Ngày 16.9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống báo Đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Hệ thống báo Đảng hiện nay gồm những cơ quan báo chí có bề dày lịch sử, truyền thống của Trung ương và các địa phương, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của quần chúng nhân dân; là những kênh thông tin, tuyên truyền chính thống, tin cậy và chính xác nhất, có uy tín ở cả trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các cơ quan báo Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;
Đặc biệt là khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với đó là sự bùng nổ thông tin trên Internet và mạng xã hội tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, quan điểm sai trái lợi dụng không gian mạng để truyền thông phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đánh giá nhiều điểm tích cực, song GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cũng thẳng thắn nhìn nhận, sự tham gia của các cơ quan báo Đảng vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn.
Do đó, việc tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò chủ lực của hệ thống báo Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là rất cần thiết.
Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nhấn mạnh, các tham luận tại Hội thảo đều khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của chế độ.
Đây là cuộc chiến cam go, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của báo chí cách mạng. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên trận địa tư tưởng, văn hóa, thông tin - tuyên truyền, tham gia bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
"Đặc biệt trong nền báo chí cách mạng ở nước ta hiện nay, hệ thống báo Đảng gồm những cơ quan báo chí lớn, uy tín, dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin trong đời sống hàng ngày của nhân dân, cần phải giữ vai trò trung tâm, đảm trách sứ mệnh xung kích, đi đầu và chiến đấu hiệu quả trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" - PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.