Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Hữu Long |

Sáng 16.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh thông tin, hiện quy mô nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận hiện tăng gấp 1,3 lần so năm 2020 và bằng 79,7% mục tiêu đề ra. Năng lực sản xuất một số ngành tăng khá; nhiều ngành, lĩnh vực có mức hoàn thành chỉ tiêu trên 60%. Tiềm năng và lợi thế về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao đang phát huy hiệu quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, tạo cơ hội phát triển nhanh hơn cho 2 năm còn lại (2024-2025), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương và đánh giá cao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, huy động được cả hệ thống, chính trị, đoàn kết nhân dân thực hiện đạt 11/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Chủ tịch nước vui mừng khi kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, khai thác tiềm năng, lợi thế hiệu quả; văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, người dân được hưởng thụ và cảm nhận rõ thành tựu phát triển của tỉnh và đời sống ngày càng được cải thiện. Chủ tịch nước cho rằng đây chính là tiền đề vững chắc cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hữu Long
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hữu Long

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ tỉnh Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như kinh tế tăng trưởng cao, nhưng chưa thực sự đồng đều, quy mô nền kinh tế và quy mô dân số còn nhỏ; thu ngân sách tăng khá nhưng chưa tự chủ; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp....

Vì thế, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3.11.2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2025.

Về nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh không ngừng củng cố quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong nhân dân. Chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến phòng thủ, nhất là trên biển giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”...

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận phải chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá như: năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển… để tạo được những sản phẩm đặc trưng riêng của tỉnh. Chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hữu Long
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hữu Long

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

UNESCO trao bằng ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”

Hữu Long |

Tối 15.6, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 6 tập thể và 1 cá nhân

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Cùng với việc khai trừ đảng một số cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên còn đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc của cơ quan này.

Từ clip trên TikTok, cảnh sát tìm ra nhóm thanh niên đua xe ở Bắc Giang

Tô Thế |

Bắc Giang - Thông qua đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triệu tập lên làm việc.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết, hiện tại, cô đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi rời khỏi nhà của cậu ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ nói, cô đang là người vô gia cư.

UNESCO trao bằng ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”

Hữu Long |

Tối 15.6, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 6 tập thể và 1 cá nhân

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".