Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023.

Ngày 11.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4.2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Theo Văn phòng Chính phủ, cùng tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã dành rất nhiều thời gian cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức 25 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Chính phủ đã cho ý kiến, xem xét, thông qua đối với gần 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật và các nội dung liên quan để trình các cấp có thẩm quyền; ban hành hàng trăm nghị định, chỉ đạo ban hành các thông tư để hướng dẫn thi hành các luật.

Đây là những nội dung quan trọng, cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn (nhiều vấn đề mới phát sinh, nhưng chưa có quy định, hoặc đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua), tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, vượt qua các khó khăn, thách thức, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Các nội dung này cũng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (như Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xuất nhập cảnh, các luật liên quan chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…).

Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Ảnh: VGP
Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Ảnh: VGP

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quan tâm bố trí các cán bộ có trình độ, năng lực và tâm huyết cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thuận lợi và có chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ làm công tác này; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng giao 5 bộ chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai.

Cần phương án hỗ trợ về tài chính, lãi suất, thuế cho điện mặt trời mái nhà

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, tính toán kỹ quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà và chính sách khuyến khích, hỗ trợ kèm theo trên cơ sở khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ, lưới truyền tải, hiệu quả kinh tế.

Một số điểm bất hợp lý và cần sửa đổi ở Luật thuế giá trị gia tăng

Minh Ánh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế này.

Vé máy bay tăng cao: Tác động bởi “sóng ngầm”

Hiếu Anh |

máy bay những ngày gần đây không chỉ siêu đắt mà còn khan hiếm. Ngoài nguyên nhân như nhu cầu đi máy bay dịp nghỉ lễ của người dân tăng cao, vé máy bay đang phải gánh nhiều loại phí, thì nhiều “sóng ngầm” ập đến khiến cho vé máy bay bị "đẩy đi xa bờ".

Rầm rộ hoạt động môi giới cô dâu Việt cho người nước ngoài trên đất Cảng

Nhóm PV Media |

Hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đang được nổi lên rầm rộ. Vì lợi nhuận, bất chấp vi phạm pháp luật, các đối tượng ngang nhiên hoạt động qua mặt cơ quan chức năng.

Gỡ "nút thắt" tín dụng hỗ trợ ngành lâm, thủy sản

Nhóm PV |

Dù mới chỉ được triển khai từ giữa tháng 7.2023 nhưng khi chưa hết thời hạn Chương trình cho vay 15.000 tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thuỷ sản đã hoàn thành giải ngân 100% mục tiêu của chương trình. Để dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào ngành lâm, thuỷ sản, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chủ trì Hội thảo "Tín dụng hỗ trợ lâm, thuỷ sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD", nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý cùng bàn luận, tìm giải pháp trong việc đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, gỡ các “nút thắt” về tín dụng, đặc biệt với các lĩnh như chế biến, xuất khẩu.

Một em gái của cựu Chủ tịch FLC giúp sức "tích cực nhất" cho anh trai

Việt Dũng |

Từ nâng khống vốn 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ tại Công ty FAROS, đến thao túng các mã cổ phiếu, Trịnh Thị Minh Huế đều hiện diện xuyên suốt giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo.

Hình ảnh bất ngờ tại con đường có nạn đỗ xe bát nháo nhất Hà Nội

Thế Kỷ |

Đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ (Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) từng được gọi là con đường có tình trạng ôtô dừng đỗ bát nháo nhất Hà Nội. Lí do là bởi nhiều năm qua, người dân thường xuyên đỗ xe dàn thành 2,3 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện tại đã khác.

Phó Thủ tướng giao 5 bộ chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai.

Cần phương án hỗ trợ về tài chính, lãi suất, thuế cho điện mặt trời mái nhà

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, tính toán kỹ quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà và chính sách khuyến khích, hỗ trợ kèm theo trên cơ sở khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ, lưới truyền tải, hiệu quả kinh tế.

Một số điểm bất hợp lý và cần sửa đổi ở Luật thuế giá trị gia tăng

Minh Ánh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế này.