ADB mong Việt Nam thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác nhanh hơn

Thanh Hà |

Với sự chân thành, tình cảm từ trái tim đến trái tim, mọi vướng mắc sẽ được vượt qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB thời gian tới sẽ không ngừng được củng cố, phát triển hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng.

Chiều 13.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, TTXVN đưa tin.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Askawa; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, ngân hàng, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước cùng dự.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ADB tham vấn chính sách cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, ADB tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho các đối tác khác hỗ trợ, hợp tác cùng Việt Nam phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên lựa chọn hợp tác các chương trình, dự án cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, giúp Việt Nam xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái để phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong đó, tập trung vào chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng mới…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, 30 năm qua, Việt Nam - ADB đã hợp tác hiệu quả, mong muốn 30 năm tới, hợp tác giữa Việt Nam - ADB sẽ hiệu quả hơn, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

“Với sự chân thành, tình cảm từ trái tim đến trái tim, mọi vướng mắc sẽ được vượt qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB thời gian tới sẽ không ngừng được củng cố, phát triển hơn nữa” - Thủ tướng Chính phủ tin tưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa đang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam - ADB.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi ADB là một trong những đối tác phát triển quan trọng, thân thiết, tin cậy.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong giai đoạn mới, hợp tác giữa Việt Nam - ADB cần có đổi mới, tập trung cho đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm hơn; thể chế, thủ tục cần cải tiến hơn; với tư duy, cách làm mới hơn để mang lại hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa nhấn mạnh, ADB có thể hỗ trợ Việt Nam nguồn tài chính triển khai các dự án chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng, hỗ trợ tư nhân tham gia các dự án đối tác hợp tác công; nâng cao kỹ năng của khu vực tư nhân; hỗ trợ phát triển các ngành mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. ADB mong muốn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ, thúc đẩy quá trình triển khai các dự án hợp tác nhanh hơn.

Đánh giá cao những nỗ lực của ADB trong việc huy động nguồn lực lên tới 3 tỉ USD cho khoảng 23 dự án tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ADB phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai ngay các dự án cụ thể trong năm 2024.

Cho biết, Chính phủ giao một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách và đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư công, về vốn ODA, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ADB phối hợp cùng Việt Nam hoàn thiện thể chế, thủ tục, nhằm giải ngân và thực hiện hiệu quả nguồn lực vốn vay ADB.

Đối với vấn đề còn vướng mắc về thủ tục miễn thuế, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đã yêu cầu Bộ Tài chính sớm có những sửa đổi thủ tục theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với những cam kết của Việt Nam tại các điều ước quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành lập Tổ công tác giữa Việt Nam và ADB để thúc đẩy các hợp tác về vốn, hỗ trợ chính sách cho Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyến công tác thành công toàn diện của Thủ tướng

Khánh Minh |

Sáng sớm 12.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5-11.3.

Các nước ấn tượng với những số 3 mà Thủ tướng Việt Nam đề xuất

Ngọc Vân |

Các nước ấn tượng với những số 3 mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia.

Giám đốc ADB Việt Nam hiến kế giúp Việt Nam đẩy mạnh tài chính xanh

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, trong tham luận về xu thế đẩy mạnh tài chính xanh, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Shantanu Chakraborty đã chỉ ra những cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy kinh tế phát triển, khuyến nghị Việt Nam gia tăng tính cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.

Trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Với 112 gian trưng bày, các đơn vị báo chí đã sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Trong đó, gian trưng bày Báo Lao Động có thiết kế nổi bật với các mốc thời gian quan trọng trong suốt hành trình 95 năm Báo Lao Động phát triển.

Giá vàng "nhảy múa", kẻ chốt lời, người tranh thủ mua gom

Đền Phú - Thùy Linh |

Sau khi giảm sốc vào phiên 13.3, giá vàng đã tăng mạnh trở lại trong các phiên giao dịch hôm nay (14.3). Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội vẫn đón lượng khách lớn tới giao dịch.

222 ca nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh |

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến chiều 14.3 vẫn còn 155 ca đang nằm viện điều trị.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người đàn ông trong câu chuyện ngày hôm nay có mối quan hệ mập mờ với vợ cũ, bạn gái và cả người yêu cũ. Anh ta xoay sở với những người phụ nữ bên cạnh mình ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bánh mì Việt Nam dẫn đầu top 100 món sandwich ngon nhất thế giới

Chí Long |

Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), trong đó bánh mì của Việt Nam xếp vị trí đầu tiên.

Chuyến công tác thành công toàn diện của Thủ tướng

Khánh Minh |

Sáng sớm 12.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5-11.3.

Các nước ấn tượng với những số 3 mà Thủ tướng Việt Nam đề xuất

Ngọc Vân |

Các nước ấn tượng với những số 3 mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia.

Giám đốc ADB Việt Nam hiến kế giúp Việt Nam đẩy mạnh tài chính xanh

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, trong tham luận về xu thế đẩy mạnh tài chính xanh, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Shantanu Chakraborty đã chỉ ra những cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy kinh tế phát triển, khuyến nghị Việt Nam gia tăng tính cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.