Cựu Tổng thống Nga cảnh báo không thể loại trừ nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo không thể loại trừ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói rằng, “không ai được quên” về các tình huống có thể buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng nhấn mạnh rằng “không ai muốn chiến tranh hạt nhân”.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, ông Dmitry Medvedev, hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chia sẻ: "Khi mọi người nói rằng điều gì đó là không thể bởi vì nó không bao giờ có thể xảy ra, họ đã luôn luôn sai". Ông lưu ý, thế giới từng chứng kiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Đề cập đến học thuyết hạt nhân của Nga, ông Medvedev chỉ ra, tổng tư lệnh (tổng thống) Nga có thể ra lệnh tấn công hạt nhân trong một số tình huống như Nga hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này bị tấn công hạt nhân.

“Hoặc có thể có một lý do khác - trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường, nhưng cuộc tấn công này có tính chất đe dọa đến sự tồn tại của đất nước. Không ai được quên điều này" - cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo.

Quan chức Nga kêu gọi các quốc gia khác đưa ra quyết định khi tính tới tất cả các tình huống thực tế. Ông cũng nhấn mạnh "không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Cựu Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh, kịch bản này "là ngõ cụt, là ngày tàn của nhân loại" và tất cả những gì chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn tấn công hạt nhân không bao giờ xảy ra trên Trái đất.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, rủi ro chiến tranh hạt nhân “khá đáng kể”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina hồi cuối tháng 2, quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử hiện đại.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và đồng minh việc gửi thêm vũ khí tới Ukraina có thể dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong tuần này, Kiev đã xác nhận sẽ nhận được nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS từ Washington. Những hệ thống này có khả năng phóng tên lửa phòng không có tầm bắn khoảng 30km nhưng cũng có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 300km.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Không thể đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3.6 phủ nhận Mátxcơva ngăn chặn Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Ông nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là chuyển ngũ cốc Ukraina thông qua Belarus. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi nào các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.

Nga tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ giữa trừng phạt

Thanh Hà |

Nga tăng 5% sản lượng dầu mỏ trong tháng trước sau khi sụt giảm mạnh vào tháng 4, tờ Vedomosti ngày 3.6 dẫn một nguồn tin trong ngành sản xuất dầu.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Putin: Không thể đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3.6 phủ nhận Mátxcơva ngăn chặn Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Ông nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là chuyển ngũ cốc Ukraina thông qua Belarus. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi nào các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.

Nga tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ giữa trừng phạt

Thanh Hà |

Nga tăng 5% sản lượng dầu mỏ trong tháng trước sau khi sụt giảm mạnh vào tháng 4, tờ Vedomosti ngày 3.6 dẫn một nguồn tin trong ngành sản xuất dầu.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.