Đang hoàn thiện hồ sơ yêu cầu điều tra bán phá giá thép cán nóng

Lam Duy |

Sau khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) sẽ thẩm định chi tiết nội dung hồ sơ về các cáo buộc liên quan đến hành vi bán phá giá với thép cán nóng nhập khẩu.

Như Lao Động ngày 7.5 thông tin, Văn phòng Chính phủ mới đây có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính liên quan đến các dữ liệu về lượng nhập khẩu thép cán nóng (HRC) tăng vọt trong thời gian vừa qua.

Văn phòng Chính phủ cho hay, về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng thời gian vừa qua để chủ động thực hiện biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng ngành sản xuất trong nước phù hợp với thông lệ quốc tế và môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Yêu cầu được lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh lượng nhập khẩu thép cán nóng tăng vọt trong năm 2023 và trong 4 tháng đầu năm.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ tính trong năm 2023, tổng lượng thép cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam lên tới 9,64 triệu tấn, tăng hơn 1,5 triệu tấn so với lượng nhập khẩu trong năm 2022 là 8,1 triệu tấn.

Trong tháng 4.2024, lượng thép cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục khi đạt tới 890.000 tấn, gấp 1,5 lần lượng sản xuất nội địa.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng thép cán nóng nhập khẩu về Việt Nam là 3,93 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ 2023 và bằng 159% lượng sản xuất của toàn ngành sản xuất thép cán nóng trong nước.

Diễn biến đáng chú ý là trong 5 thị trường nhập khẩu chính (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc), giá thép cán nóng ở một số thị trường có mức thấp hơn được cho là nguyên nhân khiến lượng thép cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh.

Số liệu hải quan cho thấy, trong tổng lượng thép cán nóng 3,93 triệu tấn nhập về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, lượng thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 73% (2,86 triệu tấn), Nhật Bản chiếm gần 7,6% (298.000 tấn) và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm gần 7% với gần 274.600 tấn.

Ngày 19.5, tìm hiểu của Lao Động cho thấy, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đang đề nghị các doanh nghiêp nộp hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Cục Phòng vệ thương mại cho hay, việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để làm rõ các nội dung, thông tin có liên quan đến cáo buộc về hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước theo đúng quy định.

Sau khi các doanh nghiệp sản xuất trong nước bổ sung thông tin, hồ sơ theo yêu cầu, Cục Phòng vệ thương mại sẽ xem xét hồ sơ căn cứ trên các quy định của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại..

"Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ thương mại sẽ có 45 ngày để thẩm định chi tiết nội dung hồ sơ về các cáo buộc liên quan đến hành vi bán phá giá, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả để làm cơ sở quyết định điều tra hoặc không điều tra vụ việc" - Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp, Cục Phòng vệ thương mại cho hay.

Đã nhận đủ hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá với thép mạ

Cục Phòng vệ thương mại cho hay, đến ngày 3.5, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong 45 ngày tới, cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhập khẩu thép cán nóng tăng vọt, 2 bộ được yêu cầu vào cuộc

Lam Duy |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng thời gian vừa qua.

Yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng sẽ được xử lý khách quan

Anh Tuấn |

Liên quan đến hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng (HRC) nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, đang thẩm định và quá trình xử lý vụ việc sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam và Hiệp định thương mại thế giới - WTO.

Gia hạn chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ từ 2 nước

Vũ Long |

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Điều tra chống bán phá giá với sản phẩm đường mía "núp bóng"

Vũ Long |

Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Nhập khẩu thép cán nóng tăng vọt, 2 bộ được yêu cầu vào cuộc

Lam Duy |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng thời gian vừa qua.

Yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng sẽ được xử lý khách quan

Anh Tuấn |

Liên quan đến hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng (HRC) nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, đang thẩm định và quá trình xử lý vụ việc sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam và Hiệp định thương mại thế giới - WTO.

Gia hạn chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ từ 2 nước

Vũ Long |

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Điều tra chống bán phá giá với sản phẩm đường mía "núp bóng"

Vũ Long |

Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía.