Chiến sĩ CAND: Đấu tranh chống tội phạm trên cả lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

PHẠM ĐÔNG |

Khắc ghi sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại uý Đàm Cảnh Dương (SN 1984) - Phó đội trưởng Đội công tác Đảng và công tác quần chúng, phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình ra sức học tập, rèn luyện, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Không chỉ đấu tranh chống tội phạm mà anh còn đấu tranh trên cả lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đàm Cảnh Dương được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và công tác tại Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình.

Là chiến sĩ trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, tích cực rèn luyện, tinh thần kỷ luật cao nên anh nhanh chóng thích nghi và phát triển trong môi trường công tác của ngành công an.

Trong công tác chuyên môn, Đại úy Đàm Cảnh Dương thường chủ động tham mưu, xây dựng thực hiện các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị cho công an tỉnh Ninh Bình. Mặc dù nhiều chương trình rất lớn, khối lượng công việc khá nặng nề, áp lực nhưng Đại úy Dương luôn nỗ lực, phối hợp với đồng nghiệp, các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giải thưởng mà Đại úy Đàm Cảnh Dương nhận được. Ảnh: NVCC
Giải thưởng mà Đại úy Đàm Cảnh Dương nhận được. Ảnh: NVCC

Từ năm 2014, khi chỉ mới bắt đầu tuổi 30, anh bắt đầu tham gia các Trại sáng tác ca khúc đề tài Công an nhân dân. Được làm việc, tiếp xúc với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, nổi tiếng về bề dày kinh nghiệm trong sáng tác, Đại úy Dương có cơ hội học hỏi, giao lưu và cho ra đời rất nhiều ca khúc hay ca ngợi vẻ đẹp người chiến sỹ Công an Nhân dân trong công tác, chiến đấu bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương, đất nước.

Các tác phẩm của anh không những được Ban tổ chức trại sáng tác Bộ Công an đánh giá cao mà còn có duyên với nhiều giải thưởng lớn.

Có thể kể đến tác phẩm “Dòng sông nắng” đạt giải Nhì Chung khảo Cuộc vận động sáng tác âm nhạc về đề tài Công an Nhân dân giai đoạn 2011 – 2015; tác phẩm “Gửi người ở lại” đạt giải C ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19.8.2020).

Đặc biệt, ca khúc “Màu xanh của lá” mới được ra đời tại Trại sáng tác “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022 với chủ đề “75 năm CAND khắc ghi lời Bác” vừa qua đã xuất sắc được Ban tổ chức xếp loại A.

Giải thưởng Đại úy Đàm Cảnh Dương đạt được. Ảnh: NVCC
Giải thưởng Đại úy Đàm Cảnh Dương đạt được. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, anh cho biết, khi sáng tác ca khúc “Màu xanh của lá”, anh thấy đã có rất nhiều tác phẩm viết về những chiến sĩ cảnh sát hình sự, an ninh,... xả thân bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Do đó, lần này anh muốn viết những lời ca, tiếng hát dành riêng cho đội ngũ chiến sĩ cảnh sát khu vực - công an chính quy tại các xã, phường trên toàn quốc. Đây chính là những người đang lặng lẽ bám sát địa bàn, không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm chăm lo an ninh trật tự xã hội, canh giữ từng giấc ngủ cho bà con.

Tên bài hát đã khắc hoạ màu áo xanh của lực lượng trẻ này, vừa anh dũng vừa gần gũi, bình dị thân thương, như câu hát được Đại úy Dương thể hiện: “Quê nhà đợi anh về, gương mặt anh rạng rỡ thân quen. Vượt qua gian khó muôn trùng. Một màu áo xanh rất thật. Biết bao tất bật vẫn mong xum vầy”.

Thiếu tá Vũ Văn Hùng, Đội trưởng đội văn hoá thể thao điều lệnh cho biết: "Là đội phó đội công tác Đảng và công tác quần chúng, anh Dương là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có năng lượng dồi dào, tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc.

Đại uý Dương luôn luôn chịu khó tìm tòi suy nghĩ, đã có nhiều sáng kiến, tham mưu giúp cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành các chương trình văn nghệ lớn, mang lại nhiều kết quả trong công tác chỉ đạo chung của đơn vị. Các ca khúc được sáng tác rất mộc mạc, mang nhiều ý nghĩa nên nhanh chóng được mọi người đón nhận và chia sẻ”.

Đại úy Đàm Cảnh Dương hy vọng qua mỗi tác phẩm, lời ca, điệu múa anh sáng tác không chỉ khắc hoạ chân dung các chiến sỹ công an trong công tác mà còn giúp lan toả, những hình ảnh đẹp, gần gũi, chân thực, góp phần tô thắm hình ảnh những người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Đó cũng là cách anh đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giáp Tết Nguyên đán, ngành công an, kiểm sát bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài tân Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Viện KSND Tối cao cũng bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân phải có tầm nhìn xa, sáng tạo

Việt Dũng |

Ngày 9.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25.1.1948 - 25.1.2023).

Công tác hậu cần phải đi trước trong việc hiện đại hoá lực lượng Công an

Việt Dũng |

75 năm hình thành phát triển, trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công tác hậu cần, kỹ thuật phải chủ động “đi trước” và “tạo nền tảng” cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Quỳnh Lương: Tôi đã cố gắng rất nhiều nên không cần đại gia chống lưng

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân dịp đầu xuân năm mới, nữ diễn viên Quỳnh Lương kể lại hành trình nỗ lực cố gắng để có được năm 2022 đầy dấu ấn.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Giáp Tết Nguyên đán, ngành công an, kiểm sát bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài tân Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Viện KSND Tối cao cũng bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân phải có tầm nhìn xa, sáng tạo

Việt Dũng |

Ngày 9.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25.1.1948 - 25.1.2023).

Công tác hậu cần phải đi trước trong việc hiện đại hoá lực lượng Công an

Việt Dũng |

75 năm hình thành phát triển, trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công tác hậu cần, kỹ thuật phải chủ động “đi trước” và “tạo nền tảng” cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.