Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31.8.2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nghị quyết nêu rõ, trước khi Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành (1.1.2019), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3.3.2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó quy định về việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7.9.2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11.1.2008) về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định nêu trên.

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, đối với các địa phương chưa có quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện.

Kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tinh thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được lập, phê duyệt theo quy định về trình tự, thủ tục của văn bản quy phạm pháp luật nào thì khi điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ áp dụng trình tự, thủ tục điều chỉnh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo quy định nêu trên.

Đồng thời phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được phân bổ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và có các công cụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (31.8.2023), được thực hiện cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp bảo tồn, phát triển rừng bền vững

Tiến Nguyễn |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030.

Đẩy mạnh sản xuất sâm Ngọc Linh, khai thác tối đa tiềm năng của rừng

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh, giao đất, giao rừng cho bà con theo đúng quy định, để người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Chủ tịch Hà Nội: Trong rừng có dân chứ không phải dân nhảy dù vào đó

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tại huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải khác cần giải quyết, đó là rác thải và quy hoạch rừng. Vấn đề rác thải đang từng bước được giải quyết, còn câu chuyện quy hoạch rừng thì cần được các đơn vị quan tâm nhiều hơn.

Ngắm trận địa pháo hoa 1.500 quả tầm cao tại nóc hầm sông Sài Gòn

Anh Tú - Cao Huân |

TPHCM - 1.500 quả pháo hoa tầm cao cùng 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật tạo thành một trận địa pháo hoa tại khu vực nóc hầm sông Sài Gòn, đã chuẩn bị sẵn sàng để khai hoả vào 21 giờ tối nay mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Vì sao nhiều cá nhân CDC Nghệ An được miễn xử lý hình sự vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Chỉ ra các sai phạm tại CDC Nghệ An khi mua kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân hoá vai trò và miễn trách nhiệm hình sự với nhiều cá nhân liên quan.

200 công nhân thi công xuyên lễ đoạn cao tốc đi qua Đồng Nai

ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai - Những ngày nghỉ lễ 2.9, trên công trường gói thầu A7 cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn phía Đông, qua tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài thi công. Hạng mục khó nhất của gói thầu là cầu Thị Vải dài hơn 3 km cũng đã dần lộ diện...

Du khách “bấm bụng” mặc áo mưa đi du lịch biển đảo trong thời tiết mưa gió

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng bão số 3 nên thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to, gió mạnh. Tuy nhiên, những du khách đã đặt tour, lên kế hoạch đi chơi dịp nghỉ lễ vẫn tiếp tục lịch trình dù có chút vất vả trong chiếc áo mưa.

Xuất hiện 6 giây trong MV, Messi không đủ sức “ghi bàn” cứu thua cho Jack

Bình An |

Ê-kíp của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) từ chối mọi câu hỏi liên quan đến mức phí bản quyền hình ảnh của cầu thủ Messi, khi “cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại” xuất hiện khoảng 6 giây trong MV Từ nơi tôi sinh ra.

Giải pháp bảo tồn, phát triển rừng bền vững

Tiến Nguyễn |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030.

Đẩy mạnh sản xuất sâm Ngọc Linh, khai thác tối đa tiềm năng của rừng

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh, giao đất, giao rừng cho bà con theo đúng quy định, để người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Chủ tịch Hà Nội: Trong rừng có dân chứ không phải dân nhảy dù vào đó

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tại huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải khác cần giải quyết, đó là rác thải và quy hoạch rừng. Vấn đề rác thải đang từng bước được giải quyết, còn câu chuyện quy hoạch rừng thì cần được các đơn vị quan tâm nhiều hơn.