Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Đà Nẵng

Vương Trần |

Ông Lê Minh Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 26.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Quý Nhân, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Lê Minh Trung, với chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

Ông Đinh Quý Nhân trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tuyển dụng viên chức. Vi phạm của ông Đinh Quý Nhân gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình và của đảng viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung; Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân.

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật nhiều lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán, Bộ Tài chính lên tiếng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động các phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định. Thông cáo được đưa ra sau khi Uỷ ban kiểm tra Trung ương có kết luận hình thức kỷ luật với tập thể và cá nhân trong cơ quan quản lý về chứng khoán.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đà Nẵng đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung

An Thượng |

Đà Nẵng - Ban Thường vụ Thành ủy vừa nhóm họp chiều 11.5, xem xét, đề xuất kỷ luật đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thi hành kỷ luật, cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán, Bộ Tài chính lên tiếng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động các phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định. Thông cáo được đưa ra sau khi Uỷ ban kiểm tra Trung ương có kết luận hình thức kỷ luật với tập thể và cá nhân trong cơ quan quản lý về chứng khoán.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đà Nẵng đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung

An Thượng |

Đà Nẵng - Ban Thường vụ Thành ủy vừa nhóm họp chiều 11.5, xem xét, đề xuất kỷ luật đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thi hành kỷ luật, cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.