Đảng soi đường, chỉ lối cho cách mạng thắng lợi

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phấn đấu không ngừng, luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam thắng lợi, xứng đáng là “người đầy tớ, người lãnh đạo trung thành của nhân dân”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930 đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta.

Từ mùa xuân năm ấy (ngày 3.2.1930), vận nước đã thay đổi. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, dân tộc Việt Nam tiếp tục tạo lập thêm nhiều mùa xuân huy hoàng, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Mùa xuân năm 2023 này là mùa xuân thứ 93 kể từ ngày Đảng ta ra đời và là mùa xuân thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hiếm có năm nào mà đất nước ta đón xuân mới mang đầy đủ các yếu tố “thiên thời địa lợi, nhân hòa” như năm nay.

Thời tiết của cả ba miền đều khá thuận lợi cho việc du xuân, đón Tết. Nguồn cung hàng hóa Tết dồi dào, phong phú đa dạng, giá cả thị trường tương đối ổn định so với ngày thường, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ổn định…

Sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Tết Quý Mão thực sự là Tết sum vầy. Nhân dân phấn khởi trước những thành tựu của đất nước trong năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt là kết quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thế nhưng các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội chính trị lại hậm hực. Vẫn “trung thành” với âm mưu thâm độc là nói xấu Đảng; nói xấu chế độ; nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chia rẽ mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân…

Đại tá Đỗ Phú Thọ. Ảnh:
Đại tá Đỗ Phú Thọ. Ảnh: Nam Trần

Những ngày đầu xuân mới Quý Mão, một số đối tượng thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lại có vẻ như là “đổi mới phương thức xuyên tạc” bằng cách thu lượm những gì đã diễn ra rồi “phân tích”, “bình luận”, “thêm gia vị”, “thu gọn tích cực, thổi phồng tiêu cực”, “dự báo”… để “gài” những ý đồ xấu xa, hằn học của người viết.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Nếu không có Đảng?” của một người mang danh là giáo sư. Không rõ tác giả của bài viết là chính danh hay mạo danh?

Nếu theo chính danh thì người này đã được Đảng và Nhà nước ta đưa đi đào tạo tại một nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu trong lúc cả nước ta dồn sức “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Được Đảng, Nhà nước và nhân dân ưu ái cho ăn học. Đến khi trưởng thành, có học hàm, học vị hẳn hoi mà lại viết bài xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trái với đạo lý, “Uống nước nhớ nguồn”, chẳng khác gì “Ăn quả phá người trồng cây”.

Có người cho rằng, người viết đã mạo danh bởi đã là giáo sư thì không thể có những suy nghĩ nông cạn như vậy. Chẳng hạn như tác giả viết: “Đảng tuyên truyền rằng nhờ có Đảng và Mác Lênin mà chúng ta giành được độc lập, thống nhất, dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Nếu không có Đảng thì dân ta còn chịu cảnh nô lệ lầm than, chịu áp bức bóc lột. Tuyên truyền như vậy là ngụy biện, là chỉ mới chọn dùng một phần sự thật, có ẩn chứa dối trá.

Rất nhiều đất nước trước đây là thuộc địa, không có đảng Cộng sản lãnh đạo, không tôn sùng Mác Lê mà vẫn giành được độc lập bằng con đường khác không phải chịu tàn phá và không tốn xương máu…”.

Xin thưa với vị tác giả rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể có Tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay. Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì cho đến thời điểm này Việt Nam vẫn không có tên trên bản đồ thế giới, chứ không thể nói ngẩng cao đầu, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Cờ hoa rợp các tuyến phố chào mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh: TTXVN
Cờ hoa rợp các tuyến phố chào mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh: TTXVN

Tác giả của bài viết nói trên có thể không biết hoặc cố tình không biết rằng, trên thế giới này không ở đâu có nền dân chủ chung chung phi giai cấp cả. Nền dân chủ của phương Tây phục vụ cho các tập đoàn tư bản, theo đó, chính lợi ích của các tập đoàn tư bản chi phối các quyết định của Nhà nước, chính các tập đoàn tư bản đứng đằng sau các nghị viện và các chính phủ tư sản.

Trái lại, nền dân chủ của Việt Nam hiện nay là nền dân chủ của đa số, đường lối của Ðảng và mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải phản ánh ý chí, nguyện vọng của đa số nhân dân. Những ai chống lại pháp luật của Nhà nước Việt Nam thì đều bị nền dân chủ của ta trừng trị để bảo đảm thực sự đó là nền dân chủ của đa số.

Tác giả của bài viết nêu trên cho rằng “nguồn gốc mất dân chủ do chỉ có một đảng lãnh đạo”. Ðó là lối nói ngược đời, đổi trắng thay đen. Bởi lẽ thực tế ở Việt Nam, nếu không có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì không có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, không có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì không có nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Thế giới đã bước sang năm mới 2023. Tại Việt Nam, nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì không thể có nền kinh tế năm 2022 tăng trưởng ngoạn mục khiến cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, GDP của Việt Nam năm 2022 tăng 8,02%, tốc độ tăng trưởng năm nhanh nhất kể từ năm 1997.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao như vậy, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và tác động của nó đối với nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam, nhà sản xuất chính các mặt hàng như dệt may, giày dép và điện tử cho các thương hiệu quốc tế lớn.

Hãng tin Bloomberg của Mỹ cũng cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất châu Á trong năm nay, cho thấy Việt Nam có động lực tăng trưởng mạnh ngay trong bối cảnh rủi ro suy thoái toàn cầu bắt đầu trở thành hiện thực.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, Việt Nam là điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Vị thế của Việt Nam được nâng cao trong cộng đồng quốc tế.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những thời điểm mắc sai lầm, nhưng sau đó đều sửa chữa. Trong công cuộc đổi mới, từ lâu, Ðảng ta cũng đã tự xác định là Ðảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, trước hết đối với Nhà nước.

Ðảng tự nhận thức rằng, trong điều kiện một đảng cầm quyền thì càng cần có phương thức lãnh đạo thật dân chủ. Ðảng lãnh đạo bằng cách đề ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn, bằng tuyên truyền thuyết phục nhân dân, bằng tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và bằng kiểm tra thường xuyên cán bộ, đảng viên, trước hết đối với cán bộ, đảng viên có chức, có quyền.

Ðảng ta không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân, cho nên Ðảng hoàn toàn cần thiết và có thể thu hút nhân dân tham gia xây dựng Ðảng. Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, giám sát các đảng viên và cả các tổ chức của Ðảng, đặc biệt là về mặt chính trị và đạo đức.

Có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, người dân lại dùng hai chữ “Đảng ta”. Hai chữ đó thật thiêng liêng, tự hào, gắn sâu trong tâm thức của các thế hệ người Việt 93 năm qua.

93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người đầy tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng ghi nhận.

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.

Vững tin vào Đảng với khát vọng đất nước phát triển phồn vinh

PHẠM ĐÔNG |

93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân. 

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.

Vững tin vào Đảng với khát vọng đất nước phát triển phồn vinh

PHẠM ĐÔNG |

93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân. 

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023).