Chịu nhiều thiệt thòi, nhân viên y tế học đường mong xác định đúng vị trí việc làm

Vương Trần |

Vừa qua, nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan tới vị trí việc làm của nhân viên y tế trường học được gửi tới Bộ Nội vụ, kiến nghị đội ngũ nhân viên y tế trường học phải có vị trí việc làm và phụ cấp tương xứng với trình độ chuyên môn, bằng cấp đã được đào tạo.

Phải có vị trí việc làm và phụ cấp tương xứng

Bà Nguyễn Thị Hằng (Thanh Miện, Hải Dương) cho rằng, những nhân viên y tế học đường như bà tốt nghiệp ngành y ra trường và thi viên chức y tế, mã ngạch mang mã ngạch y tế nhưng chế độ phụ cấp nghề nghiệp lại theo bên giáo dục.

Theo bà Hằng, khi y tế tăng phụ cấp thì họ không có một chế độ nào mặc dù công việc cũng trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân mô hình như 1 trạm y tế thu nhỏ, khả năng lây nhiễm cao khi trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân là lứa tuổi học sinh, lứa tuổi trong giai đoạn dễ mang nhiều mầm lây nhiễm.

Trong khi đó, Thông tư 19, 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngành xếp họ vào nhóm hỗ trợ, phục vụ cùng với nhóm lao động tay chân là bảo vệ, phục vụ.

Vì vậy, bà Nguyễn Thị Hằng kiến nghị phải có vị trí việc làm và phụ cấp tương xứng với bằng cấp và trình độ chuyên môn y tế trường học.

“Nếu bên giáo dục khó khăn trong việc bố trí việc làm thì hiện nay nhân lực các trạm y tế còn thiếu rất nhiều, chúng tôi muốn tiếp tục được cống hiến để tương xứng với trình độ chuyên môn mà chúng tôi đã được đào tạo” - bà Hằng nêu kiến nghị.

Nhân viên y tế học đường quay cuồng trong hàng trăm công việc

Cũng liên quan tới nội dung này, bà Ngọ Thị Hoan (Hiệp Hòa, Bắc Giang) - cho rằng, nhiệm vụ y tế trường học là một nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc và không thể để xảy ra sai sót vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người.

Với mạng lưới trường học như hiện nay, hầu hết các trường đều có từ 200-800 học sinh, với 1 nhân viên y tế trường học phải đến trường sớm và ra về sau học sinh để trực, phòng các em xảy ra tai nạn, thương tích.

Tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nhân viên y tế trường học phải đến sớm để tiếp nhận thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành y tế.

Nhân viên y tế trường học phải cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, chỉ số BMI của học sinh để xây dựng và thay đổi phương án đảm bảo dinh dưỡng phù hợp nhất cho sự phát triển của học sinh.

Nhân viên y tế trường học cũng tham gia làm công tác giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, đảm bảo môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” cho các em tham gia học tập sinh hoạt tại trường ấm áp vào mùa đông, thoáng mát mùa hè để phòng chống một số dịch bệnh lây nhiễm.

“Hàng ngày, một nhân viên y tế quay cuồng trong công việc với hàng trăm em học sinh như thế, chúng tôi đau ốm không dám xin nghỉ phép vì sợ học sinh xảy ra tai nạn, thương tích, ngộ độc thực phẩm không có mặt để sơ cứu kịp thời. Công việc thường nhật của một nhân viên y tế nhiều vô kể, chúng tôi vẫn thầm lặng cống hiến vì học sinh thân yêu, vì các mầm non tương lai của đất nước” - bà Hoan thông tin.

Theo bà Hoan, trong lúc cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đang hân hoan đón chờ chính sách cải cách tiền lương mới thì những nhân viên y tế trường học lại đang hoang mang, lo lắng với những quy định về vị trí việc làm y tế trường học của các Thông tư.

Bà Hoan để nghị các cơ quan xem xét sắp xếp vị trí việc làm tương xứng với trình độ chuyên môn của nhân viên y tế trường học. “Chúng tôi thật sự rất thiệt thòi khi nhiều năm đèn sách lại sắp xếp cùng nhóm vị trí việc làm lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp chuyên môn” - bà Hoan nêu.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị phản ánh trên, Bộ Nội vụ cho biết đã ghi nhận ý kiến phản ánh và sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm “y tế học trường” cho phù hợp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Niềm hy vọng của nhân viên y tế học đường những ngày cuối năm

Hà Quyên |

Vào những tháng cuối năm, đội ngũ nhân viên y tế học đường mang nhiều tâm tư khi bị thay đổi danh mục vị trí việc làm sang nhóm hỗ trợ, phục vụ. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có động thái để đòi lại quyền lợi cho bộ phận này.

Nhân viên y tế học đường vùng biên mong chờ điều chỉnh vị trí việc làm

Lam Thanh |

Sau khi Bộ GDĐT có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao vừa mừng, vừa lo. Nguyện vọng lớn nhất của họ là được sắp xếp vị trí tương xứng với bằng cấp, nỗ lực.

Cần một danh phận chính thức cho nhân viên y tế học đường

Hoàng Văn Minh |

Những nhân viên y tế học đường cần có một danh phận chính thức thay vì ở lưng chừng trời giữa hai ngành y tế và giáo dục nhưng lại không được bên nào công nhận như lâu nay.

Cú hích tăng hạng Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới

Văn Nguyễn - Vân Trường |

Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam và dự báo sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề nghị y án chung thân Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế

Việt Dũng |

Phạm Trung Kiên - người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu không được cơ quan công tố cấp phúc thẩm xem xét, đề nghị tuyên y án tù chung thân.

Chờ đợi gì từ phim Tết Việt 2024?

Ngọc Dủ |

Dịp Tết luôn là thời điểm hốt bạc của các phim Việt. Chính vì thế, ở thời điểm hiện tại, khi các nhà sản xuất lần lượt công bố phim chiếu Tết 2024 đã tạo được sự chú ý với công chúng.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế

NHÓM PV |

Có thời điểm giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch đến khó hiểu, xuất hiện tình trạng nhập lậu vàng, trốn thuế gây thất thoát ngân sách, mạng lưới phân phối bị bóp nghẹt… Nguyên nhân là do thị trường vàng Việt Nam đang không hội nhập, liên thông với thế giới và Nghị định 24 không còn phù hợp với thị trường vàng hiện nay.

Bà hoả thiêu rụi cửa hàng nhựa, cháy lan sang 2 nhà dân ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 26.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại cửa hàng nhựa ở ngã Tư Trực Đào (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão).

Niềm hy vọng của nhân viên y tế học đường những ngày cuối năm

Hà Quyên |

Vào những tháng cuối năm, đội ngũ nhân viên y tế học đường mang nhiều tâm tư khi bị thay đổi danh mục vị trí việc làm sang nhóm hỗ trợ, phục vụ. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có động thái để đòi lại quyền lợi cho bộ phận này.

Nhân viên y tế học đường vùng biên mong chờ điều chỉnh vị trí việc làm

Lam Thanh |

Sau khi Bộ GDĐT có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao vừa mừng, vừa lo. Nguyện vọng lớn nhất của họ là được sắp xếp vị trí tương xứng với bằng cấp, nỗ lực.

Cần một danh phận chính thức cho nhân viên y tế học đường

Hoàng Văn Minh |

Những nhân viên y tế học đường cần có một danh phận chính thức thay vì ở lưng chừng trời giữa hai ngành y tế và giáo dục nhưng lại không được bên nào công nhận như lâu nay.