Cựu tổng thống Nga nêu vấn đề cấp bách nhất của đất nước

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng vấn đề cấp bách nhất mà Nga đang phải đối mặt là nghèo.

Ông Dmitry Medvedev, tổng thống Nga từ năm 2008-2012, tuyên bố rằng nghèo khổ và thiếu chất lượng giáo dục, cũng như chăm sóc sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, là những vấn đề chính mà Nga phải đối mặt với tư cách là một quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 28.1, ông Medvedev bày tỏ đồng tình với Tổng thống Vladimir Putin rằng chính phủ phải làm việc để tăng thu nhập trên khắp đất nước. “Vấn đề nghèo đói, lương thấp, thực sự là một vấn đề then chốt và có liên quan đến các vấn đề sức khỏe, tội phạm ở một mức độ nhất định, cũng như hàng loạt các mối quan tâm khác. Đó là lý do tại sao vấn đề thu nhập là then chốt” - ông Medvedev nói.

Cựu tổng thống, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhấn mạnh rằng còn nhiều vấn đề khác trong chương trình nghị sự cần giải quyết, bao gồm tham nhũng và trì trệ công nghệ. “Nhưng nếu chúng ta đang nói về các vấn đề con người, thì tôi nghĩ thu nhập, chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe là vấn đề số một” - ông tiếp tục.

Với tư cách là tổng thống, ông Medvedev đã đưa ra chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc vào năm 2009. Hai năm sau, tổ chức Minh bạch Quốc tế của Đức cho biết xếp hạng của Nga trong “Chỉ số nhận thức tham nhũng” đã được cải thiện sau các hành động của ông Medvedev.

Tháng 12 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố, chống đói nghèo là “ưu tiên tuyệt đối” của chính phủ và nói rằng các chiến lược sẽ bao gồm việc tạo thêm việc làm cho nền kinh tế, cải thiện các dịch vụ xã hội và nâng cao tiêu chuẩn giáo dục trên toàn quốc.

Một cuộc thăm dò vào tháng 11 với hơn 2.000 người Nga, do trường đại học HSE uy tín của Mátxcơva thực hiện, cho thấy 69% người được hỏi nói rằng tình hình tài chính cá nhân của họ khó khăn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.

Tổng thống Ukraina tố phương Tây thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Toàn cảnh số phận Châu Âu nếu không có khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Châu Âu sẽ cần tìm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế để tránh khủng hoảng nếu không có khí đốt của Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.

Tổng thống Ukraina tố phương Tây thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Toàn cảnh số phận Châu Âu nếu không có khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Châu Âu sẽ cần tìm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế để tránh khủng hoảng nếu không có khí đốt của Nga.