Thêm một tập đoàn bất động sản lớn của Trung Quốc vỡ nợ

Ngọc Vân |

Cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc ngày càng trầm trọng khi có thêm tập đoàn bất động sản lớn ở Thượng Hải vỡ nợ.

CNN đưa tin, Tập đoàn Shimao có trụ sở tại Thượng Hải đã không trả được tiền lãi và gốc cho trái phiếu trị giá 1 tỉ USD đến hạn vào ngày 3.6. Theo hồ sơ của tập đoàn tại ​​sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, trái phiếu không có thời gian ân hạn nợ gốc.

Đây là lần đầu tiên tập đoàn Shimao vỡ nợ trái phiếu USD sau căng thẳng tài chính gia tăng nhiều tháng.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc chìm đắm từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác kể từ năm 2020, khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt việc vay vốn của các nhà phát triển bất động sản để cố gắng kiềm chế khoản nợ cao của họ và kiềm chế giá nhà đất.

Tình hình trở nên trầm trọng vào mùa thu năm ngoái khi Evergrande - tập đoàn bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc - đối mặt vỡ nợ. Evergrande là nhà phát triển bất động sản nợ nhiều nhất Trung Quốc với khoản nợ khoảng 300 tỉ USD. Evergrande đã bị Fitch Ratings xác định là vỡ nợ vào tháng 12.2021.

Theo ước tính của Moody's vào đầu năm nay, Tập đoàn Shimao có lượng lớn trái phiếu nợ đáo hạn vào năm 2022, bao gồm 1,7 tỉ USD trái phiếu do các nhà đầu tư quốc tế nắm giữ; 8,9 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD) do các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ, và các khoản cho vay lớn khác ở ngân hàng nước ngoài.

Được doanh nhân Hui Wing Mau thành lập vào năm 2001, Shimao phát triển các dự án khu dân cư và khách sạn quy mô lớn trên khắp cả nước. Tập đoàn này sở hữu Shanghai Shimao International Plaza, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất nằm ở trung tâm Thượng Hải.

Vào tháng 3, tập đoàn ước tính lợi nhuận ròng năm 2021 giảm khoảng 62% so với một năm trước đó, chủ yếu là do môi trường "khắc nghiệt" mà lĩnh vực bất động sản phải đối mặt. Sau đó, Shimao trì hoãn việc công bố kết quả năm 2021, với lý do các đợt phong tỏa vì COVID-19 ở Thượng Hải.

Khu chung cư cao tầng do tập đoàn bất động sản Evergrande xây dựng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Khu chung cư cao tầng do tập đoàn bất động sản Evergrande xây dựng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Kể từ khi Evergrande vỡ nợ, hàng loạt tập đoàn bất động sản nổi tiếng của Trung Quốc cũng theo bước, trong đó có Fantasia và Kaisa.

Tập đoàn Sunac China có trụ sở tại Bắc Kinh - một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại Trung Quốc - tháng trước đã đổ lỗi cho sự bùng phát của COVID-19 "làm tổn hại đáng kể" đến doanh số bán hàng của tập đoàn trong tháng 3 và tháng 4, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái thanh khoản. Sunac China cũng thừa nhận đã vỡ nợ trái phiếu USD.

Ngày 1.7, một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu bất động sản China Index Academy cho thấy giá nhà mới tại 100 thành phố đã giảm hơn 40% trong nửa đầu năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà chức trách đang cố gắng vực dậy thị trường bằng cách giảm lãi suất thế chấp và nới lỏng các quy định về mua nhà. Một số tập đoàn thậm chí còn chấp nhận thanh toán bằng ngũ cốc, tỏi và lợn để thúc đẩy doanh số.

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng trong tháng 6 giảm đáng kể so với những tháng trước, nhưng con đường phục hồi của lĩnh vực bất động sản có thể sẽ khá gập ghềnh, vì Trung Quốc vẫn cam kết với chính sách zero-COVID, theo các nhà phân tích của Nomura.

Trong khi đó Evergrande đang chuẩn bị một kế hoạch tái cơ cấu nợ khổng lồ do chính phủ đứng đầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng tốc mua than giá rẻ của Nga

Song Minh |

Trung Quốc vẫn tăng tốc mua than của Nga bất chấp nhu cầu thấp hơn và sản lượng than trong nước cao hơn.

Airbus Châu Âu đánh bại Boeing Mỹ trong cuộc đua ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Hãng Airbus bán 292 máy bay A320 cho 4 hãng hàng không Trung Quốc trong một đòn giáng mạnh vào đối thủ Mỹ Boeing.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc tăng tốc mua than giá rẻ của Nga

Song Minh |

Trung Quốc vẫn tăng tốc mua than của Nga bất chấp nhu cầu thấp hơn và sản lượng than trong nước cao hơn.

Airbus Châu Âu đánh bại Boeing Mỹ trong cuộc đua ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Hãng Airbus bán 292 máy bay A320 cho 4 hãng hàng không Trung Quốc trong một đòn giáng mạnh vào đối thủ Mỹ Boeing.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.