Đại biểu Quốc hội chấm điểm các bộ trưởng sau phiên chất vấn

Vương Trần - Thùy Linh |

Trong 2,5 ngày chất vấn, trao đổi thẳng thắn và trách nhiệm, nhiều vấn đề nóng về quốc kế, dân sinh đã được đưa ra nghị trường Quốc hội.

Phiên chất vấn chưa có tiền lệ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra thành công được đánh giá là “đặc biệt”, “đổi mới”, thậm chí “chưa có tiền lệ” khi xét về phạm vi chất vấn, cách thức tiến hành, với tính chất nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các tư lệnh ngành.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, 457 lượt ĐBQH đăng ký chất vấn. Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Thủ tướng Chính phủ cùng 21 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH.

152 lượt đã thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 38 lượt tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định: Những con số ấn tượng này đã khép lại 2,5 ngày chất vấn sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm.

ĐBQH Trịnh Xuân An (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh) nhận định: "Có thể nhìn nhận cuộc chất vấn mang tính tổng rà soát tại kỳ họp này đã thành công".

Đưa ra đánh giá về phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) cho rằng phần chất vấn của các ĐBQH đã đặt ra nhiều vấn đề đang đòi hỏi từ cuộc sống, có thể là những vướng mắc về cơ chế chính sách, hay các nội dung người dân đang quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, trưởng ngành, trả lời rất thẳng thắn, cụ thể về các vấn đề sẽ làm cùng giải pháp nêu ra khá hoàn chỉnh, đầy đủ. Những vấn đề chưa làm được cũng như vướng mắc, bất cập, theo đại biểu Thịnh, cũng được nhìn nhận một cách thẳng thắn và cởi mở.

Đặc biệt, ông đánh giá cao phiên chất vấn khi khuyến khích, tạo thời gian cho tranh luận nhiều hơn để đi đến cùng sự việc.

Các đại biểu tại hội trường Quốc hội. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Các đại biểu tại hội trường Quốc hội. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Những bộ trưởng được đánh giá cao sau trả lời chất vấn

Đại biểu Trịnh Xuân An đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Theo ông, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là người dày dặn kinh nghiệm, nắm rất chắc vấn đề và trả lời thẳng thắn. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ dù nhận lượng câu hỏi chất vấn lớn vẫn trả lời rành mạch, rõ ràng, cụ thể từng nội dung.

Dù nhận lượng lớn câu hỏi chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, dù mới nhận nhiệm vụ nhưng bám sát công việc của ngành. Phần trả lời của tư lệnh ngành giao thông cho thấy lĩnh vực này đã rất nỗ lực nhưng cũng còn rất nhiều công việc cần hoàn thiện.

Đồng tình, đại biểu Phạm Văn Thịnh ghi nhận Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã có phần trả lời tốt.

"Trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho thấy ngành giao thông làm được nhiều việc nhưng cũng có rất nhiều vấn đề nóng cần giải quyết. Những thông tin Bộ trưởng cung cấp đã nêu ra một lộ trình rõ ràng, thể hiện Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ đang rất nỗ lực giải quyết", ông Thịnh nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế) cho biết bà ấn tượng và nể phục với cách giải quyết vấn đề, trả lời vấn đề cử tri quan tâm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo đại biểu, phần trả lời của Phó Thủ tướng Chính phủ có sự chân thật, mạnh dạn nhận khuyết điểm. Đại biểu cũng bày tỏ niềm tin đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khi mới tiếp nhận vị trí đã có sự thẳng thắn nhận khuyết điểm.

"Khi đã mạnh dạn nhận khuyết điểm sẽ khắc phục được khuyết điểm và tìm được lối ra cho những khó khăn, vướng mắc", đại biểu nói.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đánh giá cao phần điều hành chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, rất linh hoạt, bám rất sát câu hỏi và tính liên kết giữa câu hỏi của đại biểu về lĩnh vực của ngành này với ngành khác.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ cũng đánh giá, Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng, trưởng ngành nắm chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri, dù lĩnh vực chất vấn rộng.

"Đây là cơ hội để ĐBQH kiểm tra, giám sát các thành viên Chính phủ trong việc thực hiện lời hứa của mình, cũng là dịp để các tư lệnh ngành nhìn nhận lại những vấn đề mình đang phụ trách để thấy những vấn đề bất cập được đặt ra từ góc nhìn của Quốc hội", ông Hạ nói.

Tuy nhiên, theo đại biểu, sự liên kết, phối hợp giữa các ngành để giải quyết các vấn đề vẫn còn hạn chế. Ông kỳ vọng sau phiên chất vấn, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tập trung hơn nữa để đẩy nhanh xử lý, giải quyết các vấn đề đang tồn tại ở các lĩnh vực.

Vương Trần - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu chất vấn việc càng xã hội hóa, giá sách giáo khoa càng tăng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đặt vấn đề càng xã hội hóa, giá sách giá khoa ngày càng tăng? Trong khi đó, phụ huynh buồn do sách giáo khoa tăng giá, thậm chí không mua được.

Trực tiếp ngày chất vấn cuối cùng Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

NHÓM PV |

Sáng 8.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các nội dung chất vấn gồm các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông. Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Vỉa hè lát đá siêu bền ở trung tâm TPHCM bị nứt vỡ

MINH QUÂN |

TPHCM – Vỉa hè đường Đồng Khởi (Quận 1) được lát đá tự nhiên (granite) có độ bền cao, nhưng sau một thời gian sử dụng đã bị bong tróc, nứt vỡ, gập ghềnh khiến người đi bộ dễ vấp ngã.

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng camera giám sát khai thác khoáng sản tê liệt ngay sau bàn giao

Xuân Hùng |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng toàn bộ camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa bị tê liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường lên 40%

PHONG LINH |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về “Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của cán bộ y tế học đường”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cần Thơ đã có đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Làm rõ nguồn kinh phí để chi tăng tiền lương cho công chức, viên chức Thủ đô

Vương Trần - Thùy Linh |

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nêu rõ, có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm để bảo đảm tính khả thi vì phạm vi đối tượng thụ hưởng rất lớn.

Phụ huynh tố trường chèn ép học sinh khi không tham gia ngoại khóa

Chân Phúc |

TPHCM - Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) phản ánh, con họ đang bị trường phân biệt đối xử, chèn ép khi không tham gia hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.

Đại biểu chất vấn việc càng xã hội hóa, giá sách giáo khoa càng tăng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đặt vấn đề càng xã hội hóa, giá sách giá khoa ngày càng tăng? Trong khi đó, phụ huynh buồn do sách giáo khoa tăng giá, thậm chí không mua được.

Trực tiếp ngày chất vấn cuối cùng Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

NHÓM PV |

Sáng 8.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các nội dung chất vấn gồm các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông. Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.