Con thuyền hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chắc chắn sẽ thành công hơn

Khánh Minh |

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hãng Tân Hoa Xã đăng bài xã luận khẳng định, con thuyền hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chắc chắn sẽ hướng tới thành công to lớn hơn.

Sáu năm sau chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13.12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố niềm tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi - Tân Hoa Xã viết.

Chuyến thăm cũng sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương ở điểm khởi đầu cao hơn.

Trong những năm qua, cả hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi cấp cao và đột phá trong hợp tác thực chất, đồng thời mối quan hệ giữa hai nước ngày càng nhận được sự ủng hộ sâu rộng của người dân.

Mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước đã mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, thúc đẩy hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Tình hữu nghị đã được thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, coi quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo hai bên cũng đã thiết lập sự tin cậy chính trị vững chắc và tình đồng chí sâu sắc để vạch ra lộ trình phát triển quan hệ song phương trong tương lai, đồng thời đưa ra những đường hướng chiến lược quan trọng.

Tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng nhân chuyến thăm Trung Quốc tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba.

Trước đó đúng một năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 và được Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các chuyến thăm lẫn nhau của cả hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vào năm 2017, trong đó chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19.

Sự hợp tác giữa hai nước đã đạt đến tầm cao hơn khi hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Theo Tân Hoa Xã, sau khi sầu riêng Việt Nam chính thức vào thị trường Trung Quốc hồi năm ngoái, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với xuất khẩu sầu riêng dự kiến sẽ đạt mục tiêu 1 tỉ USD.

Đóng gói sầu riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc ở Đắk Lắk, Việt Nam, ngày 15.9.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đóng gói sầu riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc ở Đắk Lắk, Việt Nam, ngày 15.9.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng gia tăng, đứng thứ hai trong 9 tháng đầu năm nay.

Về giao lưu nhân dân, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc chọn Việt Nam làm điểm đến, trong khi ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Tân Hoa Xã nhấn mạnh, thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi với tốc độ chưa từng thấy trong một thế kỷ, các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt Nam đều đã phát triển thành công con đường hiện đại hóa của mình, dựa trên các điều kiện của quốc gia và xu hướng thời đại.

"Với chí hướng và nỗ lực chung, con thuyền hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới thành công to lớn hơn" - Tân Hoa Xã kết luận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam-Trung Quốc thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Nhà báo Trung Quốc Ngụy Vi cho rằng, kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc đã được thực hiện toàn diện.

Hình mẫu hợp tác hiệu quả, đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện đúng tinh thần "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Ba kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Song Minh |

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng mang đến “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phân chia tài sản chung của vợ chồng trong vụ án tham nhũng, kinh tế để thi hành án

Vương Trần |

Bộ Tư pháp đề xuất, đối với các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tài sản chung của vợ chồng sẽ được xác định mỗi người 1/2 giá trị, nếu không đồng ý thì khởi kiện để phân chia tài sản chung.

Ô nhiễm không khí ở mức độ cao, người dân vẫn ra đường tập thể dục từ sớm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2 trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí (theo IQAir). Thời điểm sáng sớm và chiều tối là lúc không khí ô nhiễm nhất, thế nhưng người dân vẫn đi ra ngoài từ rất sớm để tập thể dục.

Công nhân lo lắng giá vé tàu xe tăng cao dịp Tết

MỸ LY |

Thu nhập bấp bênh, số tiền dành dụm ít ỏi sau 1 năm làm việc khiến nhiều công nhân xa quê lo lắng chi phí đi lại cũng như các khoản chi tiêu khác tăng cao vào dịp Tết.

Người dân sống khổ vì dự án thu gom nước thải Hà Nội dừng triển khai

THU GIANG - LÊ TÂM |

Sau hơn 3 năm khởi công, Dự án Xây dựng công trình thu gom nước thải sông Lừ đến nay vẫn án binh bất động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân ở 3 quận Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội).

Thua Bayern, Man United bị loại khỏi Champions League

Thanh Vũ |

Thất bại 0-1 trước Bayern Munich khiến Man United chính thức bị loại khỏi UEFA Champions League 2023-2024.

Việt Nam-Trung Quốc thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Nhà báo Trung Quốc Ngụy Vi cho rằng, kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc đã được thực hiện toàn diện.

Hình mẫu hợp tác hiệu quả, đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện đúng tinh thần "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Ba kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Song Minh |

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng mang đến “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.