Tham dự ngày hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện Bộ Công an cùng lãnh đạo TP.Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê tham dự.
Những năm qua, phường Thạc Gián đã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm như: mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm, mô hình “Camera giám sát an ninh”, mô hình “Cụm dân cư an toàn về PCCC”, mô hình “Nhóm Zalo phòng chống tội phạm” của từng khu dân cư, tổ dân phố, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”.
Đặc biệt, phường Thạc Gián đã duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an - dân quân - bảo vệ dân phố - dân phòng trong tuần tra khép kín địa bàn, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định 8394 của UBND thành phố.
Đây là mô hình sống động nhất, phản ánh rõ nét nhất sức sống của phong trào. Qua đó, địa phương đã ngăn ngừa được các vụ phạm pháp hình sự từ xa, từ sớm; công tác điều tra khám phá án đạt kết quả cao, không để xảy ra trọng án, số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm.
Với kết quả nêu trên, nhiều năm liền phường Thạc Gián đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, hàng năm có 98% tổ dân phố, 100% trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Người dân luôn được sống trong không khí bình yên, hạnh phúc.
Năm 2021, nhân dân và cán bộ phường Thạc Gián vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong phong trào.
Tại ngày hội này, nhân dân và cán bộ phường lại vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Công an.
Phát biểu tại ngày hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, trong năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, sự tham mưu tích cực của lực lượng công an cũng như các ban, ngành, đoàn thể phường, đặc biệt là sự tham gia một cách đầy trách nhiệm, nhiệt tình của bà con nhân dân do đó phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương phát huy hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Dù vậy, trước tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới phức tạp, tiềm ẩn khó lường, tình hình hoạt động của một số loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị:
Lãnh đạo chính quyền địa phương cần đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và chỉ đạo các hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng quan tâm, chăm lo xây dựng đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước và đặc biệt là làm tốt công tác dân vận khéo và không ngừng phát huy dân chủ.
Bà con nhân dân tiếp tục tích cực ủng hộ phối hợp, giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện cung cấp thông tin có liên quan đến an ninh, trật tự cho chính quyền và lực lượng công an nhân dân.
Lực lượng công an phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; phát huy hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố. Đây là chủ trương lớn, có hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đồng thời còn mang đậm dấu ấn của TP.Đà Nẵng.