Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương với Việt Nam thời gian tới, còn Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực.

Chiều 17.11.2022, tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ, trong đó có việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, năng lượng xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Mỹ là một trong các đối tác hàng đầu của Việt Nam và mong muốn hai bên cùng phối hợp để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2023.

Để đẩy mạnh hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc sân bay Biên Hòa và tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Blinken chúc mừng Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tăng cường hợp tác với ASEAN, tiểu vùng Mekong.

Cũng trong ngày 17.11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp . Ảnh: Nguyễn Hồng
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận giữa hai Thủ tướng tại cuộc gặp ngày 12.11.2022 vừa qua, trong đó có việc Nhật Bản sớm triển khai khoản vay ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thời gian tới, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, hai bộ trưởng nhất trí việc hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giai đoạn hậu COVID-19 trên các lĩnh vực; tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân, hợp tác địa phương, du lịch; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai Bộ Ngoại giao; tăng cường đưa lao động, thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trên tinh thần hợp tác cùng có lợi; đề nghị Nhật Bản tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào Nhật Bản.

Bộ trưởng Hayashi khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Nhật Bản rất coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy xuất khẩu nông sản của cả hai nước.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia

Song Minh |

Nhân dịp thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Australia lần thứ 4, chiều 12.9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Mỹ, Hàn, Australia, Timor Leste

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Timor Leste tại Campuchia chiều 5.8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hải Anh |

Tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực gạo cho 4 năm tới; tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia

Song Minh |

Nhân dịp thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Australia lần thứ 4, chiều 12.9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Mỹ, Hàn, Australia, Timor Leste

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Timor Leste tại Campuchia chiều 5.8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hải Anh |

Tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực gạo cho 4 năm tới; tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.