Báo Lao Động giành 4 Giải Báo chí Quốc gia 2018: Lan rộng những tấm gương sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 106 tác phẩm báo chí được trao Giải Báo chí Quốc gia 2018, Báo Lao Động có 4 tác phẩm xuất sắc đoạt giải. Ngoài ra, có 2 tác phẩm khác được vinh danh lọt chung khảo.

Lan rộng những tấm gương sáng

“Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” là tác phẩm được thể hiện dưới hình thức Longform mới mẻ, độc đáo. Bài viết nói về những người giáo viên có đóng góp thầm lặng cho sự nghiệp trồng người tại Trường Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Mặc dù thiếu thốn, khó khăn về mọi mặt nhưng những giáo viên nơi đây dành cho học trò của mình một tình cảm to lớn. Xót trò nghèo, bữa ăn chỉ có cơm trắng, cá khô, đêm đêm khi xếp trang giáo án, các thầy lặng lẽ “rẽ sóng” để đánh cá, cải thiện bữa ăn cho trò. Công việc này đã được các thế hệ thầy cô Trường Tân Dân duy trì 7 năm nay.

Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2019. Ảnh Hải Nguyễn
Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2018. Ảnh Hải Nguyễn

Bài viết và phóng sự video được đăng tải trên Báo Lao Động đúng vào ngày 5.9, khi học sinh và giáo viên cả nước hân hoan bước vào năm học mới. Sau khi đăng tải, bài viết đã truyền đi thứ cảm xúc tích cực, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Một dự án ảnh đặc biệt "vẽ" chân dung kéo dài nhiều năm về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2, Sư đoàn trưởng sư đoàn 325… của nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã gây một ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Trong đó, nhóm 9 ảnh “Một đời và một ngày sau chiến tranh” được thực hiện trong năm 2018 được trao giải C.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, nhìn từ dưới lên, tướng Huy như một tượng đài, tiêu biểu cho một thế hệ tướng trận anh hùng của quân đội nhân dân VN trong hai cuộc kháng chiến. 1 tỏng 9 bức ảnh của bộ ảnh “Một đời và một ngày sau chiến tranh“.
Trong bộ quân phục chỉnh tề, nhìn từ dưới lên, tướng Huy như một tượng đài, tiêu biểu cho một thế hệ tướng trận anh hùng của quân đội nhân dân VN trong hai cuộc kháng chiến. 1 trong 9 bức ảnh của bộ ảnh “Một đời và một ngày sau chiến tranh".

Đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp

Nhiều năm liên tiếp có giải tại Giải Báo in - phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép – một trong những loại giải được quan tâm nhất, Báo Lao Động tiếp tục giữ vững thành tích với giải C.

Mất nhiều tháng để nhập vai doanh nghiệp, thâm nhập để điều tra việc đưa – nhận tiền tại Hải quan Hải Phòng, phóng sự “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” của nhóm tác giả Phạm Văn Đông, Trần Hồng Khanh được Hội đồng Giải đánh giá cao.

Phóng viên ảnh Việt Văn nhận giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2019.
Phóng viên ảnh Việt Văn nhận giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2018.

Phóng viên trẻ Phạm Văn Đông tâm sự: “Chúng tôi đã mất nhiều tháng liền nhập vai, để tìm hiểu và ghi được đủ một quy trình lặp đi lặp lại việc gấp tiền, ghim tiền vào giấy, kẹp tiền vào bộ hồ sơ, đưa vào bộ phận hải quan làm nhiệm vụ”.

Khi bài viết được đăng tải, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản phản hồi yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vấn đề mà Báo Lao động nêu.

Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo và kiểm tra tại Hải quan Hải Phòng. Đáng chú ý, sau đó rất nhiều cán bộ hải quan đã bị kỷ luật, điều chuyển công việc và đặc biệt là tình trạng nhận tiền bôi trơn đã được chấn chỉnh.

Dấn thân vì công lý, đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động, Báo Lao Động đã giúp nhiều công nhân, người lao động bảo về lợi quyền.

Đáng chú ý, trong năm 2018, Báo Lao Động đã đưa tin và trợ giúp việc bà Trần Thị Bình sinh năm (SN 1963) là người khuyết tật nặng nhưng đã được làm hộ chiếu giả để đưa đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia. Được một thời gian, bà Bình tử vong, sau hơn một năm do nhiều vướng mắc nên thi hài không được đưa về nước.

Phóng viên Việt Lâm, Quang Đại đã gõ cửa hàng chục cơ quan, ban ngành và thực hiện 14 loạt bài để bảo vệ quyền lợi của bà Bình và gia đình.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, ngày 13.3.2018, gia đình anh Chính đã nhận được thi hài bà Bình, anh Chính – con trai bà Bình đã viết tâm thư cảm ơn Báo Lao Động.

Theo đánh giá của Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lao Động là một trong những cơ quan báo chí nhiều tác phẩm chất lượng, đặc biệt có những thể nghiệm mới trong nghiệp vụ. Đây cũng là năm Báo Lao Động đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm qua.

Tại Giải Báo chí Quốc gia 2018, Báo Lao Động xuất sắc có 6 tác phẩm “góp mặt” trong vòng chung khảo, là một trong những báo có nhiều tác phẩm lọt chung khảo nhất. 4 tác phẩm được trao giải gồm 1 giải B, 3 giải C. Ngoài ra, có 2 tác phẩm khác là loạt 5 kỳ “Tiền tỉ “chống trượt” đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (tác giả Hoàng Long) và “Yêu nước trước hết phải tôn trọng pháp luật” (tác giả Lê Thanh Phong) lọt vào chung khảo.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

PV Báo Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2019

PV |

Ngoài giải Nhất, PV Báo Lao Động còn được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về hoạt động báo chí năm 2019”.

Loạt bài của Báo Lao Động đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

LAM CHI |

Loạt 5 bài “Lửa cháy” dưới chân núi Panouh” đăng trên Báo Lao Động đã được Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần II trao giải A.

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy xã hội

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội. Dòng chảy chính đó là xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

PV Báo Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2019

PV |

Ngoài giải Nhất, PV Báo Lao Động còn được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về hoạt động báo chí năm 2019”.

Loạt bài của Báo Lao Động đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

LAM CHI |

Loạt 5 bài “Lửa cháy” dưới chân núi Panouh” đăng trên Báo Lao Động đã được Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần II trao giải A.

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy xã hội

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội. Dòng chảy chính đó là xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.