.11.2017, đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 13.11.2017, đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 23.3.2018, và gần nhất là đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước Việt Nam ngày 11.9.2018. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng để lại những dấu ấn tốt đẹp về vị thế của Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 2-4.3.2018, thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29.5-2.6.2018; và thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập ngày 27.8.2018.

VÂN ANH (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Xuân Hải |

Chiều 25.7.2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ngay sau khi kết quả bầu Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013. 

Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Nguyễn Huyên (ghi) |

Một kỷ niệm thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang qua lời kể của ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo Lào, Campuchia chia buồn việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

B.Q.T |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với lãnh đạo Việt Nam về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Xuân Hải |

Chiều 25.7.2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ngay sau khi kết quả bầu Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013. 

Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Nguyễn Huyên (ghi) |

Một kỷ niệm thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang qua lời kể của ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo Lào, Campuchia chia buồn việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

B.Q.T |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với lãnh đạo Việt Nam về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.