Đại tướng Nguyễn Quyết nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Ái Vân |

Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.

Ngày 19.1, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và chủ trì lễ trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, theo Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Quyết.

Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị chúc mừng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Việt Hà
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị chúc mừng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Việt Hà

Đại tướng Nguyễn Quyết, sinh năm 1922, tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 1939, khi mới 17 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Quyết đã tham gia hoạt động cách mạng.

Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, năm 18 tuổi (1940), ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; năm 23 tuổi trở thành Bí thư Thành ủy Hà Nội, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Hà Nội nổi dậy, tiến hành thành công tổng khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần rất quan trọng để Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa…

Với những thành tích, cống hiến đặc biệt xuất sắc, Đại tướng Nguyễn Quyết đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; hai Huân chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đại tướng Nguyễn Quyết đã được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách, như: Tham gia lãnh đạo, chỉ huy trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Dù được giao nhiệm vụ gì và trong hoàn cảnh nào, Đại tướng Nguyễn Quyết cũng đều quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, cam go, ác liệt, đồng chí luôn giữ vững và tỏa sáng phẩm chất trung kiên của người cộng sản, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh, trưởng thành của TCCT và QĐND Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Quyết bày tỏ niềm tự hào, vinh dự được nhận danh hiệu cao quý của Đảng. Đại tướng Nguyễn Quyết chia sẻ: "Giờ đây, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng tôi luôn tự hào rằng mình vẫn giữ vững khí phách kiên trung, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Quyết mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước và QĐND Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Để được xét tặng huy hiệu Đảng, đảng viên phải đáp ứng điều kiện gì

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Hiện nay, để được xét tặng huy hiệu Đảng, Đảng viên cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2024 quy định thế nào, nhất là khi không còn lương cơ sở từ ngày 1.7.2024?

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Do nợ nần, Lập và Được rủ nhau đi cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, sau đó ra huyện miền núi Thừa Thiên Huế lẩn trốn thì bị bắt.

Bệnh viện công lập khó khăn về cơ chế tài chính

Nguyễn Ly |

Chia sẻ thông tin về tình hình tài chính tự chủ khi thực hiện theo các quy định đã được ban hành trước đó, TS Nguyễn Nhật Hải - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - cho rằng, giá áp dụng cho các bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không có BHYT hiện đang ở mức rất thấp.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

Cận cảnh vườn bưởi giúp nông dân làm giàu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bưởi Bạch Đằng là một trong những cây ăn trái có giá trị cao và thương hiệu nổi tiếng ở Bình Dương. Trồng loại trái cây ngon ngọt này, chỉ với diện tích nhỏ cũng giúp cho người nông dân giỏi nghề đổi đời.

Đua tiến độ xây nhà ga 20 triệu khách giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - 1.400 kỹ sư, công nhân cùng cùng 16 cẩu tháp, 350 đầu xe, phương tiện thi công ngày đêm trên công trường nha ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để đảm bảo đưa đưa dự án khai thác vào tháng 6.2025.

Để được xét tặng huy hiệu Đảng, đảng viên phải đáp ứng điều kiện gì

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Hiện nay, để được xét tặng huy hiệu Đảng, Đảng viên cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2024 quy định thế nào, nhất là khi không còn lương cơ sở từ ngày 1.7.2024?

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.