Chủ tịch Thượng viện Pháp đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Sáng 8.12, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 9.12.2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước ngay sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19.

Ra đón đoàn ở sân bay có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An; Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Quốc hội Đỗ Hoàng Việt; đại diện lãnh đạo Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, một số cán bộ Đại sứ quán Pháp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chào đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh chào đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quochoi.vn

Các thành viên chính thức trong đoàn đại biểu Thượng viện Cộng hòa Pháp gồm: ông Gérard Larcher, Chủ tịch Thượng viện; ông Christian Cambon, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và các lực lượng vũ trang, Thượng viện; bà Catherine Deroche, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm Thượng nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt; bà Eliane Assassi, Chủ tịch Nhóm Cộng sản Cộng hòa Công dân và Sinh thái; ông Patrick Dray, Cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Thượng viện; ông Hubert de Canson, Cố vấn đối ngoại của Chủ tịch Thượng viện.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp.

Đây cũng là sự kiện quan trọng hướng tới năm 2023 kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023) và 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 - 2023).

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quochoi.vn

Việc Quốc hội Việt Nam đón Chủ tịch Thượng viện Pháp nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Pháp; đồng thời, mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất; tranh thủ sự ủng hộ của Pháp đối với quan hệ Việt Nam - EU, vận động sớm phê chuẩn EVIPA cũng như sự ủng hộ của Pháp đối với vấn đề Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher dự kiến sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9.12.

Thủ tướng Việt Nam - Pháp trao đổi về tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trao đổi về các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Song Minh |

Việt Nam và Pháp đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9.12.

Thủ tướng Việt Nam - Pháp trao đổi về tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trao đổi về các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Song Minh |

Việt Nam và Pháp đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.