Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị về bổ sung đối tượng hưởng bảo hiểm y tế

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời ý kiến cử tri liên quan tới kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bắc Ninh nêu: Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, tại Điều 6 quy định “Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng bảo hiểm y tế thì được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế…”.

Theo đó, các đối tượng là bộ đội đóng quân tại huyện biên giới và tuyến đầu của tỉnh biên giới đã được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trên, còn các đối tượng là bộ đội đóng quân ở các huyện phía sau, ở tỉnh phía sau tuy không trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nhưng vẫn phục vụ chiến đấu. Cử tri đề nghị các đối tượng này cũng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Về nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay, những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào; trong đó có đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Việc quy định đối tượng, điều kiện hưởng chế độ, chính sách nêu trên đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định; phù hợp với tính chất và đặc điểm của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và điều kiện kinh tế của đất nước; cân đối chung với hệ thống chế độ, chính sách hiện hành.

Bộ Quốc phòng tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh và gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi 80 tuổi không có lương hưu, mẹ 76 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vậy bố mẹ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nào?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi tôi thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, thì tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp nào?

Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ quan đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2020/NĐ-CP theo hướng, sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

Nghịch lý giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước tăng 5 lần liên tiếp

Anh Tuấn |

Việc giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Lãi còn vài tỉ, đại gia xăng dầu Thanh Lễ nhận thêm "án phạt"

Lam Duy |

Trong khi lợi nhuận lao dốc mạnh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, chuyên kinh doanh xăng dầu, lại vừa bị xử phạt do không công bố thông tin đúng quy định.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi 80 tuổi không có lương hưu, mẹ 76 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vậy bố mẹ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nào?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi tôi thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, thì tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp nào?

Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ quan đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2020/NĐ-CP theo hướng, sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.